Cục hàng không: Máy bay Malaysia mất tích cách Thổ Chu gần 300km

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết, máy bay Malaysia 239 người đã hoàn toàn mất tín hiệu trước khi vào không phận Việt Nam...

Lúc 11g sáng 8/3, chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát, chính ủy Hải Quân vùng 5, cho biết, theo thông báo của Bộ Tư lệnh Hải quân và thông tin từ hệ thống ra đa của Hải quân vùng 5 đã xác định vị trí máy bay  của Hãng hàng không Malaysia bị rơi tại vùng biển tiếp giáp giữa VN và Malaisia, cách đảo Thổ Chu, Phú Quốc (Kiên Giang) khoảng 153 hải lý (khoảng 300km).

Trao đổi với PV Báo điện tử Trí thức Trẻ lúc 11h ngày 8/2, Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết ông đã nhận được thông tin vụ việc máy bay Malaysia chở 239 người mất tích từ Tổng công ty quản lý bay Việt Nam.

Theo ông Thanh, chiếc máy bay này đã hoàn toàn mất tín hiệu trước khi vào không phận Việt Nam.

Ông Thanh cho biết khi bộ phận kiểm soát không lưu Malaysia thông báo về thông tin và lộ trình của chuyến bay Boeing B777-200 mang số hiệu MH370 khi chuẩn bị vào vùng không phận VN, phía VN đã làm thủ tục tiếp nhận và liên lạc với tổ bay thì không nhận được tín hiệu.

Một người phụ nữ Trung Quốc có người thân trên chuyến bay tại sân bay Quốc tế Bắc Kinh
Một người phụ nữ Trung Quốc có người thân trên chuyến bay tại sân bay Quốc tế Bắc Kinh

"Vào thời điểm này không lưu cả hai phía đều không nhìn thấy tín hiệu của máy bay trên màn hình. Radar cũng không phát hiện được dấu hiệu của máy bay. Cùng thời điểm, không lưu của hai bên không có bất cứ thông tin nào cũng như không kết nối liên lạc đươc với tổ lái sau thời điểm chuẩn bị bàn giao", ông Thanh cho biết.

Ông Thanh cũng bác bỏ thông tin hiện đã dò được tín hiệu máy bay Malaysia cách mũi Cà Mau về phía Tây Nam khoảng 120 hải lý, sau hơn 3 tiếng mất liên lạc và chở theo 239 người.

"Chúng tôi đã liên hệ với đơn vị được báo dẫn là đã phát ra thông tin trên và họ xác nhận là không trả lời như vậy. Ở đây, báo đã hiểu sai thông tin họ đưa ra nên mới đưa như vậy. Còn hiện nay, chưa có bất cứ thông tin nào về chiếc máy bay này. Phía Malaysia đang chủ trì việc tiến hành dò tìm còn Việt Nam chúng ta thì cũng đang tập trung toàn diện để phối hợp cùng với nước bạn trong việc dò tìm chiếc máy bay này...", ông Thanh nhấn mạnh.

Chiếc máy bay mất tích là loại Boeing B777-200 mang số hiệu MH370 đã cất cánh từ Kuala Lumpur vào lúc 16g21 GMT ngày 7-3 (khoảng 23g21 giờ VN) và dự kiến đến sân bay Bắc Kinh vào lúc 22g30 GMT (khoảng 5g30 sáng ngày 8-3 theo giờ VN).

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết trong số 239 hành khách của máy bay có 160 hành khách là người Trung Quốc, trong đó có hai trẻ em.

Trả lời trên Tuổi Trẻ cách đây vài phút, thiếu tướng Phạm Hoài Giang, Cục trưởng cục Cứu hộ Cứu nạn (Bộ Quốc phòng), chánh văn phòng Ủy ban QG Tìm kiếm cứu nạn cho biết sau khi nhận thông tin từ phía Malaysia, cơ quan này đã chuẩn bị tìm kiếm máy bay mất tích.

Tuy nhiên căn cứ vào tọa độ máy bay mất liên lạc lúc 0giờ41 phút, cho thấy máy bay rơi cách đường phân định lãnh hải Việt Nam - Malaysia 25 hải lý về phía Malaysia, thuộc vùng biển Malaysia. Vì vậy phía Malaysia đã tổ chức dùng máy bay và các phương tiện tìm kiếm trong khu vực trên.

Ông Giang cũng cho biết tại thời điểm máy bay mất liên lạc, máy bay vẫn thuộc vùng kiểm soát không lưu của Malaysia, chuẩn bị bàn giao cho vùng kiểm soát không lưu của Việt Nam

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại