Hôm nay, Công Phượng ra sân chơi J-League 2?

Hà Phương |

Vào lúc 12h00 trưa nay, Mito Hollyhock sẽ có chuyến làm khách đến sân Tokyo Verdy và có nhiều lý do để tin rằng, Công Phượng sẽ được ra sân.

Mito Hollyhock vẫn đang sa sút phong độ. Sau chiến thắng ở vòng 3, họ trải qua 2 trận thua và may là mới đây hòa được đội cuối bảng Zweigen Kanazawa với tỷ số 0-0.

Vì thế, trận đấu với Tokyo Verdy trưa nay tiếp tục mang tính chất sống còn với đội bóng này. May là địch thủ cũng không mạnh so với Mito. Tokyo Verdy hiện đứng thứ 15, hơn Mito 3 hạng và 4 điểm.

Trong bối cảnh ấy, đáng lẽ ra Công Phượng sẽ khó lòng được vào sân, vì Mito Hollyhock cần sự ổn định để chạy đua điểm số. Có lẽ phải khi ổn định, có vị trí tốt trên BXH CLB này mới nghĩ đến chuyện tung vào sân các tân binh.

Nhưng Mito Hollyhock lại đang đối mặt 1 vấn đề khác. Phong độ kém cỏi khiến lượng NHM tới sân theo dõi họ giảm từng trận.

Mà nhìn từ mùa trước, chẳng biết khi nào CLB này mới khá lên? Vì họ đã phải đấu tranh trụ hạng đến tận những vòng gần cuối ở J-League 2 2015.

Thế nên rất có thể Mito Hollyhock đang nghĩ khác lẽ thông thường, giống như cách họ vội vã cũng Yokohama FC tổ chức 1 trận giao hữu hòng tung Công Phượng ra sân. Tiếc là trận đó, chỉ Tuấn Anh xuất trận còn Phượng vẫn chưa đủ điều kiện vì chấn thương.

Thời điểm này, có lẽ 1 lần Phượng ra sân và thể hiện tốt còn mang về nhiều tích cực hơn chiến thắng chung cuộc cho Mito Hollyhock.

CLB này liệu có dám đánh bài liều, dồn hết hình ảnh vào việc chờ Công Phượng tỏa sáng?

Hôm nay, Công Phượng ra sân chơi J-League 2? - Ảnh 1.

Một vấn đề khác, có thể góp phần khiến Mito Hollyhock sớm đưa Công Phượng ra thi đấu là chuyến viếng thăm HAGL sắp tới đây.

CLB này muốn mở rộng hợp tác với HAGL và được cho là còn muốn gia hạn mượn chân sút xứ Nghệ.

“Muốn” nhiều thế thì ắt Mito Hollyhock phải đổi lại điều gì. Không lẽ cứ giam Phượng trên ghế khán giả và mong HAGL mở rộng vòng tay?

Những đối tác Nhật Bản đã quá quen chuyện làm ăn ở Việt Nam, quen lệ “nhập gia tùy tục” nên ắt phải hiểu cách lấy lòng chủ nhà.

Với bầu Đức, Công Phượng là 1 trong những “đứa con gái” ông cưng chiều nhất. Thế thì, Mito Hollyhock hay cho đứa con gái ấy tung hoành đi thôi, mới mong đạt được những gì mình muốn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại