Người dân Quảng Bình dâng trào cảm xúc đón Đại tướng về quê

H.Đan - H.Sơn |

(Soha.vn) - Không chỉ bày tỏ niềm xúc động, người dân Quảng Bình đã rơi nước mắt khi nhận được thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại quê nhà...

 

>>Tang lễ đại tướng Võ Nguyên Giáp: Thông tin chính thức

>> Lịch trình tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

>>Video công bố Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp [chính thức]

 

Ngay sau khi biết được thông báo chính thức của Văn phòng Trung ương Đảng về việc sẽ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê hương Quảng Bình, trao đổi với chúng tôi vào chiều tối 5/10, rất nhiều người dân đã bày tỏ sự xúc động, không giữ được nước mắt.

Tại huyện Lệ Thuỷ, dù một số vùng vẫn đang bị mất điện lưới do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây ra nhưng khi nhận được thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại quê nhà, nhiều người dân đã không diễn tả nổi cảm xúc của mình.

"Tôi vinh dự được gặp Đại tướng 2 lần nhân dịp cụ về thăm quê. Dù là một lãnh đạo lớn của đất nước, dân tộc nhưng cụ vẫn rất gần gũi, ân tình với nhân dân, bà con địa phương. Khi nghe tin cụ từ trần, không chỉ cả gia đình tôi mà người dân xung quanh ai cũng thấy rất buồn và có cảm giác mất mát lớn lao.

Nhưng chiều tối, khi được biết Đảng, Nhà nước đồng ý sẽ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà Quảng Bình thì thực sự chúng tôi rất xúc động và đã khóc. Bởi, điều đó càng cho thấy sự gần gũi, giản dị của một vị Đại tướng với bà con nhân dân quê hương.

Gia đình tôi sẽ thu xếp mọi công việc trong nhà để hôm này đây, khi lễ tang, an táng của Đại tướng được tổ chức chúng tôi sẽ có mặt đầy đủ...", bà Nguyễn Thị Nhuân (trú tại thị trấn Kiến Giang, Lệ Thuỷ) chia sẻ.

Trong câu chuyện tại căn nhà nơi sinh thành Đại tướng vào tối qua, người dân đều bày tỏ sự xúc động khi hay tin thi hài của Người sẽ được an táng tại quê nhà.
Trong câu chuyện tại căn nhà nơi sinh thành Đại tướng vào tối qua, người dân đều bày tỏ sự xúc động khi hay tin thi hài của Người sẽ được an táng tại quê nhà.

Cùng với đó, ông Đặng Xuân Tiến trú tại thị trấn Kiên Giang cũng cho hay: "Tôi có may mắn được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua một số lần cụ về thăm quê. Sự "trở về với Bác Hồ" của người dù vẫn biết rằng là theo quy luật của tạo hoá nhưng đó là một sự mất mát lớn lao, không thể bù đắp được.

Khi được biết ý nguyện trở về quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thực sự chúng tôi rất cảm động và không biết nói gì hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao thực hiện được tốt nhất những lời căn dặn của Đại tướng khi về thăm quê...."

Còn bà Trần Thị Vân, người làng An Xá và gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng ông họ cũng đã rơi nước mắt khi biết được tin Đại tướng sẽ được an táng tại quê nhà.

"Khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất vào tối 4/10, tôi đã rất buồn và không còn muốn làm việc gì cả. Bởi sự mất mát này quá lớn lao không chỉ với quê hương tôi mà với cả dân tộc, đất nước. Nhưng khi nghe tin thi hài Đại tướng sẽ được an táng tại quê nhà tôi đã rơi nước mắt, cảm giác thật khó diễn tả. Đây là niềm tự hào của gia đình, người dân quê hương", bà Vân bày tỏ.

Bà Trần Thị Vân, người cùng thôn An Xá và gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng ông.
Bà Trần Thị Vân, người cùng thôn An Xá và gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng ông.

Ông Bùi Hữu Sơn, trưởng thôn An Xá cũng khẳng định: "Ý nguyện của Đại tướng càng thể hiện rõ sự gần gũi, giản dị, thân thiết với người dân, với quê hương của cụ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cùng với các cấp chính quyền, người dân để hoàn thành tốt tâm nguyện của cụ".

Trước đó, vào cuối giờ chiều 5/10, Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra thông báo về việc tổ chức trọng thể Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo nghi thức Quốc tang.

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 12/10/2013. Và Lễ truy điệu trọng thể đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ ngày 13/10/2013.

TIN MỚI NHẤT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại