Những vũ khí Nga có thể xuyên thủng lá chắn tên lửa Mỹ

Ly Vy |

3 loại tên lửa của Nga dưới đây được cho là đủ khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Cuối tháng 01 vừa qua, Tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, thông báo với giới truyền thông rằng, nước này sẽ sử dụng các biện pháp để đối phó với việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên toàn cầu.

Ông Gerasimov nhấn mạnh rằng, các biện pháp đối phó sẽ bao gồm trang bị cho Lục quân, Hải quân Nga các tổ hợp và hệ thống vũ khí có thể vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ tiềm năng của Mỹ.

Mặc dù không nêu tên cụ thể hệ thống nào nhưng trang Russia & India Report đã đưa ra một danh sách các loại vũ khí tốt nhất có thể vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

1. Rubezh

Mẫu xe MZKT27291 được cho sẽ là loại xe phóng cho tên lửa RS-26 Rubezh.

Mẫu xe MZKT27291 được cho sẽ là loại xe phóng cho tên lửa RS-26 Rubezh.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubezh là bước phát triển mới nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Tên lửa này còn được biết dưới cái tên "Avangard".

Do tính chất bí mật của dự án, chúng ta biết rất ít về loại tên lửa này. Nó được chế tạo dựa trên cơ sở tên lửa RS-24 Yars có trong biên chế lực lượng tên lửa chiến lược Nga.

Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và được trang bị đầu đạn có khả năng phân tách.

Số lượng và khối lượng đầu đạn Rubezh mang theo vẫn là bí mật nhưng có thể xem đây là phiên bản hiện đại hóa của tên lửa Yars thuộc gia đình tên lửa Topol-M, nó có thể có khối lượng tối thiểu 60 tấn.

Mẫu tên lửa này chỉ có phiên bản xe phóng di động và trong thời gian tới có thể thay thế các hệ thống Topol đã cũ.

Các quan chức quân đội Nga cho biết, việc phóng kiểm tra tên lửa sẽ được thực hiện vào tháng 3 năm nay. Trước đó, các cuộc thử nghiệm đều được tiến hành bí mật.

Tuy nhiên, vào năm 2013, thông tin về các cuộc thử nghiệm tên lửa RS-26 tại bãi thử Kapustin Yar đã bị rò rỉ. Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Nga báo cáo rằng đó là lần phóng thứ 4 của tên lửa Rubezh.

Theo Thượng tướng Zarudnitsky, Rubezh có thiết bị tác chiến mới, có khả năng vượt trội và tính cơ động được tăng cường so với các hệ thống hiện tại.

2. Sarmat

Tên lửa đạn đạo R-36 Voevoda (NATO định danh là SS-18 Satan).

Tên lửa đạn đạo R-36 Voevoda (NATO định danh là SS-18 Satan).

Mâu thuẫn với Ukraine (dẫn đến việc cắt đứt nguồn cung cấp phụ tùng thay thế cho tên lửa R-36 Voevoda) và các kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ đã khiến giới lãnh đạo quân sự Nga không còn sự lựa chọn nào khác.

Trong giai đoạn 2018-2020, Nga sẽ tiếp nhận tên lửa hạng nặng Sarmat mới do nhiều công ty (dẫn đầu bởi Trung tâm tên lửa quốc gia Makeyev) phát triển.

Mục đích của việc chế tạo loại tên lửa này cũng dễ hiểu, khi tên lửa Topol hiện đang phục vụ trong quân đội Nga chỉ có khối lượng phóng 1,2 tấn và tầm bắn 9.000km, trong khi tên lửa Voevoda có khối lượng phóng 7,3 tấn và tầm bắn lên đến 16.000km.

Nếu những thông tin lộ ra với giới truyền thông là chính xác thì tên lửa Sarmat chỉ có kích thước bằng 1 nửa tên lửa Voevoda.

Khối lượng của tên lửa Sarmat chỉ khoảng 100 tấn so với 211 tấn của Voevoda, nó có thể có khối lượng phóng từ 4-5 tấn.

3. Bulava

Tên lửa đạn đạo Bulava.

Tên lửa đạn đạo Bulava.

Sau một thời gian chờ đợi, tên lửa Bulava đã được đưa vào trang bị cho các tàu ngầm của Nga.

Loại tên lửa trang bị trên các tàu ngầm lớp Borey này vốn được thiết kế để xuyên thủng các hệ thống phòng thủ phức tạp: nó mang theo 10 đầu đạn mà sau khi được phóng hàng loạt từ dưới nước, chúng có thể vươn đến bất kỳ nơi nào trên thế giới cách đó 11.000km.

Trong thực tế, tàu ngầm lớp Borey có thể tấn công nước Mỹ ngay lập tức mà không cần rời khỏi căn cứ ở Hạm đội biển Bắc hay Hạm đội Thái Bình Dương.

Mỗi tàu ngầm được trang bị 16 tên lửa đạn đạo R-30 Bulava. Loại tàu ngầm này rất ít tiếng động, vì vậy, trong trường hợp có xung đột, nó sẽ mang lại cơ hội phản công bất ngờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại