Gã trai nửa đêm mò dậy đốt xe Mercedes bên đường cho vui

Diệp Anh |

Một chiếc xe Mercedes bị thiêu rụi, trơ lại khung xe – đó là việc được một gã trai trẻ cho là mang lại hứng thú trong lúc hắn đang cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị.

Một chiếc xe Mercedes đỗ ở bên đường, được chủ xe cẩn thận che kín đột nhiên bốc cháy. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, tất cả các bộ phận của chiếc xe dường như đều đã bắt lửa, ngọn lửa chuẩn bị lan sang khu vực bình xăng.

Lo lắng chiếc xe sẽ phát nổ, cảnh sát địa phương đã vội vã tiến hành dập lửa đồng thời sơ tán người dân quanh đó.

Clip nghi phạm đốt xe bên đường để giải tỏa tâm lý.

Sự việc xảy ra vào tầm 11h đêm ngày 11/5 vừa qua trên một con phố ở thành phố ở quận Cổ Lâu, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Sau khi tiến hành điều tra quanh hiện trường, cảnh sát khẳng định chiếc xe bốc cháy là do con người gây ra, bởi lẽ ô tô không phải là thứ có thể dễ dàng bốc cháy, cho dù là có một mẩu tàn thuốc hay một thứ gì đó có thể gây cháy xuất hiện quanh đó.

Gã trai nửa đêm mò dậy đốt xe Mercedes bên đường cho vui - Ảnh 2.

Hiện trường vụ đốt xe giữa đêm khuya.

Kiểm tra camera an ninh, cảnh sát phát hiện một đối tượng khả nghi quanh quẩn bên chiếc xe vào thời điểm ngay trước khi xảy ra sự việc. Tên này đã đến đây bằng xe ô tô.

Từ manh mối này, cảnh sát nhanh chóng điều tra, xác minh danh tính của nghi phạm họ Chu, sống tại thành phố Nam Kinh.

Khai báo trước cảnh sát Cổ Lâu, tên này khai nhận hắn không có quen biết, tư thù gì với chủ xe. Vì ngày hôm đó trong người cảm thấy khó chịu, chán chường nên hắn muốn làm gì đó để giải tỏa tâm lý cho thoải mái.

Ngày 23/6 vừa qua, Chu chính thức bị bắt giữ, chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi thông tin này được báo chí đăng tải, hành động của tên này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của dư luận. Hầu hết các ý kiến đều tỏ ra bức xúc trước hành vi phá hoại tài sản của người khác mà Chu đã gây ra.

"Đồ thần kinh, tại sao hắn lại có thể hành động một cách bừa bãi như thế được, phải khép tội thật nặng để sau hắn chừa cái thói điên cuồng này", một cư dân mạng khó chịu.

Gây ra vụ việc này, ít nhất nghi phạm sẽ phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ cho chủ xe và tự đưa mình vào danh sách tội phạm của công an khu vực. Hy vọng rằng, đây là bài học đắt giá cho những ai có ý định giải tỏa tâm lý, áp lực bằng cách phá hoại tài sản của người khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại