Những vũ khí Mỹ có thể bán cho VN kèm máy bay P-3C Orion

Bạch Dương |

Những vũ khí sau đây có thể sẽ được Mỹ bán cho Việt Nam để trang bị trên các máy bay tuần tra săn ngầm P-3C Orion khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước có bước tiến triển.

Mk46 là ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ giữ vai trò xương sống trong hải quân Mỹ và nhiều nước NATO, có thể trang bị cho các loại tàu mặt nước và máy bay tuần tra săn ngầm. Từ biến thể Mk46 Mod 0 năm 1963 đến Mk46 Mod 5 hiện tại là một quá trình dài liên tục phát triển.

Thông số cơ bản của ngư lôi Mk46 Mod 5: trọng lượng 231 kg; dài 2,59 m; đường kính 324 mm; tầm bắn 11 km; tốc độ 74 km/h; độ sâu hoạt động tối đa 365 m; đầu đạn 44 kg HE. Trong ảnh: Ngư lôi Mk46 được thả từ trực thăng săn ngầm MH-60.

Mk50 là phiên bản nâng cấp từ ngư lôi săn ngầm hạng nhẹ Mk46 với một số cải tiến về tầm bắn và độ sâu hoạt động, ngư lôi Mk50 được nghiên cứu từ năm 1974 nhưng phải đến năm 1991 mới đưa vào sản xuất hàng loạt.

Thông số cơ bản của ngư lôi Mk50: trọng lượng 360 kg; dài 2,9 m; đường kính 324 mm; tầm bắn 15 km; tốc độ 74 km/h; độ sâu hoạt động tối đa 580 m; đầu đạn 45 kg HE. Giống như Mk46, ngư lôi Mk50 có thể được trang bị cho tàu chiến mặt nước cũng như các loại máy bay săn ngầm.

Mk54 là ngư lôi hạng nhẹ thế hệ mới của hải quân Mỹ, được sản xuất nhằm khắc phục những nhược điểm như có hiệu suất hoạt động kém tại vùng nước nông của ngư lôi Mk46 hay quá đắt để chống lại các mục tiêu là tàu ngầm thông thường di chuyển chậm của ngư lôi Mk50. Mk54 được tạo ra bằng cách kết hợp đầu đạn, hệ thống dẫn đường của ngư lôi Mk50 với động cơ của ngư lôi Mk46. Ngư lôi Mk54 được thiết kế từ năm 1999 và sản xuất hàng loạt từ năm 2003.

Thông số cơ bản của ngư lôi Mk54: trọng lượng 276 kg; dài 2,72 m; đường kính 324 mm; tốc độ 74 km/h; đầu đạn 44 kg HE. Trong ảnh: ngư lôi Mk54 được thả từ máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon.

Ngoài 3 loại ngư lôi trên, P-3C Orion còn có thể mang theo ngư lôi hạng nhẹ MU90 Impact của châu Âu. MU90 được thiết kế bởi tập đoàn EuroTorp để cạnh tranh với các loại ngư lôi của Mỹ và có nhiều tính năng vượt trội, hiện tại loại ngư lôi này đang được sử dụng trong hải quân Pháp, Ý, Đức, Đan Mạch, Australia và Ba Lan.

Thông số cơ bản của ngư lôi MU90 Impact: trọng lượng 304 kg; dài 2,85 m; đường kính 324 mm; tốc độ tối đa 93 km/h; đầu đạn 32,7 kg HE; tầm bắn > 23 km; độ sâu hoạt động tối đa > 1.000 m. Trong ảnh: ngư lôi MU90 Impact được treo dưới cánh máy bay chiến đấu.

Ngoài nhiệm vụ chống tàu ngầm, P-3C Orion còn có thể thực hiện nhiệm vụ chống tàu mặt nước và vũ khí chuyên dùng cho nhiệm vụ này là tên lửa không đối hạm AGM-84 Harpoon.

Là một biến thể của RGM-84 phóng từ tàu mặt nước, AGM-84 có các thông số cơ bản: trọng lượng 515,25 kg; dài 3,79 m; đường kính 34,29 cm; sải cánh 91,44 cm; tốc độ 855 km/h; tầm bắn lên tới 180 km và mang theo đầu đạn nặng 221 kg. Trong ảnh: máy bay P-3C Orion đang bắn tên lửa AGM-84 Harpoon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại