Những tiết lộ mới nhất về tàu ngầm Kilo thứ 5 của Việt Nam

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Tạp chí đóng tàu số thứ hai trong tháng 7, ra ngày 15/7/2013 của hãng đóng tàu thống nhất Admiralty (Nga) thông báo rằng, chiếc tàu ngầm Kilo 636 thứ năm cho Hải quân Việt Nam đã chính thức được khởi đóng.

Theo đó, lễ khởi đóng tàu ngầm Kilo 636 thứ năm cho Hải quân Việt Nam đã diễn ra vào ngày 1/7 vừa qua. 

Những chiếc tàu ngầm Kilo sẽ tạo ra một cú thúc đẩy cho sức mạnh của Hải quân Việt Nam. Với tất cả 6 tàu ngầm Kilo được cung cấp trong tương lai gần, Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia có lực lượng hải quân mạnh nhất trong khu vực. Theo một số nguồn tin, tàu ngầm Kilo thứ năm sẽ mang tên HQ-186 Khánh Hòa.

	Nhà máy đóng tàu Admiralty đã khởi đóng tàu ngầm Kilo thứ 5 cho Hải quân Việt Nam. Trong ảnh: Tàu ngầm Hồ Chí Minh neo đậu tại cảng nhà máy.

Nhà máy đóng tàu Admiralty đã khởi đóng tàu ngầm Kilo thứ 5 cho Hải quân Việt Nam. (Trong ảnh: Tàu ngầm Hồ Chí Minh neo đậu tại cảng nhà máy).

Tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo 636 đã có bề dày lịch sử phát triển và chứng minh được hiệu quả của nó, hơn nữa, con tàu cũng có rất nhiều tiềm năng để hiện đại hóa trong tương lai.

Hiện tại, hai chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên được đóng cho Hải quân Việt Nam mang tên HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP. Hồ Chí Minh đang trong những quá trình hoàn tất thử nghiệm nhà nước và sẽ sớm được chuyển giao cho Việt Nam trong năm nay. Song song với đó, Admiralty cũng đã lên kế hoạch tiếp tục hạ thủy chiếc tàu ngầm Kilo thứ ba mang tên HQ-184 Hải Phòng vào tháng 8 tới.

Với kế hoạch khởi đóng, hạ thủy, thử nghiệm và chuyển giao tàu ngầm Kilo cho Hải quân Việt Nam, có thể thấy rõ ràng rằng tốc độ đóng tàu cho đối tác đang được nhà máy đóng tàu Admiralty đặt ưu tiên hàng đầu.

Trong bản báo cáo kế hoạch năm 2013 của Admiralty, ông Buzakov nói rằng, nhà máy sẽ vận hành với công suất 150 – 160 % so với năm 2012, tức gần như làm việc ngày đêm để có thể đáp ứng đúng tiến độ đóng tàu cho đối tác.

Tàu ngầm Kilo Project 636, được mệnh danh là "át chủ bài trong chiến lược biển xa", có tải trọng 3.100 tấn, tốc độ di chuyển 20 hải lý/giờ, khả năng lặn sâu 300 m, thủy thủ đoàn 52 người. Tàu có thể được vũ trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm, mìn, và tên lửa hành trình Caliber.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại