Kaka - Vũ khí hạng nặng bị bỏ xó

Theo TTVH |

Trong những trận đấu gần đây, các Madridista dù chưa đến mức phát cuồng nhưng cũng đầy phấn khích khi chứng kiến Ricardo Kaka chơi bóng, mà đỉnh cao là màn trình diễn ở Riazor. Chỉ có điều, dù hay đến mấy, Kaka vẫn cứ bị Jose Mourinho vứt bỏ.

Một cú cứa lòng đầy ngẫu hứng, thể hiện phẩm chất kỹ thuật toàn diện và tính sáng tạo cao, Kaka mang đến điều kỳ diệu trong thế trận mà Real Madrid bất lực trước hàng thủ số đông của chủ nhà Deportivo. Ở thời điểm ấy, Mourinho vừa tung cả ba cầu thủ chất lượng cao của mình vào sân, gồm Ronaldo, Oezil và Khedira, nhưng không một ai trong số này tạo được khác biệt. Chưa hết, Kaka còn có một đường chọc khe tuyệt vời, để Ronaldo và Higuain thoải mái phối hợp ghi bàn.

Đó có thể xem là màn trình diễn ngoạn mục nhất của Kaka từ đầu mùa giải.

Kaka từng bước hồi sinh

Pha lập công vào lưới Depor cũng mới là bàn thắng đầu tiên của Kaka ở La Liga mùa này. Tính đến sau trận đấu trên sân Riazor, hiệu suất mà Kaka thể hiện từ ngày đặt chân đến Madrid là 266 phút cho mỗi bàn thắng, và 213 phút để thực hiện một đường chuyền quyết định.

Kaka đang có phong độ rất ấn tượng

Những con số kể trên quả thực rất thấp nếu so với những đồng đội Ronaldo hay Oezil, và nhiều cầu thủ khác đang thi đấu ở La Liga. Tuy nhiên, bản thân Kaka không phải một cầu thủ có nhiệm vụ ghi bàn, cũng như không phải người chuyền bóng. Vai trò của Kaka quan trọng hơn thế: người dẫn dắt thế trận. Chính xác hơn, Kaka giống như một mẫu nhạc trưởng, là người phát động và vận hành toàn bộ lối chơi của đội. Thử một so sánh nhỏ để thấy điều này. Ở Milan, giai đoạn đỉnh cao nhất của Kaka, anh cần 247 phút cho mỗi bàn thắng, và cần đến 349 phút để có đường chuyền quyết định. Hiệu suất này rõ ràng là không cao, nhưng ai dám phủ nhận Kaka là mẫu tiền vệ dẫn dắt đạt đẳng cấp hàng đầu thế giới khi còn ở Milan?

Bóng đá luôn cần những cầu thủ có lối đá sáng tạo, và Kaka là một trong số ít những người đạt đẳng cấp hàng đầu thế giới trong vòng một thập niên qua. Kaka có thể tạo đột biến từ một khoảng không gian rất hẹp, đủ sức bùng nổ chỉ trong một khoảnh khắc hiếm hoi, kể cả khi suốt trận đá rất bình thường. Thắng lợi trước Depor là một minh chứng. Suốt thời gian dài Kaka đá ở Italia, Milan cần khối óc của anh, thay vì đòi hỏi vào số bàn thắng hay đường chuyền thành bàn.

Trước đó, khi Real giành chiến thắng trước Rayo Vallecano, Oezil là người tung ra cả hai pha kiến tạo cho đồng đội, nhưng Kaka mới là nhân tố nổi bật. Khả năng tổ chức cực giỏi của Kaka đã mang đến những cơ hội cho Oezil và các đồng đội khác tỏa sáng.

Khi Mou cố gạt bỏ Kaka

Kaka luôn để lại dấu ấn đáng kể, và rất ít khi anh gây thất vọng khi có mặt trên sân, nhưng vì sao vẫn mãi thất bại trong việc tìm kiếm vị trí ở Bernabeu? Trả lời: Mou không muốn Kaka đá. Mùa Hè 2012, Kaka thể hiện phong độ rất tốt trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải, nhưng khi vào cuộc chơi anh bị đẩy lên ngồi khán đài. Khi cựu HLV Menezes gọi Kaka vào ĐTQG Brazil, Mou mới cho anh một vài cơ hội, rồi sau đó lại để anh vào vai trò quen thuộc: làm khán giả.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Kaka luôn tập luyện rất tốt, chăm chỉ và đầy nhiệt tình, với nụ cười lúc nào cũng hiện diện. Mou từng tìm cách đẩy Kaka về Milan, nhưng đội bóng Italia đã bỏ cuộc vì Real đòi mức phí 18 triệu euro hồi tháng Giêng. Casillas và Ramos, quyền lực lớn nhất phòng thay đồ, đã báo cáo lên Chủ tịch của Real rằng Kaka làm việc rất tốt trong các buổi tập. Casillas và Ramos muốn Perez can thiệp để Kaka được thi đấu, vì chuyên môn chứ không phải bất kỳ vấn đề nào khác. Ở Bernabeu, Kaka không theo phe nào. Anh là bạn của Casillas, cũng rất thân với Ronaldo.

Perez đã không thể can thiệp sâu vào chuyên môn, vì cam kết trong hợp đồng. Kết quả, Mou bỏ rơi Kaka để bảo vệ Di Maria trong mọi hoàn cảnh. Lý do, Di Maria là một phần trong kế hoạch mà Mou cố gắng hạn chế ảnh hưởng của nhóm TBN tại Bernabeu. Bây giờ, khi rất cần chiến thắng trước Barca, đã đến lúc Mou không còn ruồng bỏ Kaka?

Con số:

3 Sau pha lập công vào lưới Deportivo, Kaka đã có 3 bàn thắng trong mùa giải này cho Real, được thực hiện trên cả 3 mặt trận khác nhau (trừ Siêu Cúp không được đá).

266 Trong mùa giải thứ 4 khoác áo Real, trung bình cứ sau 266 phút thi đấu, Kaka sẽ ghi được 1 bàn thắng cho đội bóng thủ đô. Ở Milan, con số này là 247 phút/trận.

213 Cứ sau 213 phút thi đấu, Kaka sẽ tung ra một đường chuyền quyết định cho Real. Trong khi đó, ở Milan, Kaka cần 349 phút cho một đường kiến tạo.

14 Kaka và Oezil đã có 14 trận đá chính cùng nhau trong màu áo Real. Kết quả, Real giành 12 trận thắng và hòa 2 trận còn lại.

CĐV Real chọn Kaka

Càng đến gần trận “Kinh điển”, Kaka càng nhận được nhiều sự ủng hộ của các Madridista. Trong cuộc khảo sát gần nhất mà nhật báo Marca thực hiện, tiền vệ người Brazil nhận được 82% số CĐV ủng hộ HLV Mourinho nên xếp anh đá chính. Trong khi đó, Di Maria chỉ nhận được 18%.

Ở Riazor, nếu Di Maria không thể hiện được hiệu quả, và bị đuổi khỏi sân lần thứ hai từ đầu năm 2013, thì Kaka gây ấn tượng mạnh. Trong 90 phút, Kaka có 4 pha thu hồi bóng; tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 90%, 1 cú sút trúng mục tiêu và thành bàn.

Tuy nhiên, đấy là lựa chọn của người hâm mộ, trong khi Mourinho mới là người quyết định và chịu trách nhiệm về đội hình chính thức của Real.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại