“Phun mưa”, sao trẻ Hà Lan tiêu tan sự nghiệp quốc tế

Cao Lực |

Hậu vệ Jordan Teze của đội tuyển U20 Hà Lan đã bị LĐBĐ nước nhà cấm lên tuyển vô thời hạn sau khi phun nước bọt vào người đối thủ.

Tờ The Sun (Anh) mới đây đưa tin vụ việc xảy ra trong trận U20 Hà Lan – U20 Đức chiều 12-10 ngay khi trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1. Hậu vệ Jordan, 19 tuổi, đã chạy theo đội trưởng của đội tuyển U20 Đức là Salih Ozcan và phun nước bọt vào lưng tiền vệ này.

LĐBĐ Hà Lan (NFA) đã chỉ trích hàng động của Jordan, đồng thời tuyên bố sẽ cấm cầu thủ này lên tuyển vô thời hạn.

"Đó là điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm với đối thủ, chúng tôi không chấp nhận hành vi này" – NFA khẳng định.

“Phun mưa”, sao trẻ Hà Lan tiêu tan sự nghiệp quốc tế - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Jordan Teze phun nước miếng vào người đối thủ. Ảnh cắt từ clip.

HLV Bert Konterman cũng đã thay mặt đội tuyển U20 Hà Lan xin lỗi vụ việc. "Đã xảy ra vụ việc cầu thủ phun nước bọt lên người đối thủ. Chúng tôi và các cầu thủ, trong đó có Jordan, cho rằng hành vi này không được phép xảy ra trên sân bóng. Chắc chắn, một cầu thủ đại diện cho một quốc gia không thể có hành vi này" – HLV Bert chia sẻ.

Truyền thông Đức đã so sánh vụ việc gây sốc nói trên với vụ việc xảy ra tại VCK World Cup Italy năm 1990 khi Frank Rijkaard (Hà Lan) phun nước bọt vào người Rudi Voller (Đức).

Clip tuyển thủ U20 Hà Lan phun nước miếng vào người đối thủ (Nguồn: Youtube)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại