​Nga đề xuất giải pháp xử vụ MH17

D. Kim Thoa |

Hôm qua (20-7), Nga trình lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) bản dự thảo kiến nghị khác nhằm ngăn cản việc thành lập một tòa án quốc tế giải quyết vụ máy bay MH17.

Theo AFP, giải pháp của Nga nhằm ngăn chặn việc thành lập tòa án quốc tế truy cứu và quy kết trách nhiệm cho những bên liên quan trong vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi trên địa phận lực lượng ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Trước đó Hà Lan, quốc gia có nhiều công dân thiệt mạng nhất trong số 298 hành khách tử nạn, đã cùng với Malaysia và các quốc gia khác đi đến giải pháp yêu cầu LHQ thành lập tòa án quốc tế đặc biệt giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên đại sứ Nga tại LHQ nhắc đi nhắc lại rằng Nga phản đối việc LHQ cho phép thành lập một tòa án như vậy và cho biết, Nga đã soạn thảo một giải pháp thay thế.

Ông nói: “Chúng tôi tin rằng điều đó không nằm trong Hiến chương LHQ. Hội đồng bảo an LHQ không có trách nhiệm giải quyết những vấn đề như thế này”.

Theo AFP, giải pháp do phía Nga đề xuất không đề cập đến tòa án quốc tế đặc biệt, nhưng kêu gọi tiến hành một “cuộc điều tra quốc tế độc lập, toàn diện, chi tiết và minh bạch”.

Nga cũng đề nghị Cơ quan hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) “có thể đóng vai trò tích cực và phù hợp hơn” trong cuộc điều tra này và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nên đề xuất một đại diện đặc biệt tham gia.

Bản giải pháp của Nga cũng hối thúc sớm có những kết luận điều tra cuối cùng và yêu cầu nhóm các nước Hà Lan, Úc, Bỉ, Malaysia và Ukraine sẽ thông tin thường xuyên và đầy đủ về quá trình điều tra của họ.

Nga cũng nhấn mạnh yêu cầu tất cả các nước liên quan đến sự việc phải được tiếp cận bình đẳng và công bằng với các tài liệu điều tra. Nga cũng bày tỏ quan ngại cho rằng, cho tới nay, công tác điều tra vụ MH17 vẫn chưa thực sự minh bạch.

Tuy nhiên 5 quốc gia đang kết hợp điều tra vẫn khẳng định họ ủng hộ việc thành lập “tòa án quốc tế độc lập” và việc điều tra của họ được tiến hành hoàn toàn phù hợp với những quy định của ICAO.

Một nhà ngoại giao thuộc Hội đồng bảo an cho biết, các bên ủng hộ thành lập tòa án quốc tế sẽ đưa đề xuất của họ ra bỏ phiếu lấy ý kiến vào khoảng giữa tuần này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại