Người phụ nữ òa khóc, xưng mày tao với chồng khi phát hiện bị bệnh xã hội

Khánh Ngọc |

Sau khi phát hiện ra mình mắc bệnh xã hội, có thể lây từ chồng, người phụ nữ òa khóc và gọi điện xưng mày tao với chồng dù lúc đó có rất đông người. Theo chị, chồng chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trên.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bị lậu vì phút đổi gió của chồng

Tại phòng khám của bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị Vũ Thị M. quê Sông Công, Thái Nguyên đến khám phụ khoa vì biểu hiện khí hư nhiều, có dịch trắng và đi tiểu buốt.

Chị M. được bác sĩ cho làm các xét nghiệm và khám lâm sàng. Qua lâm sàng bác sĩ thấy âm đạo của chị sưng đỏ, phù nề.

Bác sĩ khuyên chồng chị cũng nên đi khám vì viêm nhiễm sinh dục có thể lây qua vợ chồng. Tuy nhiên, sau khi có kết quả xét nghiệm, chị M. còn sốc hơn khi bác sĩ cho biết chị bị bệnh lậu.

Chị òa khóc vì từ trước đến nay chị chưa biết đến ai ngoài chồng, sao có thể mắc bệnh lậu được. Chị ra ngoài gọi điện cho chồng, quá tức giận chị đã xưng mày tao với chồng vì nguyên nhân gây bệnh chỉ có thể từ chồng chị mà ra.

Sinh năm 1990, cả hai vợ chồng chị M. đều không có công ăn việc làm ổn định. Hàng ngày, chị ra chợ bán thịt gà cho mẹ, mỗi tháng bà cho thêm chút tiền sinh hoạt. Chồng chị đi lắp đặt điện lạnh cho một cửa hàng ở trong thành phố.

Chị M. thừa nhận chồng chị dù bằng tuổi nhưng anh rất có kinh nghiệm tình trường. Sau khi kết hôn, anh vẫn qua lại với vài phụ nữ khác.

Chị chỉ nghĩ chồng qua đường cho vui, không bắt được tận tay nên cũng không làm to chuyện. Lần này, vì chồng mà chị đã mang căn bệnh xã hội khiến chị vô cùng đau khổ và hận anh ta.

Trường hợp của chị Phạm Thị Lan trú tại Hà Nội cũng tương tự. Chị Lan mắc bệnh lậu do phút đổi gió của chồng.

Trong chuyến công tác xa nhà, anh đã cùng đồng nghiệp đi đổi gió. Dù đã cố chùi mép nhưng anh không biết rằng đã lây bệnh lậu từ gái bán dâm.

Chồng chị Lan quả quyết anh có sử dụng bao cao su nhưng trong phút ngẫu hứng, quan hệ bằng miệng không dùng bao cao su đã dẫn đến tai nạn đáng tiếc trên.

Bệnh lậu ở phụ nữ nguy hiểm vô cùng

Theo bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, bệnh lậu là bệnh xã hội thường gặp ở cả nam và nữ nhưng tỷ lệ nữ giới thường mắc bệnh cao hơn nam giới, tập trung nhiều nhất trong độ tuổi quan hệ tình dục. Bệnh do vi khuẩn lậu Neisseria horrnohoeae gây nên.

Bệnh lậu ở nữ thường có biểu hiện kín và triệu chứng của bệnh thường rất dễ nhầm lẫn sang các bệnh khác nên nhiều người không biết, cũng như chủ quan nên đến khi đi khám thì bệnh đã ở giai đoạn nặng, việc điều trị bệnh lậu ở nữ giới cũng phức tạp hơn.

Hầu như các chị em đến khám khi có biểu hiện đi tiểu buốt và có mủ, nhiều chị em cho rằng có thể do viêm bàng quang, tiếu rắt nhất là ở chị em phụ nữ mang thai. Ngoài ra, còn đặc điểm nữa đó là vùng âm hộ bị ngứa rát và đau âm ỉ ở bụng dưới.

Âm đạo có nhiều khí hư, viêm đỏ tấy âm hộ và có cảm giác đau rát khi quan hệ tình dục. Khi có biểu hiện như đau vùng hố chậu kèm theo sốt,buồn nôn, điều này cho thấy có thể lây lan nhiễm trùng sang các phần phụ khác.

Nhiều người bị bệnh lậu nhưng không biết, bởi khi đó bệnh chưa có những triệu chứng cụ thể nên quan hệ tình dục với người khác truyền bệnh cho họ. Thậm chí còn lây qua các tiếp xúc có niêm mạc hở hoặc lây qua truyền máu.

Với phụ nữ mang thai có nhiễm bệnh lậu thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi. Màng ối có nguy cơ bị nhiễm lậu cầu, nên có thể vỡ ối sớm, sinh non.

Và nếu người mẹ đẻ con trực tiếp qua đường sinh dục,con có thể bị nhiễm bệnh, vi khuẩn lậu có thể gây mù lòa cho con, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng

Để điều trị bệnh lậu, người bệnh cần đến khám sớm nếu để lâu hoặc tự chữa bệnh sẽ chuyển thành lậu mãn tính, khi đó điều trị còn phức tạp hơn rất nhiều.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại