Phụ nữ, trẻ em kêu cứu trên sà lan chở 400 tấn thép đang chìm dần xuống sông

Minh Toàn |

Sà lan chở 400 tấn thép bất ngờ bị nghiêng và chìm dần xuống sông. Phụ nữ, trẻ em trên sà lan hoảng loạn kêu cứu.

Ngày 1/12, ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết, một vụ chìm sà lan đã xảy ra chiều qua (30/11), tại khu vực sông Cái thuộc cảng ICD Tín Nghĩa, P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Phụ nữ, trẻ em kêu cứu trên sà lan chở 400 tấn thép đang chìm dần xuống sông - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Theo ông Liêm, sau khi tiếp nhận sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khắc phục sự cố.

Chiếc sà lan gặp nạn chở 400 tấn thép cùng nhiều người. Sự cố còn làm khoảng 100 lít dầu ở khoang máy tràn ra ngoài nên lực lượng phải dùng phao quây chống loang dầu thu gom.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ việc. Công tác khắc phục vẫn đang được tiến hành.

Theo tường trình của thủy thủ Nguyễn Văn Sang (23 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), chiều 30/11, anh cùng với 2 thủy thủ khác vận hành sà lan đến khu vực cảng nhận thép để đưa về Cần Thơ tiêu thụ. Trên sà lan còn có thêm 1 phụ nữ, 2 trẻ nhỏ.

Khoảng 15h30 cùng ngày, khi thép được chất đầy thì sà lan có dấu hiệu bị nghiêng, chìm dần xuống sông. Nước tràn vào nhanh nên mọi người vội vã hô hoán, kêu cứu.

Phụ nữ, trẻ em kêu cứu trên sà lan chở 400 tấn thép đang chìm dần xuống sông - Ảnh 2.

Hiện trường sự việc

Trước diễn biến của sự việc, các thủy thủ đã nhảy xuống sông tìm cách bơi vào bờ. Những người còn lại được người dân xung quanh ứng cứu.

Tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng sà lan cùng toàn bộ hàng hóa chìm dưới sông. Khoảng 100 lít dầu ở khoang máy tràn ra ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại