Trump nói chính quyền Obama làm nợ công tăng gấp đôi

Linh Nguyễn |

Trong buổi tranh luận Tổng thống Mỹ, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump không chỉ tấn công đối thủ là Hillary Clinton, mà còn cả những người ủng hộ bà, trong đó có Tổng thống Barack Obama.

Trump không ngần ngại tuyên bố: "Khi chính quyền Obama nhậm chức, đất nước đang gánh số nợ bằng cả 230 năm lịch sử, nhưng ông ta đã lập kỷ lục. Ông ta khiến số nợ tăng gấp đôi chỉ trong gần 8 năm, chính xác hơn là 7 năm rưỡi".

Mặc dù con số 230 năm là thiếu cơ sở, điều Trump khẳng định không hoàn toàn sai sự thật.

Theo trang tin tài chính The Balance, hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama đã chứng kiến mức nợ công tăng vọt. Trong vòng 7 năm, nợ công tăng 56%, tương ứng với 6,494 nghìn tỷ USD. Các chuyên gia khác đưa ra con số lên đến 9 nghìn tỷ USD, tùy theo nhiều cách tính khác nhau.

Đáng chú ý là khi Tổng thống Obama chính thức nắm quyền vào tháng 1/2009, nợ công đang ở mức 10,626 nghìn tỷ USD. Như vậy, Donald Trump đưa ra con số khá sát với dữ liệu đến từ các nhà nghiên cứu tài chính.

Tháng 1/2009 cũng là thời điểm nước Mỹ vẫn chìm trong Đại suy thoái diễn ra từ 2007. Trong suốt 2 nhiệm kỳ, cả Quốc hội và TT Obama đã thông qua nhiều chính sách và gói hỗ trợ kinh tế đắt đỏ nhằm phục hồi kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp.

CNN Money ghi nhận mức thâm hụt ngân sách thấp nhất kể từ 2007, tuy nhiên tỷ lệ nợ công trên GDP tăng dần qua các năm theo biểu đồ dưới đây:

Trump nói chính quyền Obama làm nợ công tăng gấp đôi - Ảnh 1.

Tỷ lệ nợ công trên GDP của Mỹ từ 2006 - 2015. Ảnh: CNN Money

Dữ liệu từ biểu đồ trên cho thấy tỷ lệ nợ công/GDP (con số phản ánh mức nợ công so với quy mô nền kinh tế) tăng từ 52% lên 75% vào năm 2015, theo ước tính của Nhà Trắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại