Tập cuối "Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ" bị cho là sao chép "Họa Bì 2"

Bluebell |

(Soha.vn) - Tuy nhiên, đạo diễn Vu Chính đã phủ nhận việc ăn cắp ý tưởng.

"Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ" phiên bản phóng tác 40 tập từ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung sẽ phát sóng tập cuối vào tuần tới trên kênh TH Hồ Nam.

Bộ phim nhận được nhiều lời phê bình khác nhau từ phía khán giả, trong đó có cả khen lẫn chỉ trích. Các fans của bộ truyện gốc đã chê bai bộ phim vì cốt truyện vô lý và không trung thành với nguyên tác. Còn các fans khác lại có lời khen bộ phim vì cách dẫn truyện theo kịp trào lưu, hơn nữa còn triển khai tới tấp câu chuyện giữa cặp đôi Lệnh Hồ Xung (Hoắc Kiến Hoa) và Đông Phương Bất Bại (Trần Kiều Ân).

 

Hôm qua, truyền thông Trung Quốc bật mí về đoạn kết của "Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ" sẽ bất ngờ khác với kết thúc trong nguyên tác. Đông Phương Bất Bại lúc đầu vốn có âm mưu giết chết người yêu của Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh, để giữ lấy Lệnh Hồ bên cạnh; nhưng cuối cùng lại quyết định cứu mạng Doanh Doanh bằng cách trao cho cô trái tim của mình. Cái kết này giống với đoạn kết trong phim điện ảnh "Họa bì 2" của đạo diễn Ô Nhĩ Thiện, khi hồ ly Tiểu Duy hy sinh thân mình, vì tình yêu của Hoắc Tâm mà trả lại trái tim cho Tĩnh công chúa.

Vu Chính đã phủ nhận việc ăn cắp ý tưởng, khẳng định "Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ" đã kết thúc khâu sản xuất khi "Họa bì 2" lần đầu ra mắt trên các rạp chiếu. Thay vào đó, tình tiết Đông Phương Bất Bại hy sinh trái tim vốn được  lấy cảm hứng từ một quyển tiểu thuyết I-ran mà Vu Chính đã đọc từ mấy năm trước.

Trong một buổi họp báo phỏng vấn với Trần Kiều Ân, cô cho biết bản thân đã dự đoán nhân vật của mình sẽ gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi lần đầu tiếp nhận vai diễn."Tôi cần phải vững tâm để đối mặt với những chỉ trích của khán giả. Tôi thật sự thích nhân vật Đông Phương Bất Bại. Tôi hóa thân thành Đông Phương theo cảm nhận của mình về vai diễn, và tôi muốn cám ơn tới những ai đã ủng hộ tôi vào vai diễn này".

Quyết định chọn một nữ diễn viên đóng vai Đông Phương Bất Bại của Vu Chính có nhiều khả năng lấy cảm hứng từ bản phim Hong Kong năm 1992 "Tiếu ngạo giang hồ chi Đông Phương Bất Bại", trong đó vai Đông Phương của nữ diễn viên nổi tiếng Đài Loan Lâm Thanh Hà đã trở thành kinh điển.

 

Kết thúc mở

Có nhiều yếu tố lãng mạn được thêm vào trong "Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ" của Vu Chính. Một trong những đề tài được thảo luận sôi nổi nhất là chuyện tình tay ba giữa Lệnh Hồ, Đông Phương Nhậm Doanh Doanh (Viên San San). Vì thời lượng xuất hiện của Đông Phương gần như chiếm ưu thế hơn so với Doanh Doanh, nên nhiều fans của bộ phim bắt đầu ủng hộ Lệnh Hồ nên chọn Đông Phương làm người tình, thay vì Doanh Doanh.

Khi các fans hỏi liệu Vu Chính sẽ thay đổi đoạn kết để Lệnh Hồ đến với Đông Phương, Vu Chính nói rằng Đông Phương Lệnh Hồ đã "kết thúc" để bắt đầu lại. Nhà sản xuất giải thích rằng đoạn kết mơ hồ sẽ có thể làm hài lòng cả fans của "Xung Đông" và "Xung Doanh".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại