Những câu chuyện khó tin nhưng lại xảy ra khi thụ tinh trong ống nghiệm

Bạn sẽ thấy cuộc sống luôn luôn ẩn chứa những điều bất ngờ sau khi đọc những câu chuyện ly kỳ tưởng chỉ có trong phim này.

1. Kiện ngân hàng tinh trùng vì... sinh con khác màu da

Một phụ nữ da trắng đồng tính đã gửi đơn kiện tại tòa án với cáo buộc ngân hàng tinh trùng đã bán nhầm cho mình “con giống” của một người da màu, dẫn đến việc đứa trẻ mà cô sinh ra trông quá khác so với “2 người mẹ” của em bé vì mái tóc xoăn và làn da màu bánh mật.

Những câu chuyện khó tin nhưng lại xảy ra khi thụ tinh trong ống nghiệm - Ảnh 1.

Mặc dù vô cùng thất vọng nhưng cặp đôi vẫn rất yêu cô con gái da màu Payton.

Jennifer và bạn gái Amanda là cặp đôi đồng tính. Vì không thể sinh con nên họ quyết định nhờ đến bằng tinh trùng của một người xa lạ.

Khi đăng ký mua tinh trùng, Jennifer đã dặn đi dặn lại các bác sĩ rằng cô muốn lấy mẫu tinh trùng của một người đàn ông cùng chủng tộc với mái tóc vàng và đôi mắt xanh giống như cô và bạn đời của mình.

Thế nhưng nhân viên được cho là đã đọc nhầm những yêu cầu mà cô viết trên giấy, thay vì 380 thành 330 nên đã bán cho cô tinh trùng của một người đàn ông người Mỹ gốc Phi.

Mặc dù vô cùng tuyệt vọng và chán nản sau khi sinh con, nhưng cả Jennifer và bạn gái Amanda đều khẳng định rằng họ rất yêu cô con gái da màu Payton.

Sở dĩ cặp đôi vẫn quyết định gửi đơn kiện ngân hàng tinh trùng vì cả hai cho rằng họ sợ con bé sẽ bị cô lập trong cộng đồng toàn người da trắng mà họ đang sinh sống.

2. Sốc vì sinh con từ tinh trùng của bệnh nhân tâm thần

Sau một thời gian đến với nhau, cặp đôi đồng tính nữ Angela Collins và Margaret Elizabeth Hanson sinh sống tại Port Hope, Ontario, Canada đã quyết định có con.

Những câu chuyện khó tin nhưng lại xảy ra khi thụ tinh trong ống nghiệm - Ảnh 2.

Angela Collins quyết tâm kiện Xytex để đòi lại công bằng vì sự tác trách của ngân hàng tinh trùng.

Họ chọn ngân hàng tinh trùng Xytex bởi họ tin rằng đây là một địa chỉ tin tưởng, nổi tiếng nhất và đã được Bộ Y tế Canada chứng nhận.

Khi đó, ngân hàng tinh trùng Xytex thông báo nhà tài trợ tinh trùng cho cặp đôi sở hữu IQ 160, bằng cử nhân thần kinh học và bằng thạc sĩ.

Tuy nhiên, 8 năm sau, cặp đôi đã tình cờ phát hiện ra sự thật gây sốc thông qua một email gửi nhầm địa chỉ. Nhà tài trợ ngày đó thực ra là James Christian Aggeles, 39 tuổi, ở Georgia, Mỹ.

Ông này bị tâm thần phân liệt, tự kỷ, đã bỏ học, không bằng cấp, bị cáo buộc ăn trộm và đã có tiền án vào năm 2005.

Ngoài bé trai của cặp đôi Angela Collins và Margaret, Aggeles đã giúp sinh ra 36 đứa trẻ khác, bao gồm 19 bé trai và 17 bé gái cho 26 gia đình.

Dù vậy, điều đó không có nghĩa là những đứa trẻ sẽ bị ghét bỏ. Sau sự việc, cặp đôi Angela và Margaret đã phải chi nhiều tiền hơn để đánh giá sức khỏe của con trai họ đồng thời gửi đơn kiện ngân hàng tinh trùng vì trao trao nhầm tinh trùng của một người đàn ông tâm thần.

3. Đi thụ tinh nhân tạo rồi yêu luôn người hiến tinh trùng

Đó là câu chuyện tình đẹp và độc như phim của chị Aminah Hart và anh Scott Andersen- hai con người xa lạ đã yêu nhau sau khi trứng và tinh trùng của họ được sử dụng để thụ tinh nhân tạo.

Những câu chuyện khó tin nhưng lại xảy ra khi thụ tinh trong ống nghiệm - Ảnh 3.

Sau tất cả, cô bé Leila lại được sống với cả cha và mẹ ruột của mình thay vì không biết mặt cha là ai.

Chị Aminah Hart, 42 tuổi, sống ở Melbourne, Úc. Aminah mắc phải căn bệnh di truyền gây tử vong.

Mỗi lần mang thai, những đứa trẻ của chị sẽ có 25% khả năng bị lây truyền gen của mẹ và nếu bị lây, chúng sẽ chết do bệnh tật.

Aminah đã từng sinh con với 2 người bạn trai cũ nhưng những đứa trẻ đều qua đời. Tuy vậy, Aminah vẫn giữ niềm khát khao được làm mẹ.

Do đó, bà mẹ 42 tuổi quyết định chấp nhận thụ tinh nhân tạo. Năm 2012, sau nhiều lần cố gắng làm thụ tinh nhân tạo, Aminah đã sinh được một bé gái nặng 3,9kg.

Điều đặc biệt là cô bé này càng ngày lớn lên lại càng xinh đẹp với đôi mắt xanh và mái tóc vàng óng ả như thiên thần.

Chính vì con gái quá đẹp và đáng yêu, Aminah bắt đầu tò mò về người đã hiến tặng tinh trùng cho mình.

Cô truy lùng trên mạng internet và may mắn tìm ra được người đã hiến tặng tinh trùng cho mình.

Tháng 8 năm ngoái, Aminah hẹn gặp người đàn ông này tại một bờ sông ở Melbourne và thật bất ngờ, hai người ngay lập tức bị thần ái tình “bắn trúng”.

Họ nhanh chóng đi đến kết hôn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

4. Ông bố có 54 đứa con nhờ... hiến tinh trùng

Ông là Declan Rooney, 43 tuổi, người Anh, từng là một nghệ sĩ vẽ tranh graffiti và thiết kế web.

Declan Rooney bắt đầu hiến tinh trùng để giúp đỡ các phụ nữ khó có con tự nhiên vào tháng 3 năm ngoái và hiện tại ông đã có tới 54 đứa con.

Những câu chuyện khó tin nhưng lại xảy ra khi thụ tinh trong ống nghiệm - Ảnh 4.

Ông Rooney bế đứa con được sinh ra từ tinh trùng của mình với trứng một trong hai người của cặp vợ chồng đồng tính.

Tuy nhiên trong số 54 đứa trẻ, có 8 bé là con của Rooney với bốn người phụ nữ ông “yêu” theo cách tự nhiên.

"Những người hiến trứng được đối xử như thần thánh, trong khi người hiến tinh trùng thì lại bị xem như là những kẻ thô tục.

Nhưng tôi không làm điều xấu, tôi không xấu hổ. Tôi đã giúp được khá nhiều phụ nữ tạo ra gia đình".

Phần lớn mọi người nhận tinh trùng của Rooney tại nhà, còn lại là ở khách sạn hoặc ở một nơi nào đó khác.

Trong số 31 đứa trẻ được sinh ra bằng tinh trùng hiến tặng của Rooney có 17 bé trai và 14 bé gái. 15 đứa trẻ khác sẽ chào đời trong thời gian tới.

5. Một người hiến tinh trùng gieo rắc bệnh cho 99 đứa trẻ

Một bà mẹ người Anh, trong số 100 người mẹ, có con từ nhà tài trợ tinh trùng người Đan Mạch đã lên tiếng “kêu cứu” sau khi phát hiện đứa con cô bị mắc bệnh di truyền không thể chữa khỏi từ tinh trùng hiến tặng.

Tinh trùng của người đàn ông giấu tên có mã “người hiến tặng 7042” đã được sử dụng tại nhiều đơn vị hỗ trợ sinh sản trên khắp thế giới nhưng oái oăm là những tinh trùng này lại mang một gene khiếm khuyết có thể gây bệnh u sợi thần kinh loại 1 (NF1).

Có tới 10 đứa trẻ trong số các con sinh ra từ tinh trùng của người đàn ông này đã được chẩn đoán mắc bệnh u sợi thần kinh loại 1, còn gọi là bệnh Von Recklinghausen - bệnh gây các khối u xung quanh các dây thần kinh.

Điều đáng lo ngại là mẫu tinh trùng này đã được rất nhiều nước nhập khẩu và được sử dụng ở 14 phòng khám khác nhau tại Mỹ, Canada, Bỉ, Island, Georgia, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Thái Lan.

Theo báo cáo, 7042 đã làm cha của 99 đứa trẻ, bao gồm 44 trẻ ở Scandinavia, 34 trẻ ở Mỹ và một số trẻ ở Bỉ cũng như Iceland.

6. Thụ tinh trong ông nghiệm 21 lần không sinh được con và cái kết đầy bất ngờ

Cô Lauren Lichtnauer và chồng Myrontrải qua tới 21 lần mà không thành công. Vì thấy người bạn của mình quá khó khăn trong việc sinh con nên một người bạn của cô Lauren Lichtnauer là Rosie Luik đã quyết định sẽ mang thai hộ.

Mặc dù rất đắn đo nhưng cuối cùng cặp vợ chồng đang khao khát có con này cũng đồng ý. Thế nhưng cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ mà có khi đến tận phút chót người ta mới nhận ra.

Những câu chuyện khó tin nhưng lại xảy ra khi thụ tinh trong ống nghiệm - Ảnh 5.

Rosie Luik đã hạ sinh 2 em bé cho người bạn thân của mình.

Những câu chuyện khó tin nhưng lại xảy ra khi thụ tinh trong ống nghiệm - Ảnh 6.

Và chỉ 8 tháng sau đó, cô Lauren cũng đã tự sinh đứa con của riêng mình mà không cần phải .

Khi Rosie Luik đang chuẩn bị sinh cho cặp vợ chồng 2 em bé song sinh thì Lauren phát hiện mình có thai. Và thế là, Lauren đã có 3 đứa con chỉ trong thời gian ngắn sau nhiều năm vật vã với .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại