Nghi tàu ngầm lạ xâm phạm lãnh hải, Phần Lan thả bom chống ngầm

Quang Huy |

Lực lượng Hải quân Phần Lan đã thả bom chống tàu ngầm vào một vật thể khả nghi dưới nước tại vùng biển gần Helsinki.

Mục đích chính không phải gây thiệt hại cho chiếc tàu ngầm khả nghi mà chỉ là cảnh báo.

Đại diện của Hải quân Phần Lan tuyên bố rằng mục tiêu ngầm được phát hiện vào Thứ hai (27/4) và sau đó là sáng Thứ ba (28/4).

Theo hãng tin Reuters, sau khi phát hiện mục tiêu khả nghi, Hải quân Phần Lan đã thả vài quả bom chống ngầm.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Carl Haglund không thông báo rằng Nga có liên quan tới sự việc này hay không.

Ông tuyên bố với các phương tiện truyền thông Phần Lan rằng mục tiêu có thể là tàu ngầm và nhiều khả năng, nó đã rời khu vực này.

Ông Haglund cũng lưu ý rằng Phần Lan hiếm khi sử dụng đến những loại bom cảnh cáo như vậy.

“Chúng tôi nghi ngờ trong khu vực này có tàu ngầm hoạt động dù không được phép.

Tất nhiên, việc xâm phạm lãnh hải của chúng tôi luôn luôn là việc nghiêm trọng”, ông Haglund tuyên bố.

Một quan chức Hải quân Phần Lan cho biết lực lượng này thả bom chống ngầm để cảnh báo - đơn giản chỉ để vật thể khả nghi biết rằng nó đã bị phát hiện.

Hồi tháng 10 năm ngoái Thụy Điển từng thông báo về việc truy tìm một chiếc "tàu ngầm lạ" ngoài khơi Stockholm.

Các tàu chiến, máy bay trực thăng và gần 200 binh lính Thụy Điển đã được cử tới khu vực này.

Các phương tiện truyền thông của Thụy Điển thông báo, cuộc truy lùng bắt đầu từ sau khi quân đội Thụy Điển phát hiện tín hiệu radio ở tần số khẩn cấp với thông điệp bằng tiếng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận thông tin này. Một nguồn tin tại cơ quan này nói với RIA Novosti rằng chiếc tàu là của Hà Lan.

Tuy nhiên, sau đó Hà Lan đã lên tiếng phủ nhận.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, Thụy Điển đã phải dừng chiến dịch săn lùng mà không tìm ra được kẻ xâm phạm lãnh hải của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại