CLIP: Nữ phi công Triều Tiên lái MiG-21 đập đuôi xuống đường băng

Nhật Minh |

Sự cố hy hữu đã xảy ra tại triển lãm hàng không Triều Tiên, khi chiếc MiG-21 hạ cánh một cánh vụng về trước sự chứng kiến của quan khách ngồi đầy ắp trên các khán đài.

Triển lãm hàng không quốc tế ở Wosan (24/9-25/9) là triển lãm hàng không quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Triều Tiên.

Hàng nghìn người dân Triều Tiên, cùng hàng trăm khách du lịch và nhà báo nước ngoài đã được mời tham gia sự kiện này. Tại đây, họ đã có cơ hội hiếm hoi được nhìn thấy các máy bay chiến đấu của Không quân Triều Tiên, trong đó có tiêm kích MiG-21, MiG-29 và Su-25 mua từ Nga.

Đặc biệt, tiêm kích MiG-21 do các nữ phi công máy bay chiến đấu đầu tiên của nước này điều khiển.

CLIP: Nữ phi công Triều Tiên lái MiG-21 đập đuôi xuống đường băng - Ảnh 1.

Chiếc MiG-21 số 42 bị đập đuôi xuống đường băng.

Tuy nhiên, trong quá trình biểu diễn, một sự cố hy hữu đã xảy ra: Chiếc MiG-21 số 42 hạ cánh vụng về trước sự chứng kiến của quan khách ngồi đầy ắp trên các khán đài.

Phần đuôi máy bay đập mạnh xuống đường băng, làm bốc lên một đám khói bụi. Sau cú va chạm, chiếc máy bay loạng choạng nhưng vẫn giữ được kiểm soát và chạy tiếp trên đường băng.

CLIP: Nữ phi công Triều Tiên lái MiG-21 đập đuôi xuống đường băng - Ảnh 2.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đến thăm các nữ phi công máy bay chiến đấu đầu tiên của Triều Tiên hồi tháng 6/2015.

Theo trang mạng Foxtrot Alpha, tại Triều Tiên, những người để xảy ra sơ suất thường bị trừng phạt nặng nhưng trang này hy vọng nữ phi công MiG-21 sẽ "bình yên vô sự" sau sự kiện nhằm thu hút du khách nước ngoài này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại