Đồng hành cùng chương trình Thư viện vùng quê nghèo

Đình Mạnh |

(Soha.vn) - Chương trình Thư viện vùng quê của Báo điện tử Trí thức trẻ đã và đang nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, các cơ quan báo chí.

Được triển khai thực hiện từ tháng 3/2014, chương trình Thư viện vùng quê của Báo điện tử Trí thức trẻ đã huy động được sự tham gia từ cộng đồng xã hội. Ngay từ những ngày đầu, các Nhà xuất bản ở các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tiếp nhận thông tin và có phản hồi về Báo Trí Thức Trẻ, cụ thể đã có Nhà xuất bản Lao động, Nhà xuất bản Hà Nội, Nhà xuất bản ĐH Huế, Nhà xuất bản Trẻ TP.HCM, Nhà xuất bản Y học,… đã gửi những cuốn sách quý về tận Tòa soạn Báo. Bên cạnh đó, các tổ chức, các cá nhân, nhóm hội từ thiện cũng thường xuyên kêu gọi và gom góp cho chương trình.

Chính những sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành đóng góp của các tổ chức, các cá nhân, đơn vị đã, đang góp phần cho hoạt động xây dựng thư viện ngày càng vững mạnh, hơn nữa, sự đóng góp đó, giúp kích cầu văn hóa đọc nói chung và văn hóa đọc ở vùng quê nói riêng.

Mô hình thử nghiệm Thư viện vùng quê ở thôn Mỹ Tiên, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức bước đầu có những kết quả đáng mừng. Có nhiều người cao tuổi coi thư viện là nơi học hỏi thêm, trao đổi với nhau về hiểu biết, kinh nghiệm sống; các em nhỏ đã có một nơi sinh hoạt, học tập trong những ngày hè, tránh những trò tinh nghịch, những tai nạn đáng tiếc và những trò chơi nguy hiểm ở quê.

Ông Lê Ngọc Thực, Phó chủ tích UBND Xã Bột Xuyên chia sẻ: “Chính quyền và nhân dân xã Bột Xuyên vô cùng vui mừng vì được sự quan tâm của Báo, đây là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng tôi. Mong rằng chương trình Thư viện vùng quê sẽ được nhân rộng hơn nữa để nhiều nơi được tiếp cận với những kiến thức mới, sâu, rộng…”

Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2014, Báo Trí thức trẻ sẽ xây dựng thêm 10 thư viện ở vùng quêm trong nhà trường phổ thông và trong các bệnh viện khu vực miền Bắc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại