Hy Lạp lo vũ khí Mỹ bỗng dưng “tắt ngúm” khi giao chiến

Nhật Minh |

Ông Iliopoulos cảnh báo rằng bất cứ hệ thống phòng không nào mà Hy Lạp nhận được từ Mỹ đều có thể bị chính các nhà sản xuất vô hiệu hóa trong những tình huống quan trọng.

Các chuyên gia Hy Lạp cho rằng, vũ khí Nga đáng tin cậy và hiệu quả hơn trong các cuộc khủng hoảng vì chúng không thể bị chính các nhà sản xuất vô hiệu hóa như khi được sản xuất tại Mỹ và bán ra nước ngoài.

Trao đổi với hãng tin RIA Novosti, nhà triết học và sử học Hy Lạp Ilias Iliopoulos cho rằng, Hy Lạp sẽ chỉ có lợi khi tránh xa vũ khí Mỹ và nghiêng về những vũ khí đáng tin cậy hơn của Nga để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu an ninh quốc gia.

Ông Iliopoulos cảnh báo rằng, bất cứ hệ thống phòng không nào mà Hy Lạp nhận được từ Mỹ đều có thể bị vô hiệu hóa trong những tình huống quan trọng.

Tôi nên nghĩ tới điều gì khi mua vũ khí Mỹ nếu chúng có thể bị “tắt” trong cơn khủng hoảng? Đây là một sự lãng phí tiền bạc” – Iliopoulos nói.

Quốc gia NATO duy nhất sở hữu S-300 lần đầu bắn thử

Hy Lạp hiện là thành viên NATO duy nhất sở hữu hệ thống S-300 của Nga.

Igor Korotchenko, Tổng biên tập tạp chí Russian National Defense nói với hãng tin Sputnik:

“Hãy nghĩ tới Saddam Hussein, ông ta từng mua các vũ khí Pháp, trong đó có hệ thống phòng không và radar. Vào thời điểm quan trọng, tất cả các thiết bị điện tử đều bị tắt từ xa thông qua một vệ tinh”.

Giống như vũ khí Pháp, vũ khí Mỹ…. có thể bị “tắt” từ xa. Đây là thực tế” – ông Korotchenko nhấn mạnh.

Quốc gia NATO duy nhất sở hữu S-300 lần đầu bắn thử

14 năm sau khi mua S-300, quân đội Hy Lạp mới lần đầu tiên bắn thử hệ thống tên lửa này vào tháng 12/2013

Yannis Mandalidis, Tổng biên tập Tập đoàn truyền thông Lambrakis Press Group (Hy Lạp) cho hay, mặc dù chính phủ mới của Hy Lạp đang chủ yếu tập trung tìm cách giúp nền kinh tế ốm yếu của nước này phục hồi nhưng Athens sẽ thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Nga.

Cũng theo ông Mandalidis, Hy Lạp sẽ có lợi khi mua các vũ khí của Nga do chúng hiệu quả và đáng tin cậy hơn trong các cuộc khủng hoảng.

Hy Lạp sẽ có lợi thế trước đối thủ bởi họ không quen thuộc với vũ khí Nga” – ông Mandalidis nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại