Syria: Mỹ tung hình ảnh cảnh báo nguy cơ đụng độ chiến đấu cơ Nga

Nhật Minh |

Nguy cơ xảy ra một vụ đụng độ giữa máy bay chiến đấu Nga - Mỹ trên bầu trời Syria có vẻ đang tăng lên, theo như biểu đồ do Đài truyền hình CBS Evening News công bố.

Hình ảnh radar do Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cung cấp cho Đài truyền hình CBS News đã cho thấy khoảng cách tương đối gần giữa các máy bay chiến đấu của Nga và Mỹ.

Trong bức hình trên, các chiến đấu cơ Nga được đánh dấu bằng màu vàng và chiến đấu cơ Mỹ là màu xanh lá cây.

CBS News cho biết, các tiêm kích F-16 của Mỹ xuất kích từ căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện các máy bay Nga trên màn hình radar.

Chúng cách các máy bay Mỹ 20 dặm (khoảng 32km). Tại khoảng cách này, các phi công Mỹ có thể nhận dạng các máy bay Nga qua pod chỉ thị mục tiêu.

Trung tướng Charles Brown, chỉ huy chiến dịch không kích của Mỹ cho biết, đối với các máy bay không người lái của Mỹ, chiến đấu cơ Nga thậm chí còn tiến sát hơn.

"Tuy nhiên, đối với các máy bay có người lái của chúng tôi, chúng (máy bay Nga) duy trì khoảng cách ngắn nhất là 20 dặm" - ông Brown nói.

Trung tướng Brown cho biết, ông không cho rằng hoạt động của Nga tại Syria có thể lấn át các chiến dịch của Mỹ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc hoạt động trong cùng một vùng trời với Nga sẽ mang lại cho lực lượng Mỹ và liên minh chống IS những rủi ro đáng kể.

Trước đó, theo đài BBC, Mỹ cho biết họ chỉ được phía Nga thông báo 1 giờ trước khi diễn ra các cuộc không kích, một động thái được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter mô tả là “không chuyên nghiệp”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại