YG ra mắt nhóm nữ mới, 2NE1 chính thức "lụi tàn"?

Finn |

Mùa hè đã đi được nửa chặng đường nhưng vẫn chưa có thông tin gì về sự trở lại của 2NE1 như đã hứa. Thay vào đó, YG lại tuyên bố thành lập nhóm nữ mới mang tên BLACKPINK.

YG và tham vọng tìm kiếm người thế chỗ 2NE1

Vào ngày 01/07/2012, một video bất ngờ được đăng tải trên trang chủ youtube của YG Entertainment mang tên "Future 2NE1 (4 years later)" – "2NE1 tương lai (4 năm sau)". Đây cũng là khoảng thời gian đỉnh cao của 2NE1 cùng với hàng loạt hits đình đám và vô số giải thưởng danh giá.

Bên cạnh đó, 4 nữ thực tập sinh khác cũng được ra mắt trên youtube bao gồm: Jennie Kim, Lalisa Manoban, Kim Eunbin và Euna Kim.

Thậm chí, Jennie Kim còn được xuất hiện trong M/V "That XX" của G-Dragon (2012), được quảng bá chung cùng trưởng nhóm BIGBANG với ca khúc "Black" (2013).

YG ra mắt nhóm nữ mới, 2NE1 chính thức lụi tàn? - Ảnh 1.

Hiếm có thực tập sinh ở công ty nào được lên sóng nhiều như ở YG.

Cùng trong năm 2013, Jennie tiếp tục được góp giọng trong ca khúc "Special" của Lee Hi và "GG Be" của Seungri. Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh việc liệu Jennie đang nắm giữ lợi thế gì giúp cho một thực tập sinh được ra sức quảng bá nhiều như thế?

Mặt khác, nhiều fans cũng phát hiện thêm một thực tập sinh khác là Lisa xuất hiện trong M/V "Ringa Linga" của Taeyang.

Chính lúc này, các cư dân mạng bắt đầu râm ran với tin YG đang muốn thành lập một nhóm nữ mới sau sự thành công vang dội của "người mở màn" 2NE1.

2NE1 chính thức tạm dừng mọi hoạt động kể từ scandal thuốc cấm của Park Bom vào năm 2014. Cũng trong khoảng thời gian này các tin đồn về việc YG cho ra mắt một nhóm nhạc thần tượng nữ mới ngày càng xuất hiện dày đặc hơn, các thực tập sinh của YG liên tục được phát hiện ở trụ sở công ty.

YG ra mắt nhóm nữ mới, 2NE1 chính thức lụi tàn? - Ảnh 2.

YG liên tục quảng bá cho các thực tập sinh của mình trong khi 2NE1 phải tạm dừng vì scandal không đáng có.

Kể từ đây, các thực tập sinh nữ của YG liên tục được lên sóng. Jennie Kim, Kim Jisoo và Jang Hanna là những cái tên quen thuộc được quảng bá chung cùng các tiền bối như Epik High, HI SUHYUN, JINUSEAN, iKON đồng thời nhận được những hợp đồng quảng cáo béo bở nhằm tăng mức độ phủ sóng một cách chóng mặt.

Có thể thấy rõ ràng YG đã có kế hoạch rất tỉ mỉ trong việc dọn đường cho một nhóm nữ mới được đầu tư kỹ càng và "hoàn hảo" hơn 2NE1.

YG bộc lộ bản chất thật sự sau scandal của 2NE1

Trở lại khoảng thời gian 2NE1 lao đao vì scandal thuốc cấm của Park Bom, chủ tịch Yang Hyun Suk đã nhanh chóng có một bức "tâm thư" gửi tới fans và truyền thông Hàn Quốc.

Vụ việc đã được giải quyết rõ ràng với các cơ quan pháp lý do Park Bom xuất trình được đơn thuốc của mình.

Tuy nhiên, anti fans vẫn tiếp tục tấn công và dành những lời lẽ không hay cho Park Bom. Vì vậy giọng ca chính của 2NE1 đã được "giấu tiệt" khỏi truyền thông để "nhìn nhận lại những hành động của bản thân".

Thời gian đầu, các fans vô cùng ủng hộ những hành động vô cùng kịp thời và sáng suốt của chủ tịch YG khi dám lên tiếng bảo vệ cho nghệ sĩ của mình. Park Bom nên ở ẩn một thời gian ngắn cho mọi chuyện thực sự lắng xuống và trở lại khi những sản phẩm âm nhạc chất lượng ra đời.

YG ra mắt nhóm nữ mới, 2NE1 chính thức lụi tàn? - Ảnh 3.

Niềm hạnh phúc nhất của một ca sĩ như Park Bom là được hát, nhưng nó lại bị tước đoạt đi một cách khó hiểu.

Tuy nhiên, có vẻ như Park Bom cùng những thành viên còn lại đã bị "cho vào quên lãng" ngay sau đó. Thậm chí, YG còn từ chối không nhận quà từ fans gửi đến trụ sở trong ngày sinh nhật của Park Bom.

Tới đây, các fans bắt đầu thắc mắc và tự hỏi liệu YG đang suy tính điều gì khi có những hành động bất thường như vậy? Park Bom không thực sự có lỗi, vậy tại sao giọng ca chính của 2NE1 lại phải chịu những thiệt thòi như thế?

Suốt 2 năm trời, 2NE1 không có nổi một lần xuất hiện cùng với nhau. Dara sau 7 năm liên tục nói về niềm đam mê diễn xuất trên các chương trình tạp kỹ cuối cùng cũng được xuất hiện trong một vài web dramas kinh phí thấp hay các vai cameo nhỏ trên các đài lớn. Ngoài ra, Dara cũng được tham gia làm 1 trong 4 người dẫn chính trong chương trình Sugar Man.

Trong khi đó, CL bặt tăm ở nước ngoài thực hiện album Mỹ tiến cùng với ekip tại đây. Tuy nhiên mọi chuyện cũng không suôn sẻ khi những dự định phát hành sản phẩm âm nhạc liên tiếp bị lùi lịch. Các fans chỉ được thấy CL qua 2 single "Dr. Pepper" và "Hello Bitches" – được đánh giá là để "chữa cháy" trong khi các dự án chính chưa thể giải quyết ổn thoả.

YG ra mắt nhóm nữ mới, 2NE1 chính thức lụi tàn? - Ảnh 4.

Minzy cũng phải chịu "số phận" tương tự như Park Bom mặc dù không vướng vào bất cứ scandal nào trong suốt thời gian hoạt động cùng nhóm.

Chỉ còn Minzy vốn vẫn được trông mong là người sẽ làm nên chuyện trong thời gian này. Tuy nhiên, em út của 2NE1 cũng không có cơ hội được lên sóng khoả lấp chỗ trống. Suốt 7 năm cùng với 2NE1, Minzy chưa từng một lần được solo. Thành viên nhỏ tuổi nhất của 2NE1 chỉ có một bản song ca cùng trưởng nhóm CL, không được quảng bá, cũng không quay M/V.

Minzy luôn có một niềm đam mê ca hát và nhảy múa bất diệt. Thậm chí, Minzy còn phải tự sản xuất một chương trình nhỏ mang tên MinzyTV trên trang cá nhân để thể hiện tài năng, tình yêu dành cho việc ca hát và vũ đạo của mình.

Tài năng là không thể bàn cãi, thế nhưng tại sao YG lại không cho Minzy dù chỉ một lần được đứng trên sân khấu dưới tư cách solo trong suốt 2 năm ấy? Chủ tịch Yang Hyun Suk có thực sự yêu thương và muốn bảo vệ 2NE1 như những gì vẫn tuyên bố với fans?

Xâu chuỗi các sự việc, YG như đang thực sự gạt 2NE1 sang một bên để "toàn tâm toàn ý" xây dựng nhóm nhạc nữ mới của mình mang tên BLACKPINK cũng với 4 thành viên.

BLACKPINK – nhóm nhạc "hoàn hảo" cho tham vọng của YG

Nếu như 2NE1 vốn dĩ không phải là một nhóm nhạc được lên kế hoạch chu đáo và tỉ mỉ để được ra mắt (cả 4 thành viên đều được dự định sẽ trở thành nghệ sĩ solo, chỉ có thời gian tập luyện cùng nhau 1 năm) thì BLACKPINK được YG đầu tư và lên kế hoạch quảng bá từ những ngày nhóm chưa được debut.

YG ra mắt nhóm nữ mới, 2NE1 chính thức lụi tàn? - Ảnh 5.

Tất cả những bất lợi của 2NE1,…

Nhà sản xuất âm nhạc chính của YG là Teddy - người gắn liền với tên tuổi của 2NE1, cũng đã trở thành nhà sản xuất độc quyền của BLACKPINK và thực hiện album debut cho nhóm trong khoảng thời gian 2 năm đó.

2NE1 không phải một nhóm nhạc hoàn hảo. Họ có tài năng, nhiệt huyết, có thần thái độc nhất nhưng cũng mang một thiếu sót không hề nhỏ đó là ngoại hình. Không ít lần, chính chủ tịch Yang Hyun Suk cũng thừa nhận điều này. Trong khi đó, BLACKPINK lại hội tụ đủ các yếu tố tài năng và nhan sắc, có nhiều điều kiện để tiến xa trên thị trường quốc tế.

Hơn nữa, các thành viên trong 2NE1 có khoảng cách tuổi tác vô cùng lớn, thành viên lớn tuổi nhất (Dara, Park Bom) lớn hơn em út (Minzy) tận 10 tuổi khiến do việc duy trì sự nghiệp của cả nhóm là một điều khó khăn. BLACKPINK hoàn toàn giải quyết được vấn đề này khi tuổi đời trung bình của các thành viên chỉ rơi vào khoảng 20, nhóm không có khoảng cách về tuổi tác.

YG ra mắt nhóm nữ mới, 2NE1 chính thức lụi tàn? - Ảnh 6.

… BLACKPINK có thể giải quyết một cách "hoàn hảo"

Kết cục sau tất cả những chuyện này là thành viên nhỏ tuổi nhất 2NE1 - Minzy đã rời nhóm để lại nhiều hoang mang và tiếc nuối cho fans. Chủ tịch Yang Hyun Suk lại tiếp tục "chữa cháy" bằng việc thông báo 2NE1 sẽ trở lại vào mùa hè năm nay.

Mùa hè đã qua được một nửa, 2NE1 vẫn chưa thấy đâu nhưng YG liên tục thông báo về lịch trở lại của các nghệ sĩ khác. Đồng thời rầm rộ truyền thông về nhóm nhạc nữ mới của mình sẽ lên sàn vào tháng 7 với 3 M/Vs. Có vẻ như thêm một lần nữa, hành động của chủ tịch Yang Hyun Suk lại không đi đôi với lời nói.

Có thể nói, 2NE1 là nhóm nhạc nữ đầu tiên và cũng thành công nhất của YG cho tới thời điểm này. Bên cạnh các đàn anh, đàn chị, 2NE1 đã em về không ít doanh thu và danh tiếng cho YG trên thị trường Hàn Quốc và quốc tế.

YG ra mắt nhóm nữ mới, 2NE1 chính thức lụi tàn? - Ảnh 7.

YG cần chăm sóc và quản lý các nghệ sĩ hiện tại tốt hơn trước khi cho ra mắt nhóm nhạc mới

"Tre già, măng mọc" đó là quy luật của mọi cuộc chơi. Nhưng "cất" một nhóm nhạc đang trong đỉnh cao của âm nhạc "vô tủ" chỉ vì một scandal không đáng có để dọn đường cho đàn em, thì liệu có công bằng cho những người đi trước?

Những hành động của YG đối với 2NE1 có thực sự đúng với cái mác "YG Family" vẫn được ca tụng bao lâu nay?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại