Phúc thẩm đại án 9.000 tỷ: Phạm Công Danh đề nghị triệu tập Chủ tịch Tân Hiệp Phát đến tòa

Khắc Thành |

Trong ngày đầu tiên xét xử đại án 9.000 tỷ xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, Phạm Công Danh đề nghị triệu tập ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) đến tòa.

Sáng 27/12, TAND cấp cao tại TP HCM tiến hành phiên xử phúc thẩm đại án kinh tế gây thiệt hại 9.000 tỷ xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB). Ngày xử đầu chủ yếu thẩm tra lý lịch và đọc bản án.

Tại phiên tòa này, ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) tiếp tục không đến dự. Ngay trong phần thủ tục, Phạm Công Danh đã đề nghị HĐXX triệu tập nhân vật này đến tòa. Đồng thời, ông Danh cũng đề nghị HĐXX triệu tập đại diện của Công ty Phương Trang.

Trước đó tại phiên sơ thẩm, bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Tân Hiệp Phát) khẳng định không có quan hệ vay mượn với ông Danh mà chỉ thông qua nhân vật "Trang phố núi".

Phúc thẩm đại án 9.000 tỷ: Phạm Công Danh đề nghị triệu tập Chủ tịch Tân Hiệp Phát đến tòa - Ảnh 1.

Phúc thẩm đại án 9.000 tỷ: Phạm Công Danh đề nghị triệu tập Chủ tịch Tân Hiệp Phát đến tòa - Ảnh 2.

Các bị cáo tại tòa.

Dù HĐXX đã gửi giấy triệu tập, nhưng "Trang phố núi", người được cho trợ giúp đắc lực cho Phạm Công Danh tiếp tục vắng mặt.

Luật sư Phan Trung Hoài (bảo vệ cho Phạm Công Danh) đề nghị, Luật tương trợ tư pháp 2007 cam kết không bắt giữ người làm chứng. Như vậy bà Trang với vai trò người làm chứng sẽ không bị bắt giữ.

Tuy nhiên, luật sư Hoài bày tỏ nguyện vọng với HĐXX, bằng các biện pháp ngoại giao để mời bà Trang đến dự tòa vì người này có vai trò rất quan trọng trong vụ án, có thể làm sáng tỏ toàn bộ những gì đã xảy ra.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù về các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cùng tội danh này, 34 bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 3 năm tù treo – 22 năm tù.

HĐXX cũng khởi tố tại tòa với nhóm Hứa Thị Phấn đại diện để điều tra về hành vi lừa đảo và khởi tố nhân vật Phạm Thị Trang (Trang phố núi) vì móc nối cho Phạm Công Danh mua lại Ngân hàng Xây dựng.

Theo nội dung vụ án, dưới sự lãnh đạo của nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn đại diện, Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) rơi vào cảnh thua lỗ nghiêm trọng.

Theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, vào tháng 7/2012, vốn chủ sở hữu của Ngân hàng Đại Tín âm 2.854 tỷ đồng, lỗ lũy kế 6.031 tỷ đồng.

Trước tình trạng đó, nhóm bà Phấn đã chuyển nhượng Trustbank cho Phạm Công Danh, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh với giá hơn 4.600 tỷ đồng.

Sau khi tiếp quản Trustbank, Phạm Công Danh đổi tên nhà băng này thành Ngân hàng Xây dựng. Tuy nhiên, tình hình của ngân hàng càng tồi tệ hơn.

Đến thời điểm khởi tố vụ án, vốn chủ sở hữu của VNCB âm 18.000 tỷ đồng, tổng nợ phải trả hơn 38.000 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Công Danh cùng đồng phạm đã gây thất thoát của ngân hàng này 9.000 tỷ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại