Cuba tiếc thương "Tướng quân của thế kỷ XX" Võ Nguyên Giáp

Hoàng Hà |

(Soha.vn) - Hãng thông tấn Prensa Latina, Đài truyền hình Cuba và nhiều hãng tin lớn của Cuba đều đăng bài tiếc thương "người bạn lớn của Cuba", Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trang điện tử Cubadebate, hãng thông tấn Prensa Latina và đài truyền hình Cuba đã đồng loạt đưa tin về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời ở tuổi 103 tại Hà Nội, đồng thời đăng tải những chùm ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của vị tướng được coi là "Người anh cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bức ảnh lịch sử ghi lại cuộc gặp giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lãnh tụ Cuba Fidel Castro
Bức ảnh lịch sử ghi lại cuộc gặp giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Trang điện tử Cubadebate đăng chi tiết tiểu sử về cuộc đời và sự nghiệp vị chỉ huy lỗi lạc của quân đội nhân dân Việt Nam. Đánh giá ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ dưới sự chỉ huy tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

“Đây là chiến thắng lớn đầu tiên của một dân tộc thuộc địa và phong kiến, với một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, chống lại một đội quân đế quốc được đào tạo và trợ giúp bởi một ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ và chiến tranh hiện đại. Hầu hết các tướng lĩnh nổi tiếng Pháp như Leclerc, De Lattre de Tasigny, Navarre đã lần lượt thất bại trước một đội quân gồm những người nông dân nghèo nhưng quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước và chủ nghĩa xã hội.

“Tướng Giáp đã chỉ huy cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam tại miền Nam, cũng với chiến thuật chiến tranh du kích. Qua bốn đời tổng thống Mỹ tham chiến tại Việt Nam, 57.690 lính Mỹ đã thiệt mạng... cuối cùng Mỹ đã buộc phải rời khỏi Việt Nam năm 1973. Hai năm sau, đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất”.

Tướng Giáp không chỉ là một bậc thầy trong nghệ thuật chỉ huy đấu tranh cách mạng, mà còn là tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Chiến tranh nhân dân, quân đội nhân dân” dựa trên những kinh nghiệm chiến đấu của chính bản thân ông...Ông định nghĩa chiến tranh nhân dân là "một cuộc chiến tranh vì dân, do dân”, trong khi cuộc chiến tranh du kích chỉ đơn giản là một phương pháp chiến đấu. Chiến tranh nhân dân là một cuộc chiến tranh kết hợp cả yếu tố quân sự với kinh tế và chính trị”.

“Cho tới ngày hôm nay, các chiến thuật du kích của Tướng Giáp vẫn là một trong những tài liệu nghiên cứu quan trọng về chiến lược chiến đấu của thế giới.”

Cubadebate cũng đăng tải một loạt bức ảnh tư liệu về cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ lúc trẻ khi tham gia hoạt động cách mạng, thời kỳ sát cánh cùng Bác Hồ ở vùng núi Tây Bắc, cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước cho đến khi về nghỉ hưu.

Chân dung tướng Giáp đăng trang trọng trên trang Cubadebate
Chân dung tướng Giáp đăng trang trọng trên trang Cubadebate

Hãng tin Prensa Latina ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một chiến lược gia quân sự lỗi lạc, đã chỉ huy quân đội Việt Nam đánh đuổi thực dân Pháp với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, sau đó ông tiếp tục áp dụng một cách tài tình chiến lược chiến tranh toàn dân để đánh đuổi đế quốc Mỹ.

Prensa Latina cũng nhấn mạnh nghệ thuật chiến tranh du kích của Tướng Giáp là nguồn cảm hứng cho các chiến sỹ đấu tranh vì độc lập dân tộc trên cả thế giới, và các cuốn sách của ông về chiến lược quân sự vẫn là những tài liệu quý giá mà các chuyên gia quân sự trên thế giới vẫn tìm đọc.

Đài truyền hình Cuba đăng tải những hình ảnh tư liệu quí báu về cuộc đời của Đại tướng cũng như các cuộc gặp gỡ lịch sử của ông với lãnh tụ Fidel Castro và cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez khi các vị lãnh đạo này tới thăm Việt Nam. Tin của đài truyền hình Cuba khẳng định sự ra đi của Đại tướng là một mất mát lớn lao không chỉ đối với nhân dân Việt Nam, mà cả với hàng triệu triệu người ngưỡng mộ ông trên thế giới.

Báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “một trong những nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử.”

Bài viết dưới tiêu đề: “Tướng quân của thế kỷ XX từ trần”, Granma khẳng định Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một "người bạn lớn của Cuba và của sự nghiệp Cách mạng”.

Tờ báo cũng ca ngợi những chiến công quân sự hiển hách của ông: “Với những chiến thắng của ông trên chiến trường, vị tướng huyền thoại của Việt Nam được gọi là kẻ thù kính nể gọi bằng biệt danh “Napoléon Đỏ” và “Ngọn núi lửa phủ tuyết”.

Trong khi đó, báo Juventud Rebelde, cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh Cộng sản Cuba cho rằng tấm gương của Tướng Giáp sẽ sống mãi trong lòng một dân tộc quyết tâm thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “xây dựng Việt Nam trăm lần đẹp hơn".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại