Hàn Quốc đem sức mạnh châu Âu vào F-15K đối phó Triều Tiên

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Không quân Hàn Quốc hiện có trong biên chế của mình tất cả 60 tiêm kích F-15K có thể tấn công các mục tiêu mặt đất sâu trong lãnh thổ đối phương.


	F-15K Slam Eagle (tiếng Hàn: F-15K 슬램이글 ) là một phiên bản nâng cao của F-15E dành cho Không quân Hàn Quốc.

F-15K Slam Eagle (tiếng Hàn: F-15K 슬램이글 ) là một phiên bản nâng cao của F-15E dành cho Không quân Hàn Quốc.


	Vào năm 2002, F-15K của Boeing đã vượt qua các đối thủ nặng ký là Dassault-Breguet Rafale, Eurofighter Typhoon, và Sukhoi Su-35 để giành chiến thắng trong cuộc đua cho chương trình F-X của Không lực Hàn Quốc.

Vào năm 2002, F-15K của Boeing đã vượt qua các đối thủ nặng ký là Dassault-Breguet Rafale, Eurofighter Typhoon, và Sukhoi Su-35 để giành chiến thắng trong cuộc đua cho chương trình F-X của Không lực Hàn Quốc.

undefined

Có 40 chiếc được đặt hàng và 4 chiếc đàu tiên đã được bàn giao cho Không quân Hàn Quốc tính đến tháng 12/2005. Đến tháng 5/2006, chính phủ Hàn Quốc quyết định đặt hàng bổ sung 20 chiếc F-15K với trị giá 100 triệu USD mỗi chiếc và thời gian bắt đầu giao là từ năm 2009.


	F-15E Strike Eagle (Đại bàng Tấn công) do hãng McDonnell Douglas (Mỹ) nghiên cứu phát triển là kiểu máy bay tiêm kích tấn công của Hoa Kỳ hoạt động trong mọi thời tiết, được thiết kế để can thiệp tầm xa các mục tiêu mặt đất sâu trong lãnh thổ đối phương.

F-15E Strike Eagle (Đại bàng Tấn công) do hãng McDonnell Douglas (Mỹ) nghiên cứu phát triển là kiểu máy bay tiêm kích tấn công của Hoa Kỳ hoạt động trong mọi thời tiết, được thiết kế để can thiệp tầm xa các mục tiêu mặt đất sâu trong lãnh thổ đối phương.


	Đây là biến thể của chiếc máy bay tiêm kích chiếm ưu thế trên không F-15 Eagle (Đại bàng), Strike Eagle chứng minh giá trị của nó trong chiến dịch Bão táp Sa mạc, thực hiện các phi vụ tấn công sâu vào các mục tiêu trọng yếu và yểm trợ các lực lượng Liên quân trên bộ.

Đây là biến thể của chiếc máy bay tiêm kích chiếm ưu thế trên không F-15 Eagle (Đại bàng), Strike Eagle chứng minh giá trị của nó trong chiến dịch Bão táp Sa mạc, thực hiện các phi vụ tấn công sâu vào các mục tiêu trọng yếu và yểm trợ các lực lượng Liên quân trên bộ.


	Nó được trang bị 2 động cơ và có thể đạt tốc độ Mach 2,54 (2.698 km/h) với tầm hoạt động 5.500km. Đại bàng tấn công F-15E được trang bị pháo 20mm và có thể mang theo nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác khác, các tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9M và tên lửa không đối không tầm trung AIM-120. Ngoài ra, tiêm kích F-15 có khả năng tiếp nhiên liệu khi đang bay.

Nó được trang bị 2 động cơ và có thể đạt tốc độ Mach 2,54 (2.698 km/h) với tầm hoạt động 5.500km. Đại bàng tấn công F-15E được trang bị pháo 20mm và có thể mang theo nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác khác, các tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9M và tên lửa không đối không tầm trung AIM-120. Ngoài ra, tiêm kích F-15 có khả năng tiếp nhiên liệu khi đang bay.


	F-15K của Không quân Hàn Quốc có một số tính năng tiên tiến không có trên F-15E, như hệ thống dò tìm và theo dõi hồng ngoại AAS-42 IRST, hệ thống dò mục tiêu gắn trên mũ bay, và hệ thống radar mạng pha chủ động (AESA) AN/APG-63 có khả năng theo dõi 14 mục tiêu và dẫn bắn 6 tên lửa tấn công 6 mục tiêu cùng lúc.

F-15K của Không quân Hàn Quốc có một số tính năng tiên tiến không có trên F-15E, như hệ thống dò tìm và theo dõi hồng ngoại AAS-42 IRST, hệ thống dò mục tiêu gắn trên mũ bay, và hệ thống radar mạng pha chủ động (AESA) AN/APG-63 có khả năng theo dõi 14 mục tiêu và dẫn bắn 6 tên lửa tấn công 6 mục tiêu cùng lúc.


	Đặc biệt, F-15K có thể phóng các vũ khí tiên tiến như tên lửa AGM-84K SLAM-ER ATA và AGM-84H Harpoon. Ngoài ra, F-15K còn được trang bị hai động cơ General Electric F110-GE-129 lực đẩy 131 kN. Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, Seoul dự kiến sẽ mua khoảng 200 chiến đấu cơ F-15K hoặc KF-16.

Đặc biệt, F-15K có thể phóng các vũ khí tiên tiến như tên lửa AGM-84K SLAM-ER ATA và AGM-84H Harpoon. Ngoài ra, F-15K còn được trang bị hai động cơ General Electric F110-GE-129 lực đẩy 131 kN. Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, Seoul dự kiến sẽ mua khoảng 200 chiến đấu cơ F-15K hoặc KF-16.


	Ngày 04 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã thống báo với ủy ban nghị viện nước này rằng để trang bị cho F-15K sẽ ưu tiên tên lửa hành trình Taurus KEPD 350 của châu Âu hơn so với đối thủ cạnh tranh của nó là tên lửa AGM-158 JASSM của công ty Lockheed Martin.

Ngày 04 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã thống báo với ủy ban nghị viện nước này rằng để trang bị cho F-15K sẽ ưu tiên tên lửa hành trình Taurus KEPD 350 của châu Âu hơn so với đối thủ cạnh tranh của nó là tên lửa AGM-158 JASSM của công ty Lockheed Martin.


	Được phát triển bởi công ty liên doanh của Taurus Systems GmbH (MBDA-Saab Bofors Dynamics), tên lửa hành trình Taurus hiện đang trang bị cho các máy bay Tornado của Không quân Đức và EF-18 của Không quân Tây Ban Nha.

Được phát triển bởi công ty liên doanh của Taurus Systems GmbH (MBDA-Saab Bofors Dynamics), tên lửa hành trình Taurus hiện đang trang bị cho các máy bay Tornado của Không quân Đức và EF-18 của Không quân Tây Ban Nha.


	Taurus đã được tăng tầm lên tới 500 km với đầu đạn xuyên phá vô cùng hiệu quả. Hơn nữa, trong trường hợp thoát khỏi chế độ dẫn hướng bằng GPS nó có thể chuyển sáng chế độ dẫn hướng tự động. Nhiều nguồn tin cho biết rằng, Nếu được triển khai tại Daejeon, các tên lửa Taurus KEPD 350S có thể phá hủy mục tiêu ngầm là các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng với độ chính xác cao.

Taurus đã được tăng tầm lên tới 500 km với đầu đạn xuyên phá vô cùng hiệu quả. Hơn nữa, trong trường hợp thoát khỏi chế độ dẫn hướng bằng GPS nó có thể chuyển sáng chế độ dẫn hướng tự động. Nhiều nguồn tin cho biết rằng, Nếu được triển khai tại Daejeon, các tên lửa Taurus KEPD 350S có thể phá hủy mục tiêu ngầm là các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng với độ chính xác cao.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại