Fan Thái Lan “nổi sóng” vì vụ ẩu đả trên đất Lào

Đoàn Dự |

Những người hâm mộ Thái Lan đang rất bức xúc khi chứng kiến vụ ẩu đả giữa vài đồng hương với an ninh Lào tối qua.

Tối qua, nhiều CĐV Thái Lan đã ẩu đả với an ninh Lào sau khi đội bóng áo xanh nâng tỷ số lên 2-0 trước U19 Việt Nam. Cụ thể, phía CĐV Thái Lan đã đốt pháo sáng, rồi khi bị an ninh Lào nhắc nhở lại phản ứng dữ dội.

Khi an ninh Lào muốn trấn áp một CĐV Thái Lan quá khích (cởi trần), những NHM Thái còn lại liền tìm cách ngăn cản, thậm chí lấy cán cờ dài chọc về phía nhân viên chủ nhà.

An ninh Lào mạnh tay hơn, một người bẻ gãy cán cờ Thái Lan, khiến những NHM Thái khác bị khích động, lao vào xô xát.

Sự việc chỉ yên khi an ninh Lào buộc phải bắn súng chỉ thiên. Sau đó, NHM Việt Nam còn tức giận, ném chai lọ về phía CĐV đối phương.

Phản ứng trước scandal này, đáng ngạc nhiên là đa phần NHM bóng đá Thái Lan đều chỉ trích... những đồng hương quá khích và khen ngợi an ninh Lào thực tế vốn rất thân thiện.

“Gần một nửa số CĐV Thái Lan có mặt trên sân đã sai. Nhiều người đã tấn công cơ quan chức năng của Lào trước, thậm chí lăng mạ họ. Chúng ta cần chấp nhận và làm theo quy tắc của nước chủ nhà” – CĐV có biệt danh Emmanuel viết.

“Tôi thích các cơ quan chức năng của Lào. Họ kiểm soát tình hình rất tốt. Chúng tôi đã được dạy cần tôn trọng quy tắc của những nơi mình đến. Nếu bạn không tôn trọng điều đó thì những hành vi xấu như vừa rồi sẽ còn mãi” – một NHM Thái khác tiếp.

“Tôi nghĩ, nếu bạn thật sự tôn trọng lá cờ tổ quốc thì sẽ không dùng nó để đánh một nhân viên an ninh. Làm như vậy với lá cờ là thiếu tôn trọng. CĐV này đã phá vỡ những quy tắc và còn không nghe những lời khuyên can” – một CĐV đội bóng áo xanh phân tích.

Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến cho rằng an ninh Lào đã thiên vị CĐV Việt Nam.

“Tôi vẫn tự hỏi tại sao họ không cấm Việt Nam khi cổ vũ quá khích và đốt pháo sáng? Việc ném chai nước về phía người khác chưa phải hành vi phạm pháp, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì.

Tôi nghĩ cần có cách hành xử nghiêm khắc hơn cho việc này” – CĐV có biệt danh amaza viết.

“Tôi nghĩ các nhân viên an ninh Lào sẽ chọn đối phó với khoảng hơn chục người thay vì cả ngàn CĐV phía bên kia” – thành viên có biệt danh hohiho hài hước sâu cay.

Thực tế là trong trận đấu vừa rồi, CĐV Việt Nam cũng đã có những hành vi phản cảm. Nhiều lần pháo sáng đã được NHM đội bóng áo đỏ đốt lên, rồi sau đó là hành vi ném chai lọ về phía CĐV Thái Lan.

Những hành động như vậy cần phải nhanh chóng chấm dứt, vì bóng đá là môn thể thao đẹp đẽ, mang đầy tính cạnh tranh nhưng cũng rất cống hiến.

Nếu bản thân những NHM không thể cổ vũ đẹp, lành mạnh và chuyên nghiệp, các cầu thủ cũng khó lòng thi đấu xuất sắc, fair-play dưới sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại