Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam 18 triệu USD mua tàu tuần tra

Vy Lam |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 31/5 đã cam kết hỗ trợ Việt Nam 18 triệu USD để mua tàu tuần tra của Mỹ.

Theo Reuters, tuyên bố của ông Carter được đưa ra sau khi đi thăm chiếc tàu cảnh sát biển Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm húc ở Biển Đông năm 2014, khi nước này hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Trong chuyến công du 11 ngày tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Carter đã tới thăm Bộ Tư lệnh Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 của Việt Nam.

Đây là chuyến công du thứ 2 của ông Carter tới châu Á sau khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hồi đầu năm nay.

Ông Carter cho biết đã lên kế hoạch ký kết Tuyên bố Tầm nhìn chung với Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, vào ngày 1/6 để định hướng mở rộng mối quan hệ song phương giữa quân đội 2 nước.

"Chúng tôi cần hiện đại hóa mối quan hệ đối tác. Sau 20 năm, đã có thêm nhiều thứ để chúng tôi có thể thực hiện cùng nhau" - ông Carter nói khi tới thăm thành phố Hải Phòng.

Ngài Ashton Carter thăm tàu Cảnh sát biển Việt Nam tại Vùng Cảnh sát biển 1. Nguồn: Canhsatbien.vn
Ngài Ashton Carter thăm tàu Cảnh sát biển Việt Nam tại Vùng Cảnh sát biển 1. Nguồn: Canhsatbien.vn

Trong khuôn khổ nỗ lực đó, Washington sẽ hỗ trợ 18 triệu USD để giúp Việt Nam mua tàu tuần tra Metal Shark do Mỹ sản xuất, nhằm giúp Hà Nội tăng cường năng lực phòng thủ biển.

Ông Carter cho hay, Hải quân Mỹ và Hải quân Việt Nam đang "tạo lập thói quen hợp tác" bằng cách làm việc cùng nhau.

Hồi tháng 4 vừa qua, hải quân 2 nước đã tiến hành các cuộc diễn tập theo các nguyên tắc trong Bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc chạm trán ngoài ý muốn mà nhiều quốc gia biển thông qua hồi năm ngoái tại một cuộc họp ở Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại