Đà Nẵng: Tái lập HĐND, quận huyện xin xây trụ sở tiền tỷ

Nguyễn Thành |

Sau thời gian thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận huyện, nay theo quy định, Đà Nẵng tái tổ chức HĐND cấp quận huyện. Với lý do trụ sở làm việc chật chội, một số quận huyện đã và đang xin xây mới trụ sở tiền tỷ.

Quận Liên Chiểu là một trong những địa phương "đi đầu" trong việc xây dựng trụ sở làm việc cho HĐND của quận sau khi tái lập.

Trụ sở HĐND quận Liên Chiểu đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành để kịp đưa vào sử dụng trong tháng 9 này. Công trình là dãy nhà 3 tầng, với diện tích sàn 808m2 bố trí với 12 phòng làm việc và 1 phòng họp.

Trụ sở này được xây dựng ngay cạnh trụ sở UBND quận hiện tại với tổng mức đầu tư hơn 4,9 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách của quận.

Ông Đặng Công Chúng, Chánh văn phòng UBND quận Liên Chiểu cho biết, việc tái lập HĐND không làm tăng biên chế của quận và cũng không làm phình bộ máy.

Tuy nhiên, hiện nay trụ sở làm việc UBND quận rất chật, anh em một số phòng ban kêu ca phản ánh. Xuất phát từ nhu cầu bức thiết đó, quận có đề xuất và được thành phố đồng ý xây dựng trụ sở làm việc cho HĐND quận.

"Một cơ quan không có trụ sở không phải là cơ quan. Việc xây dựng trụ sở HĐND mục tiêu cuối cùng cũng nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân tốt hơn", ông Chúng cho biết.

Tương tự, huyện Hòa Vang cũng kêu chật chội nơi làm việc khi tái lập HĐND trong khi trụ sở hiện tại khá hoành tráng và quy mô.

Ngày 11/7 vừa qua, UBND TP có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở HĐND huyện Hòa Vang với quy mô 2 tầng, diện tích sàn 587m2.

Với tổng mức đầu tư hơn 4,9 tỷ đồng. UBND TP cũng đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án này.

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chánh văn phòng UBND huyện Hòa Vang cho biết, hiện trụ sở của huyện bức bí một số phòng ban phải dùng phòng tiếp dân để làm việc.

Do đó, nhu cầu về xây dựng trụ sở mới là hết sức cần thiết. UBND có quyết định, tuy nhiên, thời gian xây vẫn chưa ấn định bởi còn nhiều thủ tục phải thông qua.

Cũng theo ông Khoa việc xây dựng trụ sở làm việc cho HĐND là hoàn toàn bình thường bởi mỗi cơ quan đều cần có trụ sở để làm việc, điều quan trọng là trụ sở phải phục vụ người dân một cách tốt nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại