Trung Quốc: 13 tuổi đã lên chức "bố mẹ"

Sự việc được phát giác khi bố mẹ của “bà mẹ trẻ” tìm được cô con gái 13 tuổi của mình sau mấy tháng trời “mất tích”.

Vì phải tập trung vào công việc nên hai gia đình này đều gửi con về quê tại huyện Vĩnh Thiện, tỉnh Vân Nam đi học và sống cùng ông bà. Thật không ngờ rằng, tại đây hai đứa trẻ sinh năm 2000 này đã vượt quá giới hạn tình cảm trong sáng. Kết quả của mối quan hệ là bé gái mang thai khi mới 12 tuổi. Không còn cách nào khác, bé trai đành mang “bạn gái” về nhà bố mẹ tại thành phố Gia Hưng, tỉnh Vân Nam.  “Bà mẹ trẻ” đã hạ sinh một bé trai vào tháng 2 vừa qua.

Trung Quốc: 13 tuổi đã lên chức "bố mẹ" 1
Vượt quá giới hạn tình cảm trong sáng khi mới 13 tuổi. Ảnh minh hoạ.

10h sáng ngày 17 tháng 3, bố mẹ của “bà mẹ trẻ” tìm đến nhà “ông bố trẻ” và đã xảy ra một trận cãi vã “nảy lửa”. Phía bên “nhà gái” nhất quyết kéo con gái mình về vì bé còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi vị thành niên cũng như trách nhiệm để làm vợ, làm mẹ. “Nhà trai” khăng khăng phải giữ lại cháu nội của mình. Không bên nào nhường lời bên nào, mâu thuẫn nổ ra lớn tới mức các cơ quan chức năng phải đến can thiệp.

Sau một hồi phân bua, công an dân sự thành phố Gia Hưng đưa ra quyết định, vì “ông bố, bà mẹ” này chưa đủ tuổi vị thành niên nên không thể sống chung. Bé gái phải được đưa về nhà mình để bố mẹ nuôi dưỡng và giáo dục. Đứa trẻ sơ sinh sẽ được giữ lại cho ông bà nội chăm nuôi. Gia đình “bà mẹ trẻ” có quyền thăm cháu bất kì lúc nào và phải đóng góp tiền nuôi trẻ hàng tháng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại