Trang bị bảo hộ của một số lực lượng trong Quân đội Việt Nam

Ly Vy |

(Soha.vn) - Một số lực lượng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam bước đầu đã được trang bị các loại mũ, giáp bảo hộ hiện đại, đáp ứng điều kiện hoạt động đặc thù.

Hiện nay trên thế giới, trang bị bảo hộ cho người lính ngày càng được chú trọng đầu tư. Ngoài quân phục ngụy trang giúp người lính ẩn mình và đánh lừa đối phương thì trang bị bảo hộ như mũ, giáp chống đạn... là một phần quan trọng giúp bảo vệ sinh mạng, cũng như giảm thiểu thương vong cho người lính trên chiến trường.

Tại Việt Nam, do điều kiện còn nhiều khó khăn nên nhìn chung, trang bị bảo hộ cho người lính còn hạn chế. Tuy vậy, đã có một số lực lượng trong quân đội bước đầu được trang bị các loại mũ, giáp bảo hộ hiện đại, đáp ứng điều kiện hoạt động đặc thù.

Một trong những lực lượng sớm được trang bị bảo hộ hiện đại là các đơn vị thuộc binh chủng đặc công. Bức ảnh dưới đây xuất hiện vào năm 2006 trong một cuộc diễn tập trước thềm hội nghị APEC 2006 của đoàn đặc công M1.

Có thể thấy trong bức ảnh, các chiến sĩ thuộc đoàn đặc công M1 đã được trang bị mũ chống đạn làm bằng vật liệu Kevlar và áo chống đạn. Theo một số nguồn tin chưa chính thức, số mũ và áo chống đạn này được nhập khẩu từ hãng IWI của Israel.

Trước kia, mũ bảo hộ của người lính được làm bằng sắt, mũ sắt chỉ có khả năng chống mảnh văng cũng như chống đạn bắn sượt qua mà không thể chống đạn bắn trực tiếp. Lính Mỹ trước kia khi đội mũ sắt M1 thường không buộc dây cài mũ, để khi đạn sượt qua mũ thì mũ sẽ rơi ra khỏi đầu người lính, tránh hiện tượng khi buộc dây, động năng của đạn sẽ kéo ngược cả mũ và đầu ra phía sau gây ra các chấn thương nguy hiểm. Mũ chống đạn thế hệ mới chủ yếu làm bằng vật liệu Kevlar có tác dụng chống được đạn 9mm của súng ngắn bắn thẳng và giảm tác động của đạn lên đầu người đội. Vì vậy, khi đội mũ chống đạn Kevlar, người đội bắt buộc phải buộc dây chắc chắn.

Lực lượng chuyên trách chống khủng bố của đoàn đặc công M1 với mũ, giáp chống đạn và kính nhìn đêm.
Lực lượng chuyên trách chống khủng bố của đoàn đặc công M1 với mũ, giáp chống đạn và kính nhìn đêm.

Một số đơn vị đặc công vẫn còn sử dụng các trang bị bảo hộ loại cũ như mũ sắt của Liên Xô và giáp chống đạn Flak (Flak vest) thu được của Việt Nam Cộng hòa sau năm 1975.

Chiến sĩ đặc công với mũ sắt của Liên Xô
Chiến sĩ đặc công với mũ sắt của Liên Xô
Mũ chống đạn Kevlar của Israel và áo chống đạn Flak thu được của quân Việt Nam Cộng hòa trang bị cho lực lượng đặc công.
Mũ chống đạn Kevlar của Israel và áo chống đạn Flak thu được của quân Việt Nam Cộng hòa trang bị cho lực lượng đặc công.

Lực lượng tiếp theo được trang bị bảo hộ hiện đại là Hải quân đánh bộ. Ngoài súng trường Tavor, bộ trang bị mới của hải quân đánh bộ còn bao gồm mũ chống đạn và áo giáp chống đạn. Tuy chưa có thông tin chính thức về cấp độ chống đạn của mũ và áo nhưng thông thường, mũ bằng vật liệu Kevlar chống được đạn 9mm của súng ngắn, còn áo chống đạn có thể lắp thêm các tấm gia cường để chống được nhiều loại đạn khác nhau.

Hải quân đánh bộ với mũ chống đạn và áo giáp chống đạn (áo giáp chống đạn trong hình là áo màu đen của người lính bên tay phải, áo màu vàng mà người lính bên tay trái mang là áo mang trang bị).
Hải quân đánh bộ với mũ chống đạn và áo giáp chống đạn (áo giáp chống đạn trong hình là áo màu đen của người lính bên tay phải, áo màu vàng mà người lính bên tay trái mang là áo mang trang bị).

Bên cạnh đó, bộ quân phục, giầy, găng tay nằm trong trang bị mới của Hải quân đánh bộ còn có khả năng chống thấm nước.

Áo chống đạn của hải quân đánh bộ
Áo chống đạn của hải quân đánh bộ

Một lực lượng khác cũng được trang bị "đầy đủ" không kém là đơn vị chuyên trách phòng chống ma túy của bộ đội biên phòng. Do trực tiếp đấu tranh với các đối tượng mua bán ma túy luôn sẵn sàng sử dụng "hàng nóng" để chống lại các lực lượng truy bắt nên lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của bộ đội biên phòng cũng được trang bị mũ và áo chống đạn để đảm bảo an toàn khi làm nhiệm vụ.

Mũ chống đạn trang bị cho lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của bộ đội biên phòng là mũ chống đạn Kevlar tương tự như loại dùng cho đặc công, tuy nhiên áo giáp trang bị cho lực lượng này là áo được nhập từ Hàn Quốc.

Một số hình ảnh về lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của bộ đội biên phòng với trang bị bảo hộ:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại