Thêm căn cứ về tước phong mới của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Trong lần xuất hiện mới đây, đệ nhất phu nhân Triều Tiên xuất hiện với chiếc huy hiệu đôi cài trên áo.

Hãng tin Chosun Ilbo ngày 10/5 dẫn tin từ truyền thông trung ương Triều Tiên cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và vợ Ri Sol-ju đã đến thăm dàn nhạc Unhasu vốn đang chuẩn bị cho buổi hòa nhạc kỷ niệm 60 năm ngày kết thúc chiến tranh Triều Tiên.

Bà Ri xuất hiện trong một bộ đồ đen đơn giản và lịch thiệp. Điều đặc biệt, bà đeo một chiếc huy hiệu đôi có in hình ảnh của cả hai nhà lãnh đạo quá cố Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, chứ không phải hai huy hiệu riêng.

Thêm căn cứ về tước phong mới của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên
Ông Kim Jong-un và vợ Ri Sol-ju (bên phải) thăm một dàn nhạc ở Bình Nhưỡng.

Huy hiệu mới này đã được sử dụng tại Triều Tiên từ sau khi ông Kim Jong-il qua đời. Việc đeo các huy hiệu thể hiện tinh thần yêu nước, vốn là truyền thống đối với người Triều Tiên.  Nhưng đây là lần đầu tiên Đệ nhất phu nhân Triều Tiên xuất hiện trước công chúng với huy hiệu này. Do đó, càng có bằng chứng cho suy đoán rằng bà Ri đã được nắm giữ vị trí nào đó trong Đảng.

Trước đó, các nhà phân tích Hàn Quốc nhận thấy truyền thông Triều Tiên đã ngừng gọi bà Ri Sol-ju là Phu nhân và thay bằng cách gọi “bà” hoặc “đồng chí”. Điều này càng khiến các nhà phân tích Hàn Quốc nhận định có thể bà Ri đã giữ chức nào đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại