Những điều nam giới cần biết khi triệt sản

Hà Thu |

(Soha.vn) - Triệt sản nam có hiệu quả tránh thai lên đến 99,5% nhưng không ít nam giới lại nghi ngại, thậm chí sợ bị đổi giới tính khi triệt sản.

Theo các bác sĩ, triệt sản nam là hình thức can thiệp bằng cách thắt và cắt ống dẫn  tinh  nhằm triệt hẳn đường ra của tinh trùng, làm cho tinh dịch không tinh trùng.

Đây là biện pháp tránh thai an toàn, hiệu quả, không ảnh hưởng sức khỏe với tỷ lệ tránh thai lên đến 99,5%. Tuy nhiên, không ít nam giới lại nghi ngại cho rằng, triệt sản đồng nghĩa với việc làm thay giới tính và ảnh hưởng đến khả năng làm “chuyện ấy”.

Bên cạnh đó, một số nam giới lại bị chống chỉ định với hình thức tránh thai này.


	Tỷ lệ tránh thai của triệt sản nam gần 100% (ảnh minh họa)

Tỷ lệ tránh thai của triệt sản nam gần 100% (ảnh minh họa)

Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết: “Triệt sản là một biện pháp tránh thai an toàn, hiệu quả và rẻ tiền. Đây cũng là biện pháp kế hoạch hóa gia đình  được ngành  y tế  thực hiện với các gia đình đông con trên nguyên tắc tự nguyện. Cần lưu ý phân biệt giữa triệt sản và  vô sinh  cũng như  thiến  hay  hoạn."

Vẫn giao hợp, phóng tinh và đạt cực khoái  bình thường

Theo bác sĩ Vệ, triệt sản là một tiểu phẫu đơn giản, thắt và cắt hai ống dẫn tinh để ngăn không cho tinh trùng từ tinh hoàn đi lên túi tinh. Sau triệt sản, nam giới sinh hoạt tình dục, phóng tinh và có khoái cảm như bình thường.

Tinh dịch không còn tinh trùng cũng không gây ảnh hưởng đến khoái cảm khi giao hợp của nam giới.

Bên cạnh đó, khả năng cương cứng của dương vật, ham muốn “chuyện ấy” không hề suy giảm thậm chí còn mạnh hơn lúc chưa triệt sản.

Không có chuyện chuyển đổi giới tính sau triệt sản.

Đó là khẳng định của tất cả các bác sĩ khi trả lời thắc mắc, triệt sản nam có làm thay đổi giới tính hay không?


	Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung – Trung tâm Y khoa Thái Hà cho biết: “Triệt sản khác thiến, hoạn. Triệt sản chỉ là thao tác can thiệp thắt và cắt hai ống dẫn tinh chứ không phải cắt bỏ tinh hoàn. Đây là biện pháp ngăn không cho tinh trùng từ tinh hoàn lên túi tinh, làm cho tinh dịch không còn sự có mặt của tinh trùng chứ không phải là phẫu thuật gì đó làm chuyển đổi giới tính của con người.

Nói triệt sản làm thay đổi giới tính của nam giới thì thật quá ngô nghê và không có căn cứ khoa học…”

Lao động bình thường sau triệt sản

Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ cũng khẳng định, triệt sản nam là một vi phẫu. Với kỹ thuật không dùng dao, chỉ cần mất 4-5 phút, không đau đớn, bác sĩ đã có thể thắt và cắt thành công ống dẫn tinh.

Bệnh nhân có thể xuất viện sau 1 tiếng đồng hồ theo dõi tại viện, sau khi về nhà lao động bình thường, không ảnh hưởng sức khỏe.

Chỉ nên áp dụng ở những cặp vợ chồng đã đủ con

Đó là lời khuyên của các bác sĩ đối với những cặp vợ chồng có nhu cầu muốn áp dụng hình thức tránh thai này.

“Dù đây chỉ là một tiểu phẫu và không ảnh hưởng đến sức khỏe lại có thể ngừa thai hiệu quả gần như 100% nhưng chỉ nên áp dụng với các cặp vợ chồng đã đủ con, không còn nhu cầu sinh con tiếp.

Xét trên góc độ nhân văn và tích cực nhất, triệt sản nam cũng là cách để nam giới chia sẻ trách nhiệm trong việc sinh sản của hai vợ chồng…” bác sĩ Vệ nói.

Những nam giới chống chỉ định với triệt sản

Bác sĩ Vệ cho biết: Không có những chống chỉ định tuyệt đối với triệt sản nam nhưng những nam giới có những biểu hiện bệnh lý như sau cần cần nhắc kĩ và không nên triệt sản.

Đối tượng cần thận trọng với triệt sản nam là người có tiền căn chấn thương bìu hoặc bìu sưng to do giãn tĩnh mạch vùng thừng tinh, tinh hoàn lạc chỗ một bên. Người có bệnh lý nội khoa như tiểu đường, trầm cảm hoặc trẻ tuổi.

Đối tượng phải hoãn làm thủ thuật khi có một trong những dấu hiệu như: Viêm, sưng, đau đầu dương vật, ống dẫn tinh hoặc bị nhiễm khuẩn tinh hoàn. Nhiễm khuẩn toàn thân hoặc bị bệnh phù chân voi.

Đối tượng cần có sự chuẩn bị đặc biệt khi nam giới bị thoái vị bẹn, rối loạn máu khó đông, không đông, nhiễm HIV,… và các bệnh truyền nhiễm liên quan đến đường tình dục như lậu, sùi mào gà, giang mai,…

Dùng bao cao su qua 20 lần giao hợp sau triệt sản

Các bác sĩ cho biết, sau triệt sản, nam giới chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một hai ngày sau đó hoạt động bình thường. Tuy nhiên, cần tránh làm việc nặng, tránh chạy nhảy trong khoảng một tuần để vết rạch dễ lành.

Sau 24 tiếng phẫu thuật có thể tắm rửa bình thường nhưng cần lưu ý và giữ khô ráo, tránh nhiễm trùng cho vết rạch.

Nam giới sau khi triệt sản phải kiêng giao hợp ít nhất 2-3 ngày, dùng bao cao su liên tục trong ít nhất 20 lần giao hợp sau khi triệt sản. Đây là biện pháp phòng ngừa việc còn sót lại tinh trùng ở túi tinh. Sau 20 lần thì không cần dùng bất cứ một biện pháp tránh thai nào khác nữa vì tinh dịch đã sạch tinh trùng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại