Ba Lan chế tạo súng ngắn mới cho quân đội

Công ty vũ khí Fabryka Broni Radom đã phát triển súng ngắn bán tự động mới PR-15 Ragun hoàn toàn theo yêu cầu của Quân đội Ba Lan.

PR-15 Ragun (Remigiusz Wilk)

Ragun đã được giới thiệu chính thức trước các quan chức Bộ Quốc phòng Ba Lan vào ngày 1/7/2014. Quân đội Ba Lan dự định mua đến 14.000 khẩu PR-15.

Thân súng Ragun làm bằng nhôm. Súng có khóa nòng hành trình ngắn, cò bên ngoài và cơ cấu cò - kim hỏa 2 cấp. Súng bắn đạn 9x19 mm NATO.

Quan sát ảnh PR-15 thì thấy rằng các chi tiết chính điều khiển súng có vị trí truyền thống: nút bấm thả băng đạn nằm trên báng, cao hơn một chút và gần với cò là tay gạt khóa an toàn, bên dưới khóa nòng là các tay gạt hãm và thả thân khóa nòng.

Theo thông tin từ Fabryka Broni Radom, PR-15 sẽ thay thế các loại súng lạc hậu P-64 CZAK và P-83 Wanad dùng đạn 9x18 mm PM trong biên chế Quân đội Ba Lan.

Theo các hợp đồng đã ký với Bộ Quốc phòng Ba Lan, đến năm 2022 Quân đội Ba Lan sẽ nhận được 14.000 khẩu PR-15. Ngoài ra, Quân đội Ba Lan còn được cung cấp ít nhất 14.000 khẩu súng trường tiến công MSBS 5,56 mm và 2.500 súng phóng lựu kẹp nòng. Dự kiến, súng này sẽ được lắp ráp tại nhà máy Lucznik ở Radom.

Cuối năm 2011, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã thông báo họ dự định mua 21.000 khẩu súng ngắn mới cỡ 9 mm để thay thế các loại súng cũ P-64 và P-83. Hợp đồng mua súng dự định ký trước cuối năm 2015. Việc mua sắm nằm trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội quy mô lớn mà chi phí cho giai đoạn 2009 - 2018 đã được xác định là 30 tỷ Zloty (9,8 tỷ USD).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại