Tàu tuần tra đắt hơn khu trục hạm của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ

Nam Đồng |

Với đơn giá lên tới 735 triệu USD/chiếc, tàu tuần tra lớp Legend còn đắt hơn một vài khu trục hạm 5.000 tấn.

Legend do Ingalls Shipbuilding thi công đóng mới hiện là lớp tàu tuần tra lớn nhất và hiện đại nhất của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ (United States Coast Guard - USCG). Lớp tàu này ra đời nhằm mục đích thay thế cho "người anh" Hamilton đã bị loại biên và chuyển giao cho Hải quân Philippines.

Theo kế hoạch, USCG sẽ nhận tổng cộng 9 tàu tuần tra lớp Legend và hiện đã có 5 tàu vào biên chế (chiếc đầu tiên từ năm 2008).

Tàu tuần tra đắt hơn khu trục hạm của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ - Ảnh 1.

Tàu tuần tra Bertholf số hiệu 750 thuộc lớp Legend

Legend có chiều dài 127 m; chiều rộng 16 m; mớn nước 6,9 m; lượng giãn nước đầy tải 4.500 tấn, thủy thủ đoàn 113 người (trong đó có 14 sĩ quan chỉ huy).

Tàu được trang bị hỗn hợp 2 động cơ diesel MTU 20V 1163 công suất 7.400 kW (9.900 mã lực) cùng với 1 động cơ turbine khí LM2500 công suất 22 MW (30.000 mã lực), cho tốc độ tối đa 28 hải lý/h (52 km/h), tầm hoạt động 12.000 hải lý (22.000 km).

Hệ thống điện tử của Legend bao gồm radar cảnh giới trên không 3D TRS-16 AN/SPS-75 do chi nhánh Bắc Mỹ của Tập đoàn Airbus sản xuất, bên cạnh đó là radar tìm kiếm bề mặt AN/SPS-73, radar kiểm soát hỏa lực SPQ-9B, hệ thống tác chiến điện tử AN/SQL-32 và 2 cụm phóng mồi bẫy/gây nhiễu SRBOC/NULKA.

Vũ khí mạnh nhất của tàu tuần tra lớp Legend là khẩu pháo tự động 57 mm Mk 110 (một biến thể của pháo Bofors 57 mm); vũ khí phụ bao gồm 1 hệ thống pháo bắn nhanh Phalanx 20 mm, 4 súng máy hạng nặng 12,7 mm M2HB cùng 2 súng máy M240B cỡ 7,62 mm (tùy chọn bổ sung vũ khí để thành khinh hạm lúc cần thiết).

Tàu tuần tra đắt hơn khu trục hạm của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ - Ảnh 2.

Khu trục hạm Munmu the Great (DDH-776) thuộc lớp Chungmugong Yi Sun-sin (KDX-II) của Hải quân Hàn Quốc

Tương tự nhiều dự án vũ khí gần đây của Mỹ, các tàu tuần tra lớp Legend cũng gặp phải một số vấn đề liên quan đến tiến độ và hiệu suất hoạt động không được như thiết kế, dẫn tới yêu cầu chỉnh sửa, những điều trên khiến cho chi phí bị đội lên cao.

Ước tính đơn giá trung bình cho cho 6 tàu đầu tiên là 684 triệu USD/chiếc nhưng thực tế chiếc thứ sáu đã yêu cầu phải chi ra 735 triệu USD để hoàn thiện, con số này dự kiến sẽ còn cao hơn nữa nếu USCG quyết định đóng đủ 9 tàu theo đúng kế hoạch ban đầu.

Khi so sánh với một chiếc khu trục hạm như KDX-II của Hàn Quốc, con tàu 5.000 tấn này có chi phí khoảng 700 triệu USD nhưng được vũ trang cực mạnh gồm tên lửa hành trình đối đất Hyumoo III, tên lửa phòng không tầm xa SM-2 Block IIIA, tên lửa chống hạm SSM-700K Haeseong, tên lửa chống ngầm K-ASROC... thì mới thấy Legend có giá thành cao tới mức vô lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại