Vụ em ruột chủ tịch làm GĐ Sở: "Không có gì để gọi là ưu ái"

Thành Công (TH) |

Thông tin Chủ tịch tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà ký quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh cho em ruột được dư luận khá quan tâm.

Bà Trà đã ký quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Yên Bái cho ông Phạm Sỹ Quý (em ruột bà Trà). Quyết định được ký hôm 9/9/2016.

Thông tin trên tờ Người lao động, Chủ tịch tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, việc bà ký bổ nhiệm ông Quý là thừa hành theo luật định ở vị trí mà bà đang đương nhiệm chứ không phải là quyết định cá nhân.

"Quy trình bổ nhiệm là cực kỳ chặt chẽ, không có gì để gọi là ưu ái trong trường hợp này", bà Trà khẳng định trên tờ Người lao động.

Vị này cũng cho rằng, lẽ ra việc này đã làm từ trước vì vị trí Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Yên Bái bị trống, nhưng bị gián đoạn do xảy ra sự việc lãnh đạo Yên Bái bị bắn.

Về vấn đề Chủ tịch tỉnh Yên Bái ký quyết định bổ nhiệm em trai, ông Chu Đình Ngữ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái khẳng định trên một tờ báo trong nước, việc bổ nhiệm này theo đúng quy trình, không có ưu ái người nhà và cũng không có lạm quyền.

Vụ em ruột chủ tịch làm GĐ Sở: Không có gì để gọi là ưu ái - Ảnh 1.

UBND tỉnh Yên Bái đã bổ nhiệm ông Phạm Sỹ Quý, em trai bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch tỉnh Yên Bái giữ chức Giám đốc Sở TN&MT tỉnh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

"Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan quản lý, bổ nhiệm cán bộ cấp trưởng, phó ban ngành. Việc giới thiệu và bổ nhiệm các chức danh nói trên đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua từ tháng 8/2016", tờ Vietnamnet dẫn lời ông Ngữ.

Được biết, trước đó, ông Phạm Sỹ Quý từng đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường kiêm Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại