Mỹ: Chương trình tàu ngầm Kalina sẽ chết yểu như Lada

Mỹ Đức |

Sau khi tàu ngầm Lada thay thế cho Kilo chết yểu, Nga lại nuôi tham vọng với tàu ngầm Kalina. Tuy nhiên, Mỹ không tin Nga sẽ thành công.

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 28/6 dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết, nước này sẽ bắt đầu khởi đóng tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ 5 Kalina vào năm 2018.

"Chương trình tàu ngầm Kalina, không còn nghi ngờ gì nữa, rất quan trọng đối với chúng tôi, dự án này cần phải rất thành công. Chiếc tàu ngầm đầu tiên sẽ được khởi đóng vào năm 2018", một đại diện của Hải quân Nga cho biết.

Được biết, với lý do phải tập chung phát triển tàu ngầm Kalina nên chương trình tàu ngầm AIP Lada dừng lại, Moscow đã chính thức khai tử chương trình tàu ngầm Lada đầy tham vọng của mình.

Mỹ: Chương trình tàu ngầm Kalina sẽ chết yểu như Lada - Ảnh 1.

Tàu ngầm Lada duy nhất Nga đóng xong mang tên St Petersburg.

Trước khi Nga quyết định dừng chương trình tàu ngầm AIP Lada, Nga đang đồng thời đóng 2 loại tàu ngầm diesel-điện là Project 677 Lada và Project 636 Varshavyanka (NATO định danh là Kilo).

Tàu ngầm Lada cho đến nay mới chỉ hoàn thành một chiếc được mang tên St Petersburg. Hai tàu ngầm Lada khác ở trong các giai đoạn đóng khác nhau, nhưng hiện nay công việc đóng đang được thực hiện rất chậm.

Theo những gì được Nga công bố, tàu ngầm Lada được lắp đặt hệ thống điều khiển vũ khí và hệ thống điều khiển tự động hóa tiên tiến hơn, trang bị động cơ kiểu mới để tàu ngầm này có tính che giấu rất mạnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm trên biển, Hải quân Nga phát hiện có nhiều vấn đề về kỹ thuật, do đó cần phải tiến hành hoàn thiện cải tiến đối với tàu ngầm.

Trong khi đó tàu ngầm Kalina đang được Nga ưu tiên phát triển sẽ được trang bị hệ thống động cơ đẩy không khí độc lập (AIP) hiện đại.

Theo báo chí Nga, có thể hệ thống đẩy không khí độc lập được trang bị trên tàu ngầm Kalina sẽ được hoàn thiện dần so với trang bị trên tàu Lada để tàu ngầm trong quá trình tuần tra không cần phải tăng độ sâu kính tiềm vọng.

Trước kế hoạch đầy tham vọng của Nga, Tạp chí National Interest cho rằng, hiện chưa lấy gì để có thể đảm bảo chương trình tàu ngầm thế hệ mới Kalina không chịu chung số phận với tàu ngầm Lada - lớp tàu không hiện đại bằng Kalina nhưng đã gặp phải vô vàn lỗi trong quá trình thử nghiệm.

Hiện nay, một số nước đã phát triển thành công động cơ AIP cho tàu ngầm như Scorpene của Pháp; Type-209/212/214 của Đức; Asashio, Soryu của Nhật Bản; các tàu ngầm lớp Gotland, Södermanland, Archer của Thụy Điển, tàu ngầm S-80 của Tây Ban Nha. Tàu ngầm Type-041 lớp Nguyên (Yuan) của Trung Quốc cũng được cho là đã được trang bị động cơ AIP.

Tàu ngầm lớp Gotland của Thụy Điển có thể hoạt động liên tục 14 ngày liền không cần nổi lên nếu di chuyển ở tốc độ 5 hải lý/h. Thời gian này với tàu ngầm U-212 của Đức là 30 ngày. Tuy nhiên đến nay, Nga vẫn chưa một lần thành công với tàu ngầm AIP của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại