Pháp đưa ra tối hậu thư cho Israel về vấn đề Palestine

Thiên Hà |

Pháp đã ra tối hậu thư cho Israel, khẳng định rằng Paris sẽ đơn phương công nhận nhà nước Palestine nếu việc đàm phán hòa bình hướng tới xây dựng 2 nhà nước thất bại.

Ngoại trưởng Laurent Fabius cho biết, Pháp đang cố gắng để triệu tập một hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế để xây dựng giải pháp 2 nhà nước, nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa người Palestine và Israel.

Ngày 29.1, Ông Fabius khẳng định rằng nếu nỗ lực ngoại giao của Pháp thất bại, Paris sẽ chính thức đơn phương công nhận nhà nước Palestine.

Phát biểu tại một cuộc họp báo của các nhà ngoại giao Pháp ở Paris, ông Fabius nói: "Thật không may, việc xây dựng các khu định cư của Israel vẫn tiếp tục. Chúng ta không thể có được một giải pháp hòa bình phân chia hai nhà nước.

Đó là trách nhiệm của chúng tôi một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc".

Người Palestine đã hoan nghênh những nỗ lực mới nhất của Pháp để xây dựng một cuộc đàm phán nhằm tiến tới xây dựng giải pháp 2 nhà nước, dự kiến sẽ có sự tham gia của các đại diện từ Mỹ, châu Âu và các quốc gia Ả Rập.

Trưởng đoàn đàm phán Palestine, Saeb Erekat cho biết rằng nếu có một thỏa thuận được xây dựng thì nó sẽ chấm dứt hoạt động định cư của Israel trong một "khung thời gian quy định".

Israel ngay lập tức bác bỏ sáng kiến hòa bình của Pháp. Một quan chức cao cấp của Israel khẳng định "tối hậu thư" của ông Fabius sẽ phản tác dụng.

"Không có logic để đưa ra thời hạn công nhận một nhà nước Palestine, điều đó chỉ khiến người Palestine không muốn đàm phán", ông nói.

Hồi tháng 4.2014, một nỗ lực xây dựng hòa bình cho Israel và Palestine do Mỹ khởi xướng đã bị sụp đổ, từ đó đến nay không có một kế hoạch đàm phán nghiêm túc nào được đưa ra.

Hồi tháng 12.2014, Pháp ủng hộ một nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tạo ra một khuôn khổ cho một giải pháp cuối cùng giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine.

Tuy nhiên, nỗ lực này đã thất bại do những phản đối từ phía Israel và Mỹ cũng như sự miễn cưỡng tham gia quá trình đàm phán của phái Palestine.

Năm 2015, Pháp từng đề nghị xây dựng một nhóm hỗ trợ quốc tế để tiến hành xây dựng kế hoạch đàm phán hòa bình cho Israel và Palestine. Nhóm này đã gặp nhau tại Liên Hợp Quốc vào năm ngoái, bên lề của cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, nhưng không hề có sự tham gia của Israel và Palestine.

Ngoại trưởng Fabius, từng đưa ra kiến nghị lên Liên Hợp Quốc công khai chỉ trích hành động định cư của người Israel, nhưng bất thành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại