Lễ viếng Đại tướng chính thức khép lại lúc nửa đêm

Nhóm phóng viên |

(Soha.vn) - Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang được cử hành tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Quảng Bình và TP.HCM.

Xem thêm: 

- Tại Quảng Bình: Dòng người nối dài như bất tận
- Tại TP.HCM: Nhiều người ngồi xe lăn được dìu đi viếng Đại tướng

- Một số thông tin đặc biệt khác: 

Cụ già 92 tuổi không ăn, không ngủ khi nghe tin Đại tướng từ trần
Kỷ vật thiêng liêng của chiến sĩ 88 tuổi chiến đấu cùng Đại tướng
Hậu duệ Vua Minh Mạng rưng rưng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Hai công dân “đặc biệt” viếng tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cụ bà gần 80 tuổi đứng cả đêm trước Nhà tang lễ
Clip: 5h30 sáng cụ 83 tuổi khóc như mưa trước cửa Nhà tang lễ

23h55: Hai người cuối cùng được vào viếng Đại tướng là cặp vợ chồng đến từ TP.HCM Nguyễn Ngọc Đỉnh - Nguyễn Thị Mai. Họ bay ra đến Hà Nội lúc 14h và đến Nhà tang lễ Quốc gia lúc 16h, xếp hàng đến 23h30 thì đến lượt viếng nhưng cửa đã khép lại. Họ đã xin đặc cách và được chấp thuận. Trong khi đó bên ngoài, còn hàng trăm người không được vào viếng, đành vái vọng Đại tướng từ xa.

22h45: Biển người vẫn đổ về viếng Đại tướng trong bước chân vội vã để hoàn thành tâm nguyện được tiễn biệt Người lần cuối cùng dù đã rất khuya...

22h30 - Cánh cửa Nhà tang lễ Quốc gia vẫn chưa thể đóng lại
 
22h30 - Cánh cửa Nhà tang lễ Quốc gia vẫn chưa thể đóng lại
 
	Đoàn thanh niên tình nguyện tranh thủ thay nhau nghỉ ngơi để tiếp tục công việc, với họ được tham gia phục vụ trong lễ tang Đại tướng là một vinh dự và cũng là tấm lòng thành của thế hệ thanh niên đối với Đại tướng.

Đoàn thanh niên tình nguyện tranh thủ thay nhau nghỉ ngơi để tiếp tục công việc, với họ được tham gia phục vụ trong lễ tang Đại tướng là một vinh dự và cũng là tấm lòng thành của thế hệ thanh niên đối với Đại tướng.

21h30: Mặc dù đã hết giờ viếng theo dự kiến của Ban tổ chức Quốc tang Đại tướng xong đoàn người vẫn mải miết tiến về phía Nhà tang lễ và ngày một dài thêm. Theo ước tính của chúng tôi, người dân đã xếp hàng dài tới 3km.

Trong đêm tối, dòng người vẫn đổ về Nhà tang lễ viếng Đại tướng
 

20h: Hàng nghìn người vẫn xếp hàng ngay ngắn, nghiêm túc để chờ đến lượt vào viếng Đại tướng.

Trong đêm tối, dòng người vẫn đổ về Nhà tang lễ viếng Đại tướng
 

19h: Dù đã tối nhưng cụ bà vẫn quyết tâm chờ để được vào Nhà tang lễ. Cụ đã được nhóm sinh viên tình nguyện dìu lên trước để vào viếng Đại tướng.

Trong đêm tối, dòng người vẫn đổ về Nhà tang lễ viếng Đại tướng
 

 

17h40: Ông Thomas, 51 tuổi, người Mỹ đã gặp Đại tướng cách đây 10 năm, khi đấy ông sang Việt Nam và được gặp Đại tướng. Ông được Đại tướng mời uống trà và nói chuyện bằng tiếng Pháp như những người bạn. Đó là những kỉ niệm ông không bao giờ quên trong suốt cuộc đời.

Khi biết tin đại tướng qua đời, ông đã quyết định quay lại Việt Nam để viếng Đại tướng với tất cả sự tiếc thương một vị tướng đại tài của nhân loại.

	Bức ảnh ông Thomas chụp cùng với Đại tướng cách đây 10 năm. Đến nay, ông vẫn giữ gìn và hết sức trân trọng.

Bức ảnh ông Thomas chụp cùng với Đại tướng cách đây 10 năm. Đến nay, ông vẫn giữ gìn và hết sức trân trọng.

17h30: Anh Richese, người Úc xếp hàng vào viếng Đại tướng, trên tay anh là bức di ảnh của Đại tướng mà anh rất trân trọng.

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

16h57: Hàng người vào viếng Đại tướng ngày một kéo dài, hiện đã cách Nhà tang lễ Quốc gia hàng km.

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

16h15: Đại tá Nguyễn Huy Văn thuộc Ban liên lạc Việt Nam Giải phóng quân đội băng đen có dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp" vào viếng.

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

Từ 13h30: Đoàn Ủy ban kiểm tra Trung ương do Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Ngô Văn Du dẫn đầu; Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam dẫn đầu lần lượt vào viếng Đại tướng.

	Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn Văn phòng Chính phủ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Tuấn Nam.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn Văn phòng Chính phủ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Tuấn Nam.

12h: Một cán bộ cảnh sát làm nhiệm vụ ở khu vực nhà tang lễ thông báo sẽ dừng cho người dân vào viếng Đại tướng, cửa sẽ mở lại cho đồng bào lúc 15h chiều. 

Trong dòng người vào viếng Đại tướng, một cựu chiến binh đeo khăn tang trắng chứ không mặc quân phục. Khi được hỏi lý do về chiếc khăn tang trên đầu, ông ngồi sụp xuống và ôm mặt khóc nức nở. Cảm xúc vỡ òa đến nỗi ông không thể nói thành lời, cũng không biết phải diễn tả như thế nào nỗi tiếc thương vô hạn dành cho Đại tướng.

	Hòa chung vào dòng người vào viếng, một người lính cụ Hồ mang khăn tang trắng chứ không mặc quân phục. Khi được hỏi lý do về chiếc khăn tang trên đầu, ông ngồi sụp xuống và ôm mặt khóc nức nở. Cảm xúc vỡ òa đến nỗi ông không thể nói thành lời, cũng không biết phải diễn tả như thế nào nỗi tiếc thương vô hạn dành cho Đại Tướng.

 

11h30: Những người dân đầu tiên vào viếng Đại tướng trong sự xúc động, nghẹn ngào...

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

11h02: Đoàn các tỉnh Lạng Sơn, Điện Biên, Thái Nguyên... lần lượt vào viếng Đại tướng

	Đoàn Điện Biên kính viếng. Ảnh: Tuấn Nam

Đoàn Điện Biên kính viếng. Ảnh: Tuấn Nam

11h: Trung tướng Trần Duy Anh, Giám đốc bệnh viện 108 dẫn đầu đoàn bệnh viện 108 vào viếng

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ảnh: Tuấn Nam

10h57: Đại diện kiều bào Việt Nam ở nước ngoài về nước viếng Đại tướng

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ảnh: Tuấn Nam

10h40: Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội gồm một số tổ chức của Liên Hợp Quốc, đại sứ các nước Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc... vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ảnh: Tuấn Nam

10h30: Đoàn Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn vào vào viếng Đại tướng

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ảnh: Tuấn Nam

10h21: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang kính viếng

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ảnh: Tuấn Nam

10h18: Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do ông Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia dẫn đầu vào viếng Đại tướng

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ảnh: Tuấn Nam

10h10: Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Chummaly Saynhasone dẫn đầu đoàn viếng

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ảnh: Tuấn Nam

10h02: Đoàn Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Phạm Bình Minh dẫn đầu vào viếng

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ảnh: Tuấn Nam

9h40: Đoàn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria vào viếng Đại tướng

Trực tiếp: Các đoàn nước ngoài bắt đầu vào viếng Đại tướng

Ảnh: Tuấn Nam

9h33: Đoàn nước Cộng hòa Mozambique vào viếng

Trực tiếp: Các đoàn nước ngoài bắt đầu vào viếng Đại tướng

Ảnh: Tuấn Nam

9h08: Đoàn tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam vào viếng

	Ảnh: Tuấn Nam

Ảnh: Tuấn Nam

8h40: Đoàn lãnh đạo thành phố Hà Nội do Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị và Chủ tịch ủy ban nhân dân TP Nguyễn Thế Thảo vào viếng. 

Trực tiếp: Các vị lãnh đạo cao cấp nhất đã vào viếng Đại tướng
 

8h11: Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười dẫn đầu đoàn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng Đại tướng.

Trực tiếp: Các đoàn nước ngoài bắt đầu vào viếng Đại tướng
 
8h00: Đoàn Quân ủy Trung ương vào viếng Đại tướng.
	Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh dẫn đầu đoàn viếng. Ảnh Tuấn Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh dẫn đầu đoàn viếng. Ảnh Tuấn Nam.

Phóng viên Tuấn Nam cho hay, những người lính mang ý chí sắt đá đã không thể kìm nén cảm xúc khi vào viếng Đại tướng. Họ khóc trước linh cữu của vị Tướng của nhân dân, Tướng của Quân đội và của trong chính lòng họ.

7h30: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chính thức được cử hành trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng được bắt đầu bằng nghi thức đọc diễn văn của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Sau đó, các đoàn cấp cao của Đảng và Nhà nước đã vào viếng.

Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng.

Trực tiếp: Các vị lãnh đạo cao cấp nhất đã vào viếng Đại tướng
 

 Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu vào viếng.

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

Đoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu vào viếng.

Trực tiếp: Các đoàn nước ngoài bắt đầu vào viếng Đại tướng
 

Clip ghi lại một số hình ảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào buổi sáng ngày hôm nay được VTV thực hiện.

Đoàn của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Vũ Trọng Kim dẫn đầu vào viếng.

Đoàn của Quân ủy Trung ương do Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh vào viếng.

Tiếp theo là các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước vào viếng. Đoàn có nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh vào viếng.

6h58: Phóng viên Tuấn Nam có mặt bên trong nhà tang lễ cho hay, tới thời điểm này, tất cả các lãnh đạo của Chính phủ, Quốc hội đã có mặt.

Các thành viên cấp cao của Nhà nước, Quốc hội....Ảnh Tuấn Nam
 

Các thành viên cấp cao của Nhà nước, Quốc hội....Ảnh Tuấn Nam

Trao đổi với phóng viên Tuấn Nam, ông Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước cho biết, ông rất đau buồn khi hay tin Đại tướng ra đi. Chỉ nói được vài lời, ông Trần Đức Lương xúc động mạnh, không thể nói tiếp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có mặt khoảng 6h sáng tại nhà tang lễ. Ảnh: Tuấn Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có mặt vào khoảng 6h sáng tại Nhà tang lễ. Ảnh: Tuấn Nam

 

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đứng giữa.

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đứng giữa.

 

* 6h40: Đoàn Chính phủ có mặt để chuẩn bị vào viếng Đại tướng.

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên trong đoàn Chính phủ đã rơi lệ "vĩnh biệt Đại tướng nhân dân, Đại tướng của các lực lượng vũ trang".

	Bên trong linh cữu Đại tướng.

Bên trong nhà tang lễ Đại tướng.

 

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Nguyên uỷ viên Bộ chính trị, Phó thủ tướngChính phủ, Nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn cùng ông Vũ Đức Khiển,Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội đến viếng Đại tướng. Ảnh: Tuấn Nam

 

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Nguyên uỷ viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn cùng ông Vũ Đức Khiển, Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội đến viếng Đại tướng. Ảnh: Tuấn Nam

* 6h30: Người dân và những lực lượng không làm nhiệm vụ tại lễ Quốc tang đã được mời ra ngoài, cách khu vực nhà tang lễ 150m.

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

 

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

 

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

 

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

 

	Người dân tập trung ra ngoài màn hình lớn để theo dõi lễ tang Đại tướng.

Người dân tập trung ra ngoài màn hình lớn để theo dõi lễ tang Đại tướng.

 

6h25: Đội kèn và các đội nghi thức phục vụ tang lễ Đại tướng đã tiến vào trong nhà tang.

	Bên trong nhà tang lễ.

Bên trong nhà tang lễ.

	Linh cữu Đại tướng.

Linh cữu Đại tướng.

6h16: Các đoàn thể đã tề tựu chỉnh tề chuẩn bị viếng Đại tướng. Bên ngoài, các lực lượng bảo vệ, người dân đã có mặt rất đông.

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

6h: Gia quyến Đại tướng, Ban lễ tang đã  chuẩn bị xong mọi công tác cho lễ viếng Đại tướng.

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

5h45: Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban tổ chức tang lễ có mặt tại số 5 Trần Thánh Tông.

Toàn bộ các tuyến đường quanh nhà tang lễ đã dựng biển cấm.

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

5h30: VTV đã có mặt để làm nhiệm vụ. Cùng lúc, có khoảng 20 phóng viên của các báo cũng có mặt.

5h08:sáng, nhà tang lễ đã rất đông. Những người dân tới từ sớm để mong có thể vào viếng Đại tướng. Theo quan sát của phóng viên, ông Nguyễn Như Miến (bút danh Sơn Mai) ở Việt Trì, Phú thọ đã mang tác phẩm viết gia phả bằng mã số tới nhà tang lễ. Ông cho biết đây là cuốn tác phẩm  đã được đăng ký quyền tác giả. Bìa sách chi: "Trân trọng kính biếu Võ đại tướng cùng quý dòng tộc Vũ Võ".

Ngay từ 4h sáng, các lực lượng phục vụ lễ tang Đại tướng đã bắt đầu làm việc. 5h, các lực lượng an ninh công an, quân đội đã triển khai công tác bảo vệ Quốc tang Đại tướng

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

Nhiều vòng hoa kính viếng Đại tướng đã được mang đến.

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Nhóm phóng viên có mặt từ rất sớm.
 

Nhóm phóng viên có mặt từ rất sớm.

	Ông Miến hy vọng có thể được vào kính viếng Đại tướng.
 

Ông Miến hy vọng có thể được vào kính viếng Đại tướng.

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
	Lúc 4h15.
 

Lúc 4h15.

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
	Cụ bà Nguyễn Thị Mão, cựu thanh niên xung phong cho biết không thể chợp mắt trước ngày Quốc tang Đại tướng.
 

Cụ bà Nguyễn Thị Mão, cựu thanh niên xung phong cho biết không thể chợp mắt trước ngày Quốc tang Đại tướng.

Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Tường thuật trực tiếp lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng giờ từng phút dõi theo Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Tường thuật Lễ viếng Đại tướng tại Hà Nội, Quảng Bình, TP.HCM

Thông tin xung quanh: Danh sách Ban tang lễ; Lịch trình tang lễ; Giờ viếng ở Hà Nội - Quảng Bình - TPHCM; Phân luồng giao thông ở Hà Nội

2) Tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu và Lễ An táng Đại tướng

3) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng BìnhVì sao Đại tướng chọn Vũng ChùaHình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng ChùaNhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

4) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

5) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới) 

Mời quý độc giả gửi ẢNH, VIDEO tự chụp, quay (bằng điện thoại di động, máy ảnh) về Lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Tòa soạn theo email: sohanews1@gmail.com. Trân trọng cảm ơn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại