Nga thử nghiệm các công nghệ dự kiến trên máy bay chiến đấu thế hệ 6

TUẤN SƠN |

Ngày 17-7, hãng thông tấn Nga TASS đăng tải, các đơn vị nghiên cứu quốc phòng Nga đã bắt đầu thử nghiệm một loạt công nghệ dự kiến sẽ trang bị trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Các thành phần công nghệ mới này được thử nghiệm ngay trên nguyên mẫu máy bay thế hệ thứ 5 PAK FA.

Theo lời lãnh đạo Tổ hợp thiết kế Sóng vô tuyến điện – KRET, một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Rostec, Vladimir Mikheyev, để đảm bảo tiến độ phát triển một số công nghệ chuyên biệt cho máy bay thế hệ thứ 6, các nguyên mẫu thực nghiệm đã được áp dụng ngay trên các máy bay thử nghiệm T-50 thuộc dự án PAK FA.

Trong đó đáng chú ý là công nghệ động cơ mới cho phép máy bay có thể đạt tốc độ bay hành trình siêu thanh lên tầng quỹ đạo thấp của trái đất và pháo ray điện từ, công nghệ tương tự như loại Mỹ vừa giới thiệu.

Ông V. Mikheyev cho biết, với pháo ray điện từ mới, máy bay thế hệ 6 của Nga có thể tấn công các mục tiêu ngoài tầm nhìn (trên 10km) bằng súng năng lượng cao. Ông này cho biết thêm, đây là loại vũ khí uy lực, nhưng sẽ chỉ được trang bị trên phiên bản không người lái để tránh những ảnh hưởng không tốt của từ tính đối với phi công.

Nga thử nghiệm các công nghệ dự kiến trên máy bay chiến đấu thế hệ 6 - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 PAK FA của Nga. Ảnh minh họa.

Để tạo lực đẩy từ tính lớn, xung từ tính của vũ khí pháo ray điện sẽ rất mạnh. Điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới thể trạng và sức khỏe của phi công”, ông V. Mikheyev giải thích.

Dù Bộ Quốc phòng Nga chưa có đơn đặt hàng chính thức phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, nhưng nhiều chuyên gia quân sự nhận định, đây chỉ còn là vấn đề thời gian.

Giới chức quân sự Nga tính toán có thể hoàn thiện các công nghệ cần thiết áp dụng trên máy bay thế hệ thứ 6 trước năm 2020 để có thể cho ra mắt ngay máy bay chiến đấu thế hệ mới khi nhận được yêu cầu từ Bộ Quốc phòng.

Hiện tại, Nga chưa công bố thông tin về những đặc tính chiến thuật cụ thể của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Tuy nhiên, từ các thông tin được tiết lộ, máy bay chiến đấu thế hệ mới sẽ có khả năng bay siêu thanh vượt qua khoảng cánh lớn nhờ bay ra ngoài khoảng không vũ trụ ở tầng quỹ đạo thấp và sẽ có cả phiên bản có người lái và không người lái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại