Kế hoạch kinh tế của Trump: "Thổi" nợ công của Mỹ phình gần gấp đôi

Nguyễn Linh |

Cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich, một trong những đồng minh thân cận nhất của Trump cũng phải thừa nhận, kế hoạch kinh tế của tỷ phú New York là phi lý, kỳ quặc.

Sau một tuần nhiều sự kiện thảm họa với Donald Trump, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đã lên bản tin ngày Chủ nhật của đài Fox để ủng hộ ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa.

Gingrich đã làm hết khả năng để bảo vệ Trump, và tấn công Hillary Clinton. Tuy nhiên, ông cũng phải thừa nhận rằng kế hoạch kinh tế do Trump đề ra là vô nghĩa. Khi được hỏi liệu tỷ lệ giảm thuế có phù hợp với chi tiêu trong kế hoạch hay không, Gingrich phải thừa nhận kế hoạch này là phi lý.

Ông nói: "Dĩ nhiên là không rồi. Trong lịch sử chưa có ứng viên nào đề ra được các con số thỏa đáng cả."

Mới đây, một thành viên nhóm cố vấn kinh tế của Trump đã tiết lộ về bản kế hoạch kinh tế sẽ được công bố trong tuần này của ứng viên đảng Cộng hòa, trong đó có phương án giảm thuế doanh nghiệp xuống còn 15% - mức thấp nhất kể từ thời cố Tổng thống Ronald Reagan (nhiệm kỳ 1981 – 1989).

Theo đài Fox, kế hoạch của Trump có thể khiến cho nợ công của Mỹ tăng thêm 11.2 nghìn tỉ USD, phần lớn trong số đó là kết quả của việc giảm thuế cho giới giàu có. Con số này tương ứng với việc nợ công ở Mỹ sẽ tăng hơn 87%, một con số khổng lồ.

Bản thân việc lựa chọn nhóm cố vấn kinh tế của Trump cũng cho thấy lối suy nghĩ "khác người" của nhà tài phiệt.

Trong số các thành viên nhóm cố vấn không có người da màu, và có duy nhất một nhà kinh tế học. Phần còn lại hoàn toàn là lãnh đạo các doanh nghiệp lớn trong ngành dầu mỏ, bất động sản, tài chính và chủ quỹ đầu tư.

Vài cái tên nổi bật có thể kể đến đó là giám đốc quỹ đầu tư John Paulson, người giàu lên nhờ khủng hoảng kinh tế những năm 2007-2008; hay chủ nhân đế chế bất động sản tỷ đô tại New York - Steve Roth.

Danh sách cố vấn của Trump bị các nhà kinh tế học đánh giá thấp do thiếu những cái tên thuộc giới nghiên cứu và cố vấn các kỳ tổng thống trước. Ngoài ra những người trong danh sách này còn thiếu cả kinh nghiệm chính trường và sự lão luyện trong việc đề ra chính sách quốc gia, những kỹ năng vốn không được rèn luyện trong kinh doanh.

Theo các cố vấn của Trump, ngoài thương mại và kinh tế, các chính sách khác của ứng viên này sẽ không khác nhiều so với các chính phủ đảng Cộng hòa tiền nhiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại