Những nickname dễ thương của các người đẹp V-Pop

huongngan |

Những nickname dễ thương mà người thân hay fans hâm mộ dành tặng cho mỗi nghệ sĩ đều ẩn chứa nhiều điều thú vị.

"Socola" Đoan Trang

Là một ca sĩ mang đến những bản tình ca ngọt ngào về tình yêu cho các cặp tình nhân. Cùng với nước da bánh mật, duyên dáng và những điệu nhảy latin điệu nghệ đầy sôi động, biệt danh “Socola” đã đến với Đoan Trang nhẹ nhàng như chính bản thân của cô gái này - cuốn hút và hấp dẫn, vừa ngọt vừa đắng. Và ca khúc “Socola” gắn liền với biệt danh này cũng dành được sự đón nhận nồng nhiệt của người hâm mộ.

"Chim non" Ngọc Quyên

Đã trở thành một người mẫu tên tuổi và cá tính trên các sàn diễn thời trang lớn, nhưng biệt danh“Chim non”vẫn gắn liền với Ngọc Quyên. Tiết lộ về ý nghĩa của biệt danh này, Ngọc Quyên chia sẻ:“Lúc mới vào nghề, các đồng nghiệp thấy Quyên có đôi môi chúm chím, nhỏ xinh và khuôn mặt tròn nhỏ nhắn nên gọi trêu như vậy, dần dần trở thành nickname dễ thương của Quyên luôn”.

“Công chúa thỏ” Phạm Thanh Thảo

Chia sẻ về nickname dễ thương này, Phạm Thanh Thảo hí hửng:“Thảo có hai chiếc răng thỏ, khuôn mặt và nụ cười cũng giống con thỏ, cũng lăng xăng lanh lẹ như con thỏ. Có lẽ vì thế nên cái biệt danh Thỏ của anh hàng xóm đặt cho lúc bé được nhiều người thân gọi đến bây giờ. Và đến khi đi hát, Thảo lại được nhạc sĩ Khánh Đơn viết tặng ca khúc “Công chúa Thỏ” rất được các bạn trẻ yêu thích trong album Vol.6 và thế là… nickname dễ thương này gắn liền với Thảo”.

"Sẻ nhỏ" Tăng Thanh Hà

Với vai diễn “Trúc” trong “Bỗng dưng muốn khóc” đã làm nên tên tuổi của Tăng Thanh Hà,“cô Trúc” cũng đã trở thành nickname dễ thương mà khán giả mỗi khi gọi cô diễn viên khả ái với nụ cười hồn nhiên này một cách thân thương và trìu mến. Ngoài ra, một biệt danh cũng không kém phần dễ thương mà mọi người dành tặng cho Tăng Thanh Hà bởi chính khả năng “bà Tám” của cô ấy -“Sẻ Nhỏ”. Tăng Thanh Hà chia sẻ:“ Hà ham vui lắm, gặp bạn bè đúng gu là Hà tíu tít trò chuyện suốt, y như một cô nàng chim sẻ nhí nhảnh vậy đó”.

Hân “Hổ vồ”

Ít ai ngờ được đây lạ chính là biệt danh của Hoa hậu “Nghìn năm hương sắc” Đặng Thị Ngọc Hân. Đem thắc mắc này hỏi Ngọc Hân, cô nàng lém lỉnh: “Ngọc Hân không thích làm một cô gái ủy mị nên rất ít ai có thể nhìn thấy Hân khóc, hôm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 cũng vậy, rất xúc động, nếu là các Hoa hậu khác, họ sẽ khóc, nhưng Hân thì không. Đó cũng là một điểm yếu của Hân. Bạn biết đấy, con gái hơi ủy mị, hơi yếu đuối một chút thì sẽ được đàn ông yêu thương và muốn che chở nhiều hơn. Trong nhóm bạn trai mà Ngọc Hân chơi, mặc dù là phái nữ duy nhất nhưng chưa bao giờ Hân được nâng niu. Các bạn ấy vẫn thường coi Hân như một… thằng bạn (cười). Bởi vì Hân đanh đá và hay quát nạt, thậm chí nhiều khi còn giơ quả đấm lên sẵn sàng thụi các bạn ấy (dù chỉ là đùa thôi). Chính vì thế nên các bạn trai trong nhóm của Ngọc Hân vẫn thường gọi Hân với biệt danh Hân “Hổ vồ”.”

"Khỉ Vàng" Hồ Quỳnh Hương

Một nickname mới nghe người khác có thể cho là khá đặc biệt và không có vẻ gì là… dễ thương nhưng đối với Hồ Quỳnh Hương đây là tên gọi mà cô thích nhất. Hồ Quỳnh Hương cho biết, biệt danh này có từ hồi Hương còn bé tí, vườn nhà chị rất rộng và rất nhiều cây, Hương Hồ thì rất thích leo cây và leo rất giỏi, chị thích nhảy từ cành này qua cành khác, rồi ngồi vắt vẻo trên cây như khỉ vậy đó nên biệt danh “Khỉ Vàng” theo chị từ đó. Hương Hồ còn chia sẻ thêm: “Hồi nhỏ, Hương tinh nghịch lắm nhé, không chỉ leo cây, mà mỗi lần lên xuống cầu thang Hương cũng đi với một cách… khác thường, nhảy 2-3 bậc một lần, ỷ vào chân dài hơn người mà (cười lớn), nhiều lần bị té ngã, bị bố mẹ máng hoài à”.

"Cải bắp" Lưu Hương Giang

Gọi Lưu Hương Giang là“Nữ hoàng biệt danh”có lẽ không quá, bởi cô sở hữu những biệt danh không chỉ đẹp mà còn rất độc. Đầu tiên là biệt danh do chính bố đặt cho là“Cải bắp”, cô chia sẻ về biệt danh này:“Trong một lần cùng chị Lưu Thiên Hương đi làm tóc xù, tóc của Giang cứ phồng lên trông như cái bắp cải nên bố đã đặt luôn cho Giang biệt danh đáng yêu này”.

Ngoài biệt danh “Cải bắp” theo suốt Hương Giang từ nhỏ đến bây giờ và trở thành tên gọi thân thương mà người hâm mộ dành cho mình, Hương Giang còn có biệt danh "Dô" bởi vì cái trán dô và bóng loáng;“Giang Kều” là biệt danh hồi học cấp III bởi trông Hương Giang cao như cây sào. Còn biệt danh được bạn bè thân thiết của Hương Giang sử dụng nhiều nhất hiện nay và vô cùng khó nghe có lẽ là“Giang đao”bởi tính rất hay quên và vô cùng hậu đậu, rất hay làm đổ vỡ đồ đạc…

“Họa Mi tóc nâu” Mỹ Tâm

Đã quá nổi tiếng trong làng showbiz Việt, cô gái nhỏ nhắn gốc miền Trung này lại hết sức đáng yêu và bình dị, luôn sống hết mình với mọi người và bạn bè. Y như biệt danh mà người hâm mộ ưu ái dành tặng cho mình, Mỹ Tâm thật dễ thương khi thể hiện những bài hát của mình, khi lắng nghe Tâm hát, người nghe dường như hoà đồng vào giọng hát của cô - lúc vui vẻ, lúc lại thật buồn. 10 năm đứng trên vinh quang,“Họa Mi”càng xinh đẹp, đằm thắm, trưởng thành hơn. Vẫn vươn mình với những dự án âm nhạc đỉnh cao, những chuyến từ thiện đầy ý nghĩa, vẫn đang kiên trì với ước mơ làm cô giáo dạy nhạc từ thuở bé, tiếng hát“Họa Mi”sẽ còn vang cao, vang xa hơn.

"Bống" Hồng Nhung

Được xem là một trong bốn diva nhạc nhẹ Việt Nam, cô ca sĩ gốc Hà Thành mà tên tuổi đã gắn liền với những ca khúc của người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn và những ca khúc trầm ấm, ngọt ngào, sâu lắng -“Bống Hồng Nhung”. Chia sẻ về biệt danh này, Hồng Nhung nói:“Tên gọi dễ thương này được bà nội của Nhung đặt từ nhỏ, và được cả nhà hưởng ứng, đến lúc Nhung sinh hoạt hoạt ở nhà văn hóa thiếu nhi thì bạn bè cũng dùng tên đó để gọi Hồng Nhung. Đến bây giờ, hạnh phúc hơn nữa, người hâm mộ cũng dùng tên “Bống” để gọi Hồng Nhung một cách thân thương và trìu mến”.

"Tóc ngắn" Mỹ Linh

Cũng là một trong bốn diva của Việt Nam, mỹ từ“Tóc ngắn”gắn liền với Mỹ Linh bởi chính ca khúc nổi tiếng của mình, do phu quân Anh Quân dành tặng. Khán giả chắc còn nhớ như in những câu từ sôi động:"Tóc ngắn, mắt bồ câu sáng ngời... Tóc ngắn, mắt bồ câu rất hiền…"

của ca sĩ Mỹ Linh đã từng làm điên đảo bao trái tim người yêu nhạc, đặc biệt là những bạn trẻ. Và mái tóc tém của cô ca sĩ cá tính này cũng làm xáo động làng thời trang một thời.

"Người đàn bà hát" Thanh Lam

Được xem là diva số 1 Việt Nam, nhạc sĩ Lê Minh Sơn còn xem chị là diva duy nhất, Thanh Lam sinh ra để hát, nhịp sống của chị gắn liền với những cung bậc cảm xúc của các khuôn nhạc. Không ai có thể nghĩ người ca sĩ ấy, với chất giọng khàn đặc trưng, dày, ấm và luôn tràn đầy năng lượng đã bước sang tuổi 42. Thời gian cứ qua đi nhưng nhan sắc của chị thì càng đẹp, càng mặn mà và tràn đầy sức sống. Có lẽ vì vậy mà nhưng giọng hát của chị càng lắng sâu, da diết, mê đắm lòng người. Sau 20 năm trên đỉnh cao nhạc nhẹ,“Người đàn bà hát”vẫn bền bỉ, vẫn cứ tiên phong, vẫn là một tượng đài trong làng nhạc nhẹ Việt Nam. Và không nói quá khi khẳng định:“Nhan sắc và tài năng của Thanh Lam mãi luôn thách thức thời gian”.

Mỗi nickname có thể đẹp trong mắt người này, khó nghe trong mắt người kia, nhưng với mỗi nghệ sĩ nó đều có ý nghĩa riêng, nó cũng nói lên phần nào tính cách của họ ở cuộc sống đời thường hoặc trong công việc và luôn được các fans của mình yêu thích. Còn bạn, bạn thích nickname của nghệ sĩ nào nhất?

Theo Người Nổi Tiếng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại