Thông tin chính thức về tang lễ của TS Alan Phan tại Mỹ

Hoàng Đan |

Theo chương trình, lễ nhập quan của TS Alan Phan sẽ diễn ra vào ngày 24/10 và lễ an táng (hỏa táng) sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tại Mỹ.

Thông tin về tang lễ

Theo thông tin mới nhất chúng tôi mới nhận được từ phía gia đình TS Alan Phan, hiện mọi người đang tập trung chuẩn bị lo tang lễ cho ông.

Theo đại diện gia đình, TS Alan Phan (tên thật Phan Việt Ái), đã ra đi vào lúc 23 giờ 23 phút ngày thứ 2 (19/10) (giờ Mỹ) tức ngày 7/9 Âm lịch tại bệnh viện Fountain Valley, California (Mỹ), hưởng thọ 70 tuổi.

Linh cữu của TS Alan Phan hiện đang được quàn tại địa chỉ: Peek Family Funeral home phòng số 1 - 7801 Bolsa Ave.Westminster, CA92683.

Theo chương trình, lễ nhập quan của TS Alan Phan sẽ diễn ra vào ngày 24/10 và lễ an táng (hỏa táng) sẽ diễn ra vào ngày 25/10.

Sự ra đi đột ngột của TS Alan Phan đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy thảng thốt, ngỡ ngàng và đau buồn. Trên trang cá nhân của ông đã có đến hàng ngàn comment của mọi người bày tỏ sự kính tiếc với ông.

 

"Tôi kém ông toàn diện rồi"

Trên trang cá nhân của mình, TS Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách, Trường Đại học Kinh tế -ĐHQGHN cũng đã viết:

"Sáng nay mở FB thấy có tin Alan Phan đã từ giã cõi đời. Rất bất ngờ. Và rất buồn. Hụt hẫng vì cuộc đời thật mong manh.

Một vị thiền sư đã từng nói: "Họ [những người không ý thức về lẽ vô thường] cứ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết"

(Ý là cứ sống nổi trôi lãng phí hết ngày này qua ngày khác như thế, mà không để ý là đang mỗi ngày tiến gần hơn tới sự kết thúc cuộc đời, mà chẳng thấy tiếc nuối mỗi ngày đã qua gì cả).

Sáng nay khi nhận được tin Alan Phan đã mất. Tôi cũng ngỡ ngàng và chợt nhớ tới lời của vị thiền sư đó. Bởi vì tôi cũng không bao giờ nghĩ là một người bạn như Alan Phan, dù đã cao tuổi, lại liên quan đến cái chết. Dễ dàng như vậy.

Cứ nghĩ là ông sẽ luôn ở đó, thỉnh thoảng lại post một bài trên blog Góc nhìn Alan, và sẽ gặp lại ông không phải tháng tới thì một tháng nào đó khác. Không lúc này thì lúc khác. Quả là tôi đã tư duy như một kẻ chẳng biết gì về lẽ vô thường.

Tôi không gặp Alan nhiều lần. Mới chỉ vài lần. Rất ít. Nhưng đó là một ông già nhỏ bé hóm hỉnh rất dễ gần, rất dễ thương. Giờ đây nhớ lại, số lần gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay.

Một buổi talk chung trước sinh viên ĐHQGHN, một bữa ăn chung nói cười nghiêng ngả, một vài lần gặp trong các cuộc hội thảo... Có lẽ chúng tôi gặp nhau nhiều hơn qua các bài viết.

Trong lần cùng ăn tối, ông khoe là mới lấy vợ và có đứa con mới sinh được vài tuổi. Tôi bảo là tôi tưởng chỉ hơn ông được mỗi cái trẻ tuổi, giờ mới biết tôi kém ông toàn diện rồi.

Alan Phan cũng nổi tiếng hài hước với tuyên bố là có khả năng đầu tư 2 triệu và thu về 20 triệu. Chỉ có điều 2 triệu đầu tư là USD, thu về 20 triệu là VND hoặc Nhân dân tệ. Sự hài hước cay đắng về môi trường kinh doanh mà ông đã trải qua ở Trung Quốc và Việt Nam.

Mong ông yên nghỉ, và giờ đây thần thức ông đang an ổn trong một cõi thật êm đềm".

Còn Luật sư Lê Văn Thiệp, Trưởng Văn phòng Luật sư Toàn Cầu (Đoàn Luật sư Hà Nội) cũng bày tỏ: "Nghe tin anh ra đi, nỗi tiếc thương, đau đớn chợt ập đến như mình mất một người thân.

Một con người thông minh, uyên bác, khúc chiết nhưng lại rất đỗi gần gũi và thân thương.

Những gì anh viết thật tinh tế, lột tả toàn bộ sự thật nhưng không bao giờ không có giọng văn dí dỏm, hài hước, quả thật tôi bị thuyết phục ngay khi đọc những dòng đầu tiên khi đọc trang Góc nhìn Alan.

Anh mất đi, cộng đồng mạng tiếc thương và buồn vô hạn. Cầu mong anh thanh thản nơi chín suối".

Theo thông tin từ gia đình, sau một thời gian điều trị, TS Alan Phan đã qua đời ở Mỹ vào chiều 20/10 (giờ Việt Nam) hưởng thọ 70.

Tang lễ của ông sẽ được gia đình thông báo sớm trên báo chí và các trang mạng để mọi người có thể đến viếng lần cuối.

Ông được biết đến là một là sáng lập viên của Alan Phan Associates (APA), có trụ sở tại California và Hongkong.

APA chuyên về hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) liên lục địa và tư vấn chiến lược kinh doanh toàn cầu cho các công ty đa quốc gia.

Ông cũng là doanh nhân Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chứng khoán Mỹ (1987), người đầu tiên giới thiệu hệ thống bán cổ phiếu qua mạng và giáo dục online tại Trung Quốc.

TS Alan Phan từng điều hành Quỹ Viasa Fund tại Hongkong chuyên đầu tư vào thị trường Trung Quốc (2002 - 2008).

Ông cũng là sáng lập viên và CEO của nhóm Công ty Hartcourt có 7 công ty con về IT tại Trung Quốc (1995 - 2002). Ông còn là tác giả của 11 cuốn sách về kinh tế, xã hội của các thị trường mới nổi...

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại