Khu du lịch Đại Nam sẽ không đóng cửa vì sao?

Ngọc Anh |

Việc liên tục thay đổi kế hoạch đóng cửa hoàn toàn khu du lịch Đại Nam cho thấy, khả năng đóng cửa hoàn toàn khu du lịch này như tuyên bố của ông Huỳnh Uy Dũng khó xảy ra.

Tin tức trên báo Giáo dục Việt Nam, theo thông báo của Công ty Cổ phần Đại Nam, thời gian đóng cửa tạm thời của khu khu lịch Đại Nam sẽ bắt đầu từ ngày 28/11 đến ngày 28/12/2014 (1 tháng).

Trong thời gian này, Khu du lịch Đại Nam sẽ ngừng đón du khách thứ 2 đến thứ 5, tuy nhiên 3 ngày cuối tuần (thứ 6, 7 và chủ nhật), khu du lịch vẫn sẽ mở cửa cho khách thăm quan miễn phí, các dịch vụ trò chơi sẽ được mở để phục vụ du khách, riêng trò chơi sẽ tính theo giá vé riêng tùy vào trò chơi.

Khu Kim Điện vẫn được mở để đón khách.

Cho đến nay Khu du lịch Đại Nam đã có đến 3 lần thay đổi thời gian đóng cửa, từ ngày 10/11 chuyển sang ngày 20/11 và cuối cùng là 28/11.

Khu du lịch Đại Nam sẽ không đóng cửa vì sao? - Ảnh 1
Khu du lịch Đại Nam sẽ không đóng cửa?

Việc ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tuyên bố tạm đóng cửa Khu du lịch Đại Nam xuất phát từ những khúc mắc, mâu thuẫn giữa doanh nghiệp này và UBND tỉnh Bình Dương liên quan đến lô đất tại Khu Công nghiệp Sóng thần 3.

Ông Dũng cho rằng, sau kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc ông tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, công ty đã phải chịu sự o ép chính quyền địa phương.

Động thái liên tục thay đổi lịch đóng cửa Khu du lịch Đại Nam sau đó cũng được cho là sự nhượng bộ của hai bên nhằm tìm ra giải pháp chung.

Tuy nhiên thực tế Đại Nam vẫn mở cửa những ngày cuối tuần cho thấy, khả năng đóng cửa hoàn toàn khu du lịch này như tuyên bố của ông Huỳnh Uy Dũng khó xảy ra.

Qua đó, việc miễn phí vé vào cổng được xem là một cách thu hút du khách. Mặc dù không thu tiền vé thăm quan nhưng đổi lại, khu du lịch có thể tăng nguồn thu từ vé các trò chơi và dịch vụ khác tại đây.

Khu du lịch Đại Nam nổi tiếng nhờ lí do gì?

Khu du lịch Đại Nam còn có tên là Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến được biết đến bởi những cảnh đẹp mê hồn và những công trình vĩ đại hiện tọa lạc tại thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương.

Dự án được đầu tư xây dựng năm 2007 với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 6.000 tỷ đồng bởi Công ty cổ phần Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Đây là một quần thể những hạng mục công trình lớn như đền thờ, tường thành, khách sạn, núi non, sông biển, vườn bách thú, khu vui chơi giải trí, quảng trường,… với tổng diện tích hơn 700 ha.

Khu du lịch Đại Nam sẽ không đóng cửa vì sao? - Ảnh 2
Khu du lịch Đại Nam còn có tên là Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 6.000 tỷ đồng.

Khu du lịch Đại Nam đang là nơi hội tụ những kỷ lục quốc gia như: Ngôi đền lớn nhất, khách sạn dài nhất, núi, sông, nhân tạo dài nhất, biển nhân tạo rộng nhất, quảng trường lớn nhất, vườn thú có nhiều loại quý hiếm nhất và đặc biệt là tốn nhiều chi phí nhất.

Trên mỗi cánh cửa tại đây đều gắn những bức chạm gỗ, miêu tả chiến thắng chống giặc ngoại xâm trong suốt 4 nghìn năm lịch sử anh hùng.

Khu đền thờ với diện tích 9 ha hiện nằm ở vị trí trung tâm của Lạc Cảnh Đại Nam. Điểm đặc biệt sẽ đập vào mắt bạn đầu tiên khi đến khu đền là tòa Kim Điện.

Gian chính điện thờ Đức Phật, Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh theo thứ tự từ trên xuống, bên phải là điện thờ Mẹ Âu Cơ có bảng ghi hơn 1.000 dòng họ các dân tộc Việt Nam.

Toàn bộ tượng thờ trong Kim Điện và tượng đài các vị anh hùng của Việt Nam đều được dát vàng.

Một khung cảnh bằng vàng lóng lánh. Khu đền dựa mình vào dãy núi Bảo Sơn, gồm 5 ngọn : Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, ngọn trung tâm cao 65,8 m.

Dòng sông Bảo Giang uốn lượn dài dài 720m, dòng sông này bao quanh Kim Điện và dãy Bảo Sơn dài 250m tạo nên một cảnh núi non hữu tình đặc trưng của Việt Nam.

Còn dưới chân dãy Bảo Sơn là các hang động với các truyền thuyết cội nguồn từ Lạc Long Quân, Âu Cơ, An Dương Vương, Phù Đổng, trận chiến Bạch Đằng đến các cảnh sinh hoạt của nền văn minh lúa nước…

Một trong những điểm hấp dẫn của khu du lịch Đại Nam là vườn bách thú 22 ha dạng mở.

Các loài thú quý hiếm được nuôi thả tự nhiên như môi trường hoang dã: Tê giác, hổ vàng, hổ trắng, sư tử, linh dương, đà điểu, công.

Vườn Bách thú 12,5 ha quy tụ hơn 100 loài động vật có vú, chim, bò sát và các loài cá cảnh. Không chỉ là nơi tham quan, xem xiếc mà còn là nơi giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Kế đến là khu vui chơi giải trí với rạp chiếu phim 4D, các trò chơi mạo hiểm, hệ thống nhà hàng, siêu thị,….

Đặc biệt, biển nhân tạo rộng 11,5 ha với 2 khu vực gồm biển nước ngọt và biển nước mặn với hồ tạo sóng, công viên nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại