Sáng 21/11: Tạm dừng đón khách viếng mộ Đại tướng tại Vũng Chùa

Bảo Bình |

(Soha.vn) - Vào ngày 21/11, nơi an nghỉ của Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến sẽ tạm dừng đón khách đến viếng trong buổi sáng để gia đình làm lễ 49 ngày cho Đại tướng.

Vào 2 ngày cuối tuần 16, 17/11 là ngày rằm và lễ 49 ngày Đại tướng nên đã có rất đông các đoàn thể, cá nhân đến Vũng Chùa – Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) viếng Đại tướng.


	Hai chiến sỹ Biên phòng trong trang phục cảnh vệ nghiêm trang đứng hai bên phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Vào 2 ngày cuối tuần, rất đông các đoàn thể, người dân mang theo bó hoa tươi đến kính viếng Đại tướng tại phần mộ của Người.

Trung tá Đoàn Bổng- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ròon cho biết: "Trong các ngày nghỉ, ngày lễ chúng tôi tăng cường thêm mỗi ngày 6 đồng chí ra khu mộ của Đại tướng để cùng với các đồng chí được biên chế ở đây đảm bảo công tác cảnh vệ, bảo vệ và hướng dẫn các đoàn thể, cá nhân vào viếng ở phần mộ Đại tướng được an toàn tuyệt đối".


	Bàn đăng ký các đoàn, cá nhân vào viếng mộ Đại tướng luôn luôn có hai chiến sỹ Biên phòng.

Bàn đăng ký các đoàn, cá nhân vào viếng mộ Đại tướng

Cách đây gần 1 tuần, gia đình Đại tướng đã cho đặt tấm bảng thông báo tại nơi an nghỉ của Người với nội dung tạm dừng việc đón khách viếng mộ trong sáng 21/11 để gia đình làm lễ 49 ngày cho Đại tướng. Việc đón các đoàn thể, người dân đến viếng Đại tướng sẽ tiếp tục vào 14h cùng ngày.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại