Nga và Ukraine nhất trí tạm ngừng hành động ở Crimea đến 21/3

Theo Reuters, Quyền Bộ trưởng QP Ukraine Ihor Tenyukh ngày 16/3 thông báo Bộ Quốc phòng của Ukraine và Nga đã nhất trí tạm ngừng hành động trên bán đảo Crimea cho tới ngày 21/3.

"Đã có một thỏa thuận với Hạm đội Biển Đen (của Nga) và Bộ Quốc phòng Nga về một lệnh tạm ngừng hành động tại Crimea cho đến ngày 21/3," ông Ihor Tenyukh nói với các nhà báo bên lề một cuộc họp nội các.

"Sẽ không có biện pháp nào đối với các cơ sở quân sự của chúng tôi ở Crimea trong thời gian đó. Các cơ sở quân sự của chúng tôi vì thế đang xúc tiến tăng cường quân dự bị," ông nói.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Ihor Tenyukh.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Ihor Tenyukh.

Trước đó, cùng ngày, ông Ihor Tenyukh cho rằng Nga đang tiếp tục tăng cường quân đội ở Crimea thuộc Ukraine với quân số hiện đã lên tới 22.000 người.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Interfax, ông Tenyukh cho biết theo những thỏa thuận bao hàm cả đóng căn cứ của Hạm đội Biển Đen (Nga) ở Crimea, Nga đã đặt giới hạn 12.500 cho số lượng quân nhân của nước này tại Crimea trong năm 2014.

Ông nói: "Thật đáng tiếc, chỉ trong thời gian rất ngắn, con số 12.500 đã tăng lên 22.000. Điều này là vi phạm trắng trợn các thỏa thuận song phương và minh chứng cho việc Nga đưa binh lính vào lãnh thổ Crimea một cách bất hợp pháp. Chúng tôi đang theo dõi hành động tăng số lượng quân nhân của Nga ở Crimea và do đó lực lượng vũ trang Ukraine sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp dọc các giới tuyến phía Nam"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại