Hà Nội chưa có phương án đặt tên đường Võ Nguyên Giáp

Y. Dương (Tổng hợp) |

Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội khai mạc vào đầu tháng 12/2013 chưa có phương án đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt.

Theo Tờ trình ngày 15/11/2013, của UBND thành phố Hà Nội trình HĐND Thành phố về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013, việc đặt tên đường, phố mang tên Võ Nguyên Giáp sẽ tiếp tục được nghiên cứu, xây dựng kế hoạch sau.

Cùng với đó, Tờ trình cũng chưa có phương án xem xét đặt tên đường phố mang tên Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt.

Lãnh đạo Thành phố cho rằng, nguyên nhân là hội đồng tư vấn đặt tên đường phố chưa tìm được một con đường xứng tầm để mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một số tuyến đường có tầm vóc hiện đại thì vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa hoàn chỉnh hạ tầng.

Trước đó, ngay sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần ngày 4/10/2013, nhiều ý kiến cho rằng Hà Nội nên có con đường mang tên Đại tướng.

Người đầu tiên lên tiếng là nhà sử học Phan Huy Lê – Chủ tịch Hội sử học Việt Nam.

Trao đổi nhanh với chúng tôi, TS. Xã hội học Trịnh Hòa Bình, Giám đốc trung tâm dư luận xã hội và truyền thông đại chúng (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, nên lấy Đại lộ Thăng Long là con đường mang tên Đại tướng.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội khoa học Lịch sử học Việt Nam, thành viên Hội đồng đặt tên đường phố Hà Nội nêu quan điểm trên Người lao động: “Để tương xứng với Đại tướng và phù hợp với quỹ đường hiện nay thì có thể chọn đường Điện Biên Phủ mang tên Đại tướng, tức là đường Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp hoặc Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ”.

Ngày 24/10, UBND TP Vũng Tàu thống nhất đoạn quốc lộ 51 từ vòng xoay đường Ba tháng hai đến cầu Cỏ May được mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là nơi đầu tiên trong cả nước có một con đường mang tên Đại tướng.

Đường 30-4 TP Vũng Tàu nay thành Đại lộ Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: GTVT)

Hiện nay, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chọn một phần tuyến đường Điện Biên Phủ và xa lộ Hà Nội để đề xuất mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tổng chiều dài của cả tuyến đường này trên 7km.

TP. Đồng Hới tỉnh Quảng Bình đề xuất tuyến đường chạy dọc ven biển xã Bảo Ninh có chiều dài 7 km, mặt đường rộng 60m, chưa được đặt tên sẽ mang tên Đại tướng. Trong tương lai, tuyến đường này sẽ nối TP. Đồng Hới với huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 29/11, Phó Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Nguyễn Đình Bích cho biết, tại kỳ họp HĐND thành phố sắp diễn ra, sẽ lấy ý kiến đại biểu để đặt tên Võ Nguyên Giáp cho một tuyến đường.

Dự kiến, con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp dài hơn 2 km nối từ đường Phạm Văn Đồng (quận Dương Kinh) đến đường Tô Hiệu (quận Lê Chân).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại