Su-34 sẽ "đắt hàng như tôm tươi" sau khi tham chiến ở Syria?

Ly Vy |

Theo trang mạng tiếng Nga military-informant, sự thành công của những chiếc Su-34 tham chiến tại Syria có thể khiến cho các khách hàng nước ngoài quan tâm đến mẫu máy bay này hơn.

Gần như chắc chắn rằng các khách hàng tiềm năng của Su-34 không chỉ giới hạn trong các đối tác truyền thống của Nga mà còn là các quốc gia vốn ưa thích vũ khí chuẩn NATO.

Một điểm đáng chú ý là không phải đến bây giờ người Nga mới quảng bá cho mẫu máy bay này mà ngay phiên bản đầu tiên đã được họ trưng bày cho các khách hàng tiềm năng.

Chuyện này diễn ra vào 20 năm trước, tại triển lãm Hàng không Paris năm 1995, trong đó Nga giới thiệu phiên bản Su-32FN (đây là phiên bản tiền thân của Su-34 dành để xuất khẩu).

Ngoài khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, nó còn có khả năng tấn công các mục tiêu tàu mặt nước. Nhờ vậy, Su-32FN đã nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Nhưng ngay từ khi bắt đầu các cuộc thử nghiệm đầu tiên, những khó khăn của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã khiến việc chế tạo phiên bản Su-34 trở nên mù mịt và không có bất kỳ khách hàng nào muốn mua nó.


Máy bay ném bom chiến thuật Su-34 tại Syria.

Máy bay ném bom chiến thuật Su-34 tại Syria.

Tuy nhiên, tình thế hiện nay đã khác, hơn 30 phi vụ xuất kích ném bom thành công đã khiến những chiếc Su-34 gây được sự chú ý lớn.

Các nước trên thế giới hiện nay đang tập trung mua sắm các loại máy bay đa nhiệm và thực tế rằng Su-34 đủ sức đáp ứng yêu cầu đó.

Su-34 có thể tấn công cả mục tiêu trên không và trên mặt đất nhờ sử dụng các loại vũ khí có độ chính xác cao.

Ngoài ra, khi so sánh với các mẫu chiến đấu cơ của nước ngoài thì phi hành đoàn điều khiển Su-34 được bảo vệ trong buồng lái bọc giáp titan, giúp tăng cường khả năng sống sót khi tham chiến.

Trước khi tham chiến tại Syria, Su-34 đã có kinh nghiệm tác chiến tại chiến trường Georgia vào tháng 08-2008.

Tới khi đến Syria, những chiếc Su-34 đã tiêu diệt hàng loạt mục tiêu của đối phương bằng vũ khí chính xác và theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga:

"Những chiếc Su-34 có khả năng tiêu diệt chính xác các mục tiêu từ độ cao trên 5.000m. Các thiết bị ngắm bắn và định vị hiện đại cho phép tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên mặt đất với độ chính xác gần như tuyệt đối."

Do vậy, theo các chuyên gia quân sự, trong tương lai gần mẫu máy bay chiến đấu đa nhiệm này sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ các phi công nước ngoài và được đặt mua nhiều hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại