Dùng điện thoại, keo dính chuột tàn sát chim ở Đà Lạt

Những chú chim sẻ vô tội bị các nhóm người bẫy chim hạ sát, mang bán cho các nhà hàng với giá 7.000 đồng/con để phục vụ thực khách.

Gần đây, tại Đà Lạt (Lâm Đồng) xuất hiện một số nhóm người chuyên rong ruổi từ các đường phố đến các con hẻm để bẫy chim sẻ.

Hình thức bẫy của những người này là dùng keo dính chuột bôi lên ống nhựa (ống dẫn nước) to bằng cổ chân, dài khoảng 3m. Sau đó, mang ống nhựa buộc vào những bờ tường ở khu vực có nhiều chim sẻ kiếm ăn.

Tiếp đó, họ buộc vài con chim sẻ làm chim mồi ở gần bẫy và đặt một chiếc điện thoại di động phát ra tiếng chim. Thấy có chim mồi và tiếng hót của đồng loại, những chú chim trời liền sà xuống và bị keo dính chặt.

Một người bẫy chim cho biết, bình quân mỗi ngày một nhóm bẫy được 50 - 70 con, có ngày trên 100 con. Số chim này được mang bán cho các nhà hàng tại Đà Lạt với giá 7.000 đồng/con để chế biến các món nhậu, trong đó có món rượu tiết chim sẻ .

Dùng điện thoại, keo dính chuột tàn sát chim ở Đà Lạt
Mang bẫy đi tìm nơi đặt.
Dùng điện thoại, keo dính chuột tàn sát chim ở Đà Lạt
Đặt bẫy ở một bờ tường.
Dùng điện thoại, keo dính chuột tàn sát chim ở Đà Lạt
Buộc chim mồi gần bẫy.
Dùng điện thoại, keo dính chuột tàn sát chim ở Đà Lạt
Một con chim mồi bị tả tơi.
Dùng điện thoại, keo dính chuột tàn sát chim ở Đà Lạt
Chiếc điện thoại phát ra tiếng chim để dụ chim trời đến bẫy.
Dùng điện thoại, keo dính chuột tàn sát chim ở Đà Lạt
Một chú chim sẻ dính bẫy.
Dùng điện thoại, keo dính chuột tàn sát chim ở Đà Lạt
Chim sẻ được gỡ ra khỏi bẫy để đem bán.
Dùng điện thoại, keo dính chuột tàn sát chim ở Đà Lạt
Đến chim non cũng không tha.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại