Dụ dỗ đưa cháu bé 7 tuổi đi mua quần áo, sách vở rồi bắt cóc

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Đến bệnh viện, Canh hứa đưa cháu Ly đi mua quần áo, sách vở chuẩn bị cho năm học mới nhưng thị đã đưa bé đi khỏi địa bàn với mục đích chiếm đoạt, bắt cóc.

Ngày 12/8, Phòng CSCĐ tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Thị Canh (64 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Trước đó, vào chiều 30/7 chị Lương Thị Liên (46 tuổi, trú tại bản Minh Phương, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) đưa con gái là bé Kha Hà Ly đi chăm sóc người thân ở bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương. Lúc này, bà Hoàng Thị Canh đã đến chơi rồi xin phép đưa cháu Ly xuống TP Vinh (Nghệ An) để đi mua sắm đồ, sách vở chuẩn bị cho năm học mới. Để yên tâm, bà Canh không quên lời hứa sẽ đưa về vào sáng hôm sau (1/8).

Sau khi dụ dỗ đưa cháu Ly xuống TP Vinh, bà Canh đã không mua đồ như lời hứa mà đưa ra khỏi địa bàn và cắt liên lạc hoàn toàn với gia đình bé Ly nhằm mục đích bắt cóc cháu bé. Từ chiều 30/7 đến sáng 3/8, gia đình chị Liên không liên lạc được với bà Canh và không biết bé Ly đang ở đâu.

Đối tượng Hoàng Minh Canh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Minh Tâm - BNA).
Đối tượng Hoàng Minh Canh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Minh Tâm - BNA).

Sự việc lập tức được gia đình trình báo lên công an huyện Tương Dương để nhờ giúp đỡ. Nhận được trình báo của gia đình chị Liên, tổ công tác của Công an huyện Tương Dương và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Sáng 10/8, sau nhiều ngày điều tra ráo riết, PC45 Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ nghi phạm Hoàng Thị Canh khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Huế đồng thời giải cứu thành công bé Ly và trao trả cho gia đình chị Liên.

Được biết, theo hồ sơ điều tra, đối tượng Hoàng Thị Canh đã từng có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và tội mua bán trẻ em.

Hiện vụ án đang được tiếp tục được điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại