Mùa xuân hãy tận dụng các loài hoa làm thuốc trị bệnh

Hà Vân |

(Soha.vn) - Đây là mùa của muôn hoa khoe sắc, bạn hãy tận dụng chúng làm bài thuốc tự nhiên cho sức khỏe của mình.

Bài thuốc từ hoa bưởi

Hoa bưởi 12g, chưng với trà uống tiêu được túc thực (thức ăn ứ đọng), nấc, khí trệ, hay rên rỉ và ngáp vặt, bưởi và bạch cập mỗi thứ 10g chưng với trà uống, có thể làm đẹp.

Hoa bưởi 5g, đường phèn một thìa nhỏ. Đun trong 200ml nước, sau khi sôi 5 phút cho đường vào rồi đun tiếp. Đem uống có tác dụng tuần hoàn khí huyết, chữa đau dạ dày.

 

Hoa bưởi 4g, hoa đậu một bát, nước gừng nửa thìa, đường phèn một thìa. Hoa bưởi rửa sạch cho vào nồi đun khoảng 10 phút sau đó bỏ bã lấy nước. Cho tiếp nước gừng, đường, hoa đậu vào rồi đun tiếp sau đó lấy ra ăn. Có tác dụng tiêu đờm, thông đại tiện.

Hoa đào có tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả

Hoa đào 100 gr, rửa sạch ngâm với 1 lít rượu trắng, đậy nắp kín, sau một tuần lấy ra uống. Ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 10 ml có tác dụng hoạt huyết.

 

Hoa đào, hoa hồng, hoa tường vi, hoa mai, hoa rau hẹ, trầm hương (mỗi loại 30 gr), đào nhân 24 gr. Đem các vị trên ngâm trong 1 lít rượu, đậy kín, sau 1 tháng có thể đem ra dùng được. Trong quá trình ngâm nên lắc nhiều lần cho thật đều. Mỗi lần uống 20 ml, ngày uống 1-2 lần, có tác dụng cải thiện chứng liệt dương.

Làm đẹp cho chị em phụ nữ: Hoa đào và hoa mai, pha (với nước sôi) cho ra nước, dùng nước này rửa mặt để tẩy vết thâm và nốt xám đen trên mặt, làm đẹp da.

Hoa hồng không chỉ tượng trưng cho tình yêu mà còn tốt cho sức khỏe

Ho ra máu, tiểu tiện, lị ra máu bằng cách lấy 10 bông hoa hồng đỏ nấu với một ly đậu đen và một ít đường. Uống 3 lần/ngày trong 3 ngày sẽ khỏi.

Dùng cánh hoa hồng trắng chưng với đường phèn, cho trẻ uống ít một có tác dụng trị ho cho trẻ.

 

Cánh hoa hồng tươi còn hạn chế mưng mủ vết thương và vết bỏng. Chúng cũng có thể làm dịu những vết ngứa do dị ứng gây ra.

Cánh hoa hồng rắc vào bát nước nóng xông lên mặt có thể chữa trị được cảm cúm. Cánh hoa hồng hòa với nước tắm có thể chữa các bệnh về thần kinh.

Trị lở loét miệng: Giã hoa hồng trộn với mật ong, đắp lên chỗ miệng lở loét.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại