Army-2016: Quốc phòng Nga "1 mũi tên trúng... 3 đích"

Nhật Minh |

Diễn đàn quân sự quốc tế Army-2016 kéo dài 6 ngày đã khép lại vào Chủ nhật tuần qua tại ngoại ô thủ đô Moscow.

Tổng kết lại kết quả của sự kiện lần này, nhà báo quốc phòng - chuyên gia phân tích địa chính trị Dmitri Pskezin đã chỉ ra 3 mục tiêu mà Nga và ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã đạt được trong những ngày qua.

Trong bài phân tích đăng tải trên trang tin tức trực tuyến PolitRussia, ông Pskezin cho biết, trước tiên, sự kiện này đã trình diễn những hệ thống vũ khí mới nhất và mạnh nhất của Nga trước hơn nửa triệu người, trong đó có các quan khách nước ngoài đến từ hàng chục quốc gia.

Thứ hai, Army-2016 đã cho thấy năng lực thực tế và những khả năng sắp đạt được của ngành công nghiệp quốc phòng Nga trước sự chứng kiến của cả bạn bè quốc tế và các đối thủ tiềm năng của Moscow.

Army-2016: Quốc phòng Nga 1 mũi tên trúng... 3 đích - Ảnh 1.

Diễn đàn quân sự Army-2016 được tổ chức từ ngày 6/9 - 11/9 tại công viên Patriot, Kubinka.

Cuối cùng, diễn đàn quân sự 2016 đã giúp túi tiền của ngành công nghiệp quốc phòng Nga "rủng rỉnh" hơn, khi họ giành được một loạt hợp đồng nhờ các vũ khí mới trưng bày tại triển lãm.

Ông Pskezin cho hay, các khách hàng nước ngoài đã tiến hành hơn 50 cuộc họp và đàm phán với ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga. Kết quả là 17 hợp đồng Chính phủ trị giá hơn 130 tỷ rúp (khoảng 2 tỷ USD) đã được ký kết.

Các đơn đặt hàng bao gồm: chuyển giao 6 tàu ngầm đề án 636, 3 tàu tên lửa cỡ nhỏ đề án 21631, cũng như cung cấp và hiện đại hóa hơn 230 khí tài quân sự.

Tổng kết những kết quả đạt được sau Army-2016 hôm Chủ nhật vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tỏ ra rất hài lòng khi diễn đàn này dù mới được tổ chức 2 năm nhưng đã trở thành "một trong những triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại